Bạn đọc viết:

Nhiều công ty kinh doanh đa cấp “lách luật”

(Dân trí) - Tôi cho rằng, đang có sự hỗn loạn trong hình thức kinh doanh đa cấp (multi level marketing - MLM) tại Việt Nam. Rất nhiều công ty đã lách luật, đã lợi dụng các kẽ hở để thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân.

Mô hình bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy (theo VTV)
Mô hình bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy (theo VTV)

 

Nếu những sản phẩm, dịch vụ của họ có giá trị thực hoặc giá trị tương xứng với những gì nó mang lại cho người tiêu dùng cũng như những người tham gia kinh doanh thì không sao. Nhưng thực tế thì giá trị của các sản phẩm thường là rất thấp, trong khi người mua lại phải bỏ ra rất nhiều tiền, gấp hàng chục, có khi hàng trăm lần so với giá trị mà họ nhận được.

 

Cộng với viễn cảnh lợi nhuận cao không giới hạn mà các công ty này đưa ra, thì sau khi mất tiền, người tham gia sẽ phải tiếp tục đi lôi kéo, dụ dỗ người khác để lấy lại những gì đã mất hay để đạt được thu nhập huyễn hoặc kia. Qua đó mà các công ty MLM tha hồ thu siêu lợi nhuận từ những người chưa bị lừa.

 

Mong nhà nước cần có cơ quan thẩm định giá, thẩm định chất lượng thực tế của các hàng hóa bán theo hình thức này để bảo vệ người tiêu dùng, cũng như hạn chế các hành vi lừa đảo, trục lợi bất chính của các công ty biến tướng.

 

Lê Minh Khôi