Bạn đọc viết:

Ngành Điện nên thiết kế, lập trình phần mềm quản lý

(Dân trí) - Thật vô lý! Người dân lại còn phải đi giám sát công tơ điện, làm sao mà cứ giám sát suốt cuộc đời thế được? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà sao ngành điện vẫn cứ làm theo kiểu thủ công như vậy?...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Ngày nào cũng phải trèo lên cột điện để xem công tơ điện rất nguy hiểm cho nhân dân vì  dân không có thiết bị bảo hộ, không có kiến thức, hiểu biết để phòng tránh tai nạn.

 

Bộ Công thương nói vậy có thấy là mình thiếu trách nhiệm không? Sinh ra Bộ Công thương để làm việc quản lý và giám sát chứ, đừng để ngành điện muốn làm gì thì làm, muốn hành dân thế nào cũng được...

 

Tại sao việc tính chỉ số giá điện, công tơ điện mà ngành điện không thiết kế, lập trình phần mềm để quản lý, để mọi người có thể kiểm tra giám sát từng ngày.

 

Làm như thế mọi người đều có thể kiểm tra trên mạng máy tính, không phải trèo lên cây cột điện vừa nguy hiểm, vừa thể hiện cách làm việc nhếch nhác, thủ công.

 

Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà sao ngành điện vẫn cứ làm theo kiểu thủ công như vậy? Hay ngành điện thích... đánh đố người dân để thực hiện các hành vi thiếu minh bạch?

 

Tôi đề nghị Bộ Trưởng Công thương xem xét lại trách nhiệm của bộ ngành mình, sao cho đến năm 2015 cần thực hiện được việc kinh doanh điện cạnh tranh thực sự.

 

Dan Den:  dungtan@gmail.com