Những ứng viên nặng ký trong bầu cử tổng thống Pháp 2017

Mỗi 5 năm một lần, cử tri Pháp đi bầu tổng thống. Cuộc bầu cử lần này, được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm, diễn ra trong bối cảnh chính trị của Pháp những năm gần đây có nhiều thay đổi.


Chia sẻ Các ứng viên triển vọng trong bầu cử tổng thống Pháp năm 2017 (Ảnh: New Statesman)

Chia sẻ Các ứng viên triển vọng trong bầu cử tổng thống Pháp năm 2017 (Ảnh: New Statesman)

Cuộc bầu cử lần này có 11 ứng viên, trong đó có 5 ứng viên nổi bật: François Fillon (đảng Cộng hòa), Benoit Hamon (đảng Xã hội), Marine Le Pen (đảng Mặt trận Quốc gia), Emmanuel Macron (Phong trào Tiến lên), Jean-Luc Mélenchon (Nước Pháp bất khuất).

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chính trị của Pháp những năm gần đây có nhiều thay đổi. Cấu trúc chính trị theo các đảng phái cổ truyền (thân hữu, thân tả, cực hữu) dần dần không còn thống nhất. Nhiều phong trào xã hội xuất hiện. Trong danh sách kể trên, hai ứng viên cuối cùng thể hiện biểu hiện đó.

Cuộc tranh luận trên truyền hình

Đài truyền hình BFMTV và Cnews đã mời tất cả các ứng viên tranh luận trực tiếp hôm 4/4/2017 với loạt câu hỏi như tương lai nào, mẫu xã hội nào cho nước Pháp (với các vấn đề về giáo dục, an ninh, dân nhập cư, tinh thần thế tục và tôn giáo, môi trường; mẫu kinh tế nào cho tương lai của Pháp (đề cập 4 vấn đề quan trọng là công ăn việc làm, khả năng mua của người dân, người hưu trí và sức khoẻ); vị trí nào cho nước Pháp trên trường quốc tế.

Cuộc tranh luận truyền hình, đã kéo dài trên 3 giờ, là cần thiết vì cử tri rất muốn biết đường lối và chương trình của các ứng viên để thực thi quyền chọn lựa của mình.

Hơn năm triệu người đã theo dõi trực tuyến cuộc tranh luận này và nhiều triệu người khác đã xem lại sự kiện này trên Facebook hay trên Youtube vào những ngày kế tiếp. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của cuộc tranh luận và nhất là sự trưởng thành chính trị của cử tri Pháp. Các ứng viên chú ý đến chuyện quốc gia và có ý muốn thực thi tốt nhất sự lựa chọn của mình qua phiếu bầu.

Sau cuộc tranh luận này, 25% người theo dõi đánh giá ông Jean-Luc Mélenchon có lập trường thuyết phục nhất, theo một cuộc thăm dò dư luận. Ông Emmanuel Macron được 21% người ủng hộ, ông François Fillon có 15% và bà Marine Le Pen nhận được 11%, ông Benoît Hamon được 9%, trong các ứng viên khác đều dưới 6%.

Giá trị của các thăm dò ý kiến

Dĩ nhiên kết quả của cuộc thăm dò ý kiến trên không có giá trị tuyệt đối. Các thăm dò ý kiến trước đó cho kết quả rằng ông Macron và bà Le Pen là hai ứng viên dẫn đầu.

Trong phòng kín, lúc đi bầu, cử tri hoàn toàn có khả năng đổi ý kiến. Nhiều người bầu theo truyền thống “tả - hữu” - họ đã chọn khuynh hướng đó một lần và theo nó suốt đời. Nhưng cũng có người bầu theo cảm tính.

Một số lớn cử tri có thể bầu cho đảng cực hữu bởi những lời hứa hẹn của nữ ứng cử viên duy nhất kỳ này - bà Le Pen. Ngoài ra, phần đông trong số họ có cuộc sống khó khăn vì vị trí thấp kém trong xã hội nên khi đảng cực hữu đề nghị hạn chế người nhập cư thì họ ủng hộ vì cho rằng người nhập cư vào cạnh tranh việc làm. Đảng cực hữu thường có những giải pháp ngắn gọn - điều đó giải thích ít nhất là một phần thắng lợi của đảng như thế ở châu Âu và cả ở Mỹ gần đây.

Ứng viên cho hi vọng thay đổi

Những người tranh đấu cho nhân quyền và phong trào Khai sáng tìm thấy nơi ứng viên Jean Luc Mélenchon một vài hi vọng. Ông Mélenchon đề nghị “cứu con người trước nhất” nhằm tạo bình đẳng xã hội, đánh thuế nặng những bậc lương cao một cách vô lý, tăng mức lương tối thiểu để mọi người đủ sống, giữ tuổi hưu trí lúc 60, trở về luật 35 giờ làm việc mỗi tuần, đầu tư tới mức 100 tỉ euros để tái hồi sinh cho kinh tế, nhất là đầu tư cho năng lượng xanh để bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Về chính trị, một đề nghị quan trọng của ông Mélenchon là sửa đổi hiến pháp để thêm vào đó quyền của công dân được truất phế, trong nhiệm kỳ, những nghị sĩ và cả tổng thống nữa, đã được bầu nhưng rốt cuộc không thực thi được chương trình như họ hứa.

Về cá nhân, ông Mélenchon “sạch” hơn các ứng viên khác. Không như ông Fillon hiện đang bị cáo buộc về việc dùng công quỹ trả lương cho vợ và cho con, hay ông Macron vốn là người của giới tài phiệt ngân hàng.

Ngoài ra, êkíp của ông Mélenchon gồm rất nhiều người trẻ - dưới 40. Điều đáng nói là trong ê kíp có một nhà kinh tế gốc Việt, ông Hoàng Ngọc Liêm, giảng viên tại Đại học Panthéon Sorbonne, Paris.

Nguyễn Huỳnh Mai