Bạn đọc viết:

Nỗi niềm các doanh nghiệp nhỏ

(Dân trí) - Tôi thì thấy tội nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ bị oan! Vì nếu khảo sát thực lực các doanh nghiệp lớn, sẽ thấy doanh nghiệp nhỏ có vai trò quan trọng như thế nào. Nguồn lực của các doanh nghiệp lớn hầu như là quy tụ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nỗi niềm các doanh nghiệp nhỏ
(minh họa theo: kienthucseo.com) 
 

Nhà nước cần  nghiên cứu, khảo sát kỹ để tạo sự công bằng cho các loại hình doanh nghiệp. Tôi xin được đơn cử với các bạn vài dẫn chứng để tham khảo:

- Đối với các dự án đấu thầu, bao giờ chủ đầu tư cũng đưa ra đủ loại yêu cầu về năng lực. Mà để đáp ứng được hầu như chỉ có các tập đoàn, tổng công ty hoặc các công ty lớn. Chọn được một trong các nhà thầu lớn rồi thì đến khâu triển khai thực hiện.

 

- Đối với Việt Nam, nhà thầu lớn “kinh khủng” như yêu cầu của chủ đầu tư không nhiều, mà số lượng dự án thì vô số. Một công ty lớn thực có bao nhiêu gói thầu, năng lực có đủ không?

 

- Đó là nguyên nhân tạo ra cái vòng luẩn quẩn đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chỗ "chết": DN lớn nhận thầu, ứng tiền hợp đồng nhưng thuê lại các doanh nghiệp nhỏ, ký hợp đồng nhưng chỉ cho ứng một khoản tiền rất nhỏ hoặc không tạm ứng, làm đến đâu thanh toán đến đó. Số tiền còn lại chi vào đâu…không rõ.

 

- Doanh nghiệp nhỏ phải vay tiền ngân hàng để thực hiện hợp đồng, rồi không được thanh toán hay thanh toán rất chậm, nhỏ giọt... chỉ đủ giải quyết được lãi vay ngân hàng. Thế là lãi ăn dần vào gốc, thực hiện xong hợp đồng rồi chờ cho đến khi lấy được tiền nhỏ giọt thì cũng xong được phần lãi ngân hàng và còn lại gốc.

 

- Hỏi doanh nghiệp làm hoài mà vẫn nợ, vì vốn “trốn” đi đâu hết rồi?

 

Các doanh nghiệp lớn thực chất thực hiện hợp đồng được bao nhiêu %? Điều này ai cũng biết nhưng có lẽ sẽ tồn tại đến muôn đời vì......... nhiều lý do khó nói.

 

Thanh Khê 

email:  thanhkhe06@yahoo.com.vn