Bạn đọc viết:

Những góc khuất có thể phía sau vụ án

(Dân trí) - Qua những tình tiết của vụ án này cũng có thể cho thấy một hệ quả của sự quản lý yếu kém của các ngành chức năng liên quan. Nhưng cũng không loại trừ khả năng những góc khuất khác, bao gồm cả những giờ giảng về đạo đức kém chất lượng trong nhà trường.

Những góc khuất có thể phía sau vụ án - 1
Chỉ sau một đêm định mệnh, đôi vợ chồng trẻ và con gái chưa đầy 2 tuổi đã bị thảm sát dã man tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang)
 

Có lẽ không lời nào có thể diễn tả được hết nỗi đau của thân nhân và gia quyến của những người bị hại. Cá nhân tôi xin có lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và thân nhân em Bích.

 

Nhưng qua những tình tiết của vụ án này, tôi nghĩ, cũng có thể cho thấy một hệ quả của sự quản lý yếu kém của các ngành chức năng liên quan trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và an ninh. Bởi đây cũng có thể là một vụ án thanh trừng hoặc trả thù cá nhân.

 

Nhưng chúng ta cũng không loại trừ khả năng có những góc khuất khác phía sau vụ án như: do ảnh hưởng của những trò chơi trực tuyến, những bộ phim bạo lực và cả những giờ giảng về đạo đức kém chất lượng trên ghế nhà trường, hoặc sự tha hóa của một bộ phận cán bộ các ngành chức năng...

 

Nói như vậy nghe có vẻ hơi quá, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy không ít thanh thiếu niên bắt chước những hành động của trò chơi trực tuyến, phim bạo lực để đem ra hành xử ngoài đời. Kết quả là đã để lại đau thương cho nhiều gia đình và cho chính bản thân.  

 

Tôi đã có những đêm tìm hiểu thực tế tại khoa cấp cứu của một vài bệnh viện tuyến tỉnh. Chỉ một đêm trực mà một bệnh viện có thể tiếp nhận từ 5 đến 10 ca cấp cứu do nạn nhân bị các thanh niên côn đồ chém. Điều đặc biệt là người bị hại sau khi được cấp cứu tỉnh lại, đều cho biết là tự nhiên thấy đám đông thanh niên lao vào chém mình mà không hề quen biết họ (?!)

 

Liên tưởng lại với những giờ giảng đạo đức tại các nhà trường, tôi thấy hầu như chỉ là để cho xong vì nhiều nơi giáo viên kiêm nhiệm nên chất lượng các giờ đạo đức cũng giống như chất lượng kiêm nhiệm của những giáo viên không chuyên. Và đương nhiên họ cũng chỉ giảng cho hết giờ mà có lẽ không cần biết học sinh học thế nào, có tiếp thu được gì hay không…

 

Đã có nhiều trường hợp thanh niên hư hỏng, vi phạm luật giao thông nhưng cũng không được xử lý nghiêm. Mà một trong các nguyên nhân là các em thuộc con em các gia đình có quyền lực hoặc thuộc gia đình có tiền, nên các em thường chỉ bị bắt giữ một vài tiếng đồng hồ, rồi sau khi có “sự can thiệp” là lại được thả về để “gia đình giáo dục” (?!)

 

Có thể nhờ có tiền và quyền (của cha mẹ, người thân…) nên các em được “ưu tiên” như vậy, nhưng hậu quả là lại dồn thêm gánh nặng cho xã hội. (Tất nhiên, các em con nhà nghèo thì sao có thể được như thế).
 
Điều đó cho thấy vẫn còn sự yếu kém của các ngành chức năng, đồng thời cũng chứng tỏ chúng ta vẫn thiếu tầm quy hoạch có chiều sâu, có tầm nhìn xa ...

 

Vũ Chí 

email:  vtv-chivu@gmail.com