Nên hay không nên xây dựng sân bay Vân Đồn?

(Dân trí) - Khó nghĩ nhỉ trước hai ý kiến ngược chiều nhau như vậy? vậy các bạn đọc ủng hộ ý kiến nào và vì sao lại ủng hộ ý kiến đó?

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Được biết trong tuần này, Bộ GTVT sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Ninh theo hình thức hợp đồng BOT, trong đó làm rõ tính cần thiết của cảng hàng không và vai trò đối với Đặc khu kinh tế Vân Đồn. Theo tính toán, dự báo đến năm 2020, lưu lượng hành khách qua Cảng Hàng không Quảng Ninh (CHK) hoàn toàn có thể đạt 2 triệu khách/năm và tăng lên 5 triệu khách vào năm 2030. Được biết, trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm thì lượng khách đi bằng đường hàng không và theo mục đích du lịch chiếm tỷ lệ 79%.

Trước thông tin này, bạn đọc Hảo gửi thư điện tử haokiet_83@yahoo.com về báo Dân trí nhiệt liệt ủng hộ chủ trương xây dựng  sân bay Vân Đồn: “Một tỉnh du lịch lớn của miền bắc mà không có đến 1 cái sân bay... Chẳng hiểu thế nào cả, việc này lẽ ra các ban ngành phải quan tâm lâu rồi chứ.....”

Nhưng ngược lại, bạn đọc Federic - federicnguyen@gmail.com thấy rằng không nên xây dựng sân bay này, với các lý do như sau:  “Tôi không hiểu vì sao phải xây dựng sân bay Vân Đồn trong khi sân bay Cát Bi năm sau sẽ hoàn thành với cấp độ 4E, trở thành sân bay quốc tế dự bị đầy đủ cho sân bay Nội Bài. Với vị trí là trung tâm của vùng Đông Bắc Bộ, sân bay Cát Bi hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dân các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, chưa kể với việc hoàn thành cao tốc Hạ Long - Hải Phòng thì dân Quảng Ninh sang Cát Bi cũng gần và thuận lợi hơn so với sang Vân Đồn rất nhiều. Trong khi đó, dân số Quảng Ninh thấp, mật độ dân cư thưa thớt. Việc xây sân bay Vân Đồn có thể chỉ phục vụ cho một bộ phận của dân Quảng Ninh thì lấy đâu ra công suất 2-5 triệu/năm như đã nêu. Như vậy, có thể thấy rõ việc xây dựng sân bay ở Vân Đồn trong bối cảnh hiện nay là chưa cần thiết và kém hiệu quả. Bài học cảng Cái Lân vẫn còn đó, Kính mong Chính phủ cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.”

Khó nghĩ nhỉ trước hai ý kiến ngược chiều nhau như vậy? vậy các bạn đọc ủng hộ ý kiến nào và vì sao lại ủng hộ ý kiến đó?

Nguyễn Đoàn

(Tổng hợp)