Bạn đọc viết:

Nên chăng bình tĩnh xem tiếp Giọng hát Việt

(Dân trí) - Dù sao, Phương Uyên cũng đã rút khỏi vị trí GĐ âm nhạc, tôi nghĩ mọi người cũng nên binh tĩnh lại và theo dõi tiếp chương trình, ít nhất là cho đến vòng khán giả bình chọn để xem chương trình có tiếp tục làm chúng ta thất vọng nữa hay không.

Phương Uyên (
Phương Uyên (phải) tại buổi họp báo chiều 11/9

 

Tuy những gì diễn ra thời gian vừa rồi cũng đã khiến niềm tin của tất cả khán giả  (trong đó có tôi) bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng nếu nói như nhiều bạn thì có lẽ hơi sa đà quá.

 

Điều gì thực sự diễn ra đằng sau hậu trường chúng ta chưa thể kết luận 100% được, nhưng qua những chương trình tôi đã xem thì thấy: ngoại trừ một số kết quả còn có thể gây "lấn cấn" ra, đa số tôi thấy là khá công bằng. Ngay cả tiết mục của Bảo Trang tuy nhiều người vẫn lên tiếng chê này, chê nọ (có thể do đã bị ảnh hưởng tâm lý scandal từ trước), nhưng thực tế nếu chỉ dựa vào tiết mục trong vòng Đối đầu này thì tôi thấy có nhỉnh hơn giọng cô giáo Lê Vy.

 

Ngược lại, tôi cũng thấy nhiều người khen ngợi giọng Hương Tràm rất nhiều, nhưng có lẽ không ai để ý rằng Hương Tràm bị mắc lỗi sai phát âm tiếng Anh khá nhiều (thêm "s" vào cuối từ). Vậy mà không hiểu sao không HLV nào phát hiện ra để sửa cho cô bé...

 

Dù sao, Phương Uyên cũng đã rút khỏi vị trí GĐ âm nhạc, tôi nghĩ mọi người cũng nên binh tĩnh lại và theo dõi tiếp chương trình, ít nhất là cho đến vòng khán giả bình chọn để xem chương trình có tiếp tục làm mọi người thất vọng nữa hay không. Không nên ngay lập tức dồn người khác vào bước đường cùng như thế.

 

Mong mọi người nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và công tâm hơn với The Voice.

 

Ngọc Minh 

email:  phamminhhn@gmail.com