Ném đá lên xe – nhà thầu BOT có chịu trách nhiệm?

(Dân trí) - Nếu có vấn đề gì xảy ra VIDIFI phải có trách nhiệm đầu tiên. Người đi trên đường cao tốc hoàn toàn có thể kiện VIDIFI vì thu phí mà không đảm bảo an toàn cho khách hàng

>> Ô tô liên tiếp bị ném đá trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Gần đây lại rộ lên tình trạng ném đá ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đáng nói, chỉ trong 2 tiếng buổi tối ngày 13/5, có tới 5 xe bị ném đá ở cùng đoạn đường thuộc địa phận huyện Bình Giang, gây lo lắng và bức xúc cho lái xe, hành khách và nhân dân. Bạn đọc To Pho hỏi: “Tôi không hiểu là mục đích gì mà họ lại ném đá như vậy. Rải đinh, chặn đường, lao vào xe ăn vạ....thì còn có thể hiểu là có mục đích rõ ràng. Đằng này việc ném đá dường như chỉ để vui nhưng nguy hiểm vô cùng. ..” Là một lái xe, bạn đọc Trần đức Doanh Doanhtd.ho@gmail.com lo: “Tôi cũng là một lái xe nên rất hiểu sự nguy hiểm của hành động ném đá này, đặc biệt là khi đang lưu thông với tốc độ cao như trên cao tốc này. .. nó không khác nào một hành động cố ý giết người.”

Lên án hành động ném đá lên xe, Bạn đọc ngocanh ngocanh_2209@yahoo.com cho rằng: “Một hành vi mọi rợ trong xã hội.” Bạn đọc Hoàng Anh Tuấn anhtuan2606@gmail.com : “Đoạn đường đi qua các Huyện Thanh Hà, Từ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng... đa số các thanh niên quê rảnh rỗi sinh nông nổi, hiểu biết thấp nên mới có tình trạng này xẩy ra.” Bạn đọc Hà Thành: “ Dân trí quá thấp.”

Nghĩ về cách xử lí những kẻ ném đá trên, Bạn đọc Trịnh Xuân Hiếu hieu.metals@gmail.com cho rằng: “Ý thức của một bộ phận người dân còn kém quá. Đề nghị cơ quan nhà nước phải vào cuộc và nghiêm khắc xử lí đem lại sự an toàn cho người tham gia giao thông.”

Bạn đọc Nguyen Thi Chuc Zunpham107@gmail.com : “Phải chăng pháp luật còn nhẹ so với tội danh này nên chúng không sợ .Đây phải xét vào tội cố ý giết người và nhiều người. Nếu bắt được kẻ ném đá nên xử công khai tại quê hương kẻ ném đá.” Bạn đọc Duy Thanh duythanhhnvn@gmail.com : “dân trí thấp hay có kẻ phá hoại, bọn này nếu là trẻ con thì phải phạt nặng bố mẹ, đủ tuổi cho đi tù mọt gông, đi 120km/h mà bị ném đá bay thế này tai nạn nguy hiểm.”

Bạn đọc Nguyễn Khắc Tuấn khactuan678@gmail.com : “Ý thức quá kém ,phải có hình phạt răn đe nghiêm với các hành vi này!”

Bạn đọc Nguyễn Tuấn Hợp tuanhop.nguyen@gmail.com : “Quá nguy hiểm, cơ quan chức năng cần làm quyết liệt bắt vài kẻ chuyên ném đá như vậy để xử điểm răn đe cho biết.”

Bạn đọc Thanh Phương Đặng: “Đề nghị bắt ngay những đối tượng này và truy tố về hành vi giết người đang chạy 100km mà ném thế chẳng may lạng lái là lên trời luôn.”

Bạn đọc Trung Bùi: “Hành vi gây nguy hại nghiệm trọng đến tính mạng và tài sản con người. Nên bỏ tù.”

Bạn đọc Nam namkaka@gmail.com: “Đề nghị phải phạt tù, như thế mới răn đe được.”

Bạn đọc Phạm Hồng Cường Cuongluanx300@Gmail.com: “Phải hình sự hóa hành vi nguy hiểm này, nó không thể tồn tại trong một xã hội văn minh.”

Nguyễn Lương Duy dinhcong388@gmail.com: “Mọi phương tiện thông tin đại chúng ra rả tuyên truyền rồi, còn chấp hành hay không là do bọn chúng, tốt nhất bắt đền phương tiện, kể cả phải bán nhà để đền.”

Bạn đọc maiduyen maiduyen1960@gmail.com: “Tốt nhất cho bọn vô công rồi nghề vào tù.”

Bạn đọc duong the tai duongthetai1981984@outbook.com: “Phải bỏ tù mấy thằng ném đá không có học thức này.hay nói đúng hơn là cặn bã của xã hội.”

Bạn đọc Hung Duy: “Tất cả những ai tham gia ném đá vào ô tô như vậy hãy quy vào tội cố tình có hình vi giết người cướp của và phá hoại tài sản. Tù 15 - 20 năm . Nặng thì cho chung thân với tử hình.”

Quy trách nhiệm để xẩy ra tình trạng ném đá trên, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) vừa gửi văn bản đề nghị Công an Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, điều tra làm rõ tình trạng ném đá ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các bạn đọc đồng tình với đề nghị này. Bạn đọc Le Ngoc Thanh Lengocthanh2709@gmail.com:Đoạn km41-42 của địa phương nào đã rõ. Sự việc nghiêm trọng như vậy đã từ lâu mà công an chưa vào cuộc là sao!?”

Bạn đọc anhtit nguoitinhchoem84@yahoo.com.vn:Chính quyền Công An sở tại cần có những biện pháp tuyên truyền đồng thời bằng những nghiệp vụ cần sớm tìm ra thủ phạm để mọi người yên tâm hơn khi tham gia lưu thông trên đường.”

Bạn đọc Dang Van Phuc dangvanphuc@yahoo.com:Một hành động vô ý thức. CSGT nên xử phạt thật nặng những kẻ này.”

Bạn đọc Lò A Say sonngahuy@yahoo.com: Điạ phương nào để xẩy ra sự việc mất an ninh trật tự, mất ATGT thì Chính quyền và Công an nơi đó phải chịu trách nhiệm liên đới.”

Bạn đọc Nguyen VanTtruong Truongngv105@gmail.com: “Đơn giản thôi. Ra quy chế: Địa bàn nào để xẩy ra như vậy thì cách chức giám đốc Công an huyện, khiển trách giám đốc Công an tỉnh.”

Bạn đọc Nguyen thai Hanh thaihanhcdi@gmail.com đặt câu hỏi: “Quá nguy hiểm, vị trí xảy ra ở nơi hầu như cố định, chẳng lẽ chính quyền, Công an nơi đây không điều tra, xử lí được. Cần kiên quyết ngăn chặn và xử lí nghiêm . Cần thiết phải truy tố trước pháp luật.”

Bạn đọc Nguyễn Đức Thành thanhduc777@gmail.com cũng hỏi: “Tại sao ném đá vào xe ô tô, xe lửa bao năm không xử lí được? Đây là một việc làm mất tính người vì rất nguy hiểm đối với người điều khiển và hành khách. Cần có biện pháp mạnh, nếu là trẻ em bắt gia đình phải bồi thường và giam giữ kẻ ném đá khoảng 1 tháng để răn đe. Địa phương có kẻ ném đá cần cảnh cáo lãnh đạo và các cơ quan chức năng.”

Tuy nhiên, trong vụ việc này, bạn đọc cũng quy trách nhiệm cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Bạn đọc Dong Duc Dung viết: “Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về VIDIFI là người vận hành đường cao tốc. VIDIFI thu phí của khách hàng là người đi trên đường cao tốc và phải có trách nhiệm đảm bảo cho khách hàng không bị thiệt hại bởi các việc như: ném đá, rải đinh...Nếu có vấn đề gì xảy ra VIDIFI phải có trách nhiệm đầu tiên. Người đi trên đường cao tốc hoàn toàn có thể kiện VIDIFI vì thu phí mà không đảm bảo an toàn cho khách hàng.”

Bạn đọc Trần Văn Định trandinhbacninh1@gmail.com: “Họ thu phí khi xe của ta đang sử dụng dịch vụ của họ, lỗi này thuộc lỗi quản lý của ban quản lý tuyến đường này vậy họ phải có trách nhiệm bồi thường cho xe không nhỉ?”

Bạn đọc But but@gmail.com:Thu phí cao nhưng không đảm bảo an toàn.”

Bạn đọc suthat binhluandantri@yahoo.com đặt câu hỏi: “VIDIFI có phải bồi thường không nhỉ?”

Bạn đọc Bui Huy Thạch Cp.ducthinh@gmail.com: “Những xe bị ném đá hoặc bị bất cứ tai nạn nào trên cao tốc liên quan đến tuyến đường HP-HN này đều có quyền kiện đơn vị chủ quản tuyến đường này. Họ cần phải đảm bảo an toàn trên toàn tuyến.”

Bạn đọc Lê Đán lenguyendan.99bn@gmai.com: Trẻ trâu nếu có bị bắt thì phạt hành chính, nếu nhà nghèo không có tiền thì nhắc nhở... xong lại lhế. Chỉ có các xe của các bác tài đi qua đó là bị thiệt thôi. Tôi đề nghị xe bị ném hỏng xe thì nhà thầu BOT phải có trách nhiệm bồi thường, vì anh thu tiền thì anh phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho toàn tuyến đường của anh, đúng không các bác tài?”

Tuy nhiên, Bạn đọc ĐỜI THƯỜNG tỏ ra chưa tin tưởng vào sự giải quyết tình trạng này của VIDIFI và cơ quan công an cùng chính quyền huyện Bình Giang (Hải Dương): “Tình hình trên đường quốc lộ 5B HN- HP THƯỜNG XUYÊN BỊ NÉM ĐÁ RẤT NGUY HIỂM TỚI TÍNH MẠNG VÀ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN. CHỜ ĐƯỢC VẠ THÌ MÁ ĐÃ SƯNG ....”

Hãy chờ xem và mong rằng sự hoài nghi, thiếu tin tưởng của Bạn đọc ĐỜI THƯỜNG là không đúng.

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)