Hà Giang:

Lũ ống bất ngờ, thị trấn Mèo Vạc chìm trong nước

(Dân trí) - Ông Nguyễn Chí Thường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Hà Giang, vừa cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thị trấn Mèo Vạc đã xuất hiện một trận lũ ống khiến nhiều tài sản và hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h, trên địa bàn huyện Mèo Vạc và khu vực lân cận đã xảy ra một trận mưa rất to. Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến nước đầu nguồn ở những nơi cao đã đổ đồn về trung tâm Thị trấn Mèo Vạc. Dòng nước chảy xiết với lưu lượng chảy rất lớn đã mang theo bùn, sỏi và rác tràn vào nhà người dân. Nhiều tài sản của bà con bị cuốn trôi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Gia cầm các loại của bà con cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hoa màu của bà con bị phá nát.

Lũ lớn bất ngờ tràn vào nhà người dân trong đêm
Lũ lớn bất ngờ tràn vào nhà người dân trong đêm

Thời điểm lũ lớn tràn qua, trên địa bàn huyện bị mất điện khiến bà con càng gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, kê đồ đạc lên cao.

Theo những người dân địa phương, từ năm 1989 đến nay, Mèo Vạc mới xảy ra một trận lũ ống lớn như vậy.

Người dân tất tả dọn đồ trong đêm
Người dân tất tả dọn đồ trong đêm

Sau khi cơn lũ lịch sử tràn qua, từng đoạn đường nhựa tại khu vực trung tâm thị trấn Mèo Vạc bị bong tróc, lởm chởm thành ổ voi, ổ gà. Nắp cống bị bật lên sâu hõm, gây nguy hiểm cho người dân. Thiệt hại nặng nhất tại khu dân cư thuộc Tổ 1 và thôn Chúng Pả B (TT Mèo Vạc).

Trao đổi với PV Dân trí, anh Hứa Đình Tuấn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Ban Thường trực phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Mèo Vạc cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về cơn lũ ống xảy ra bất ngờ, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Mèo Vạc đã có mặt và thông báo tới UBND Thị trấn Mèo Vạc để có biện pháp hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, khắc phục hậu quả. Các lực lượng dân quân, công an trên địa bàn cũng được huy động và nhanh chóng sơ tán nhân dân ra khỏi nơi nước lớn".

Nước lũ chìm vào nhà dân
Nước lũ chìm vào nhà dân

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại về người và nhà cửa, tuy nhiên, có khoảng 300m2 mặt đường nhựa bị bong tróc, 92m3 tường rào xây bằng gạch bị đổ, gia cầm và nhiều vật dụng giá trị khác bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng trên 400 triệu đồng.

Ngay trong sáng nay, các cơ quan, đoàn thể của thị trấn Mèo Vạc đã được huy động cùng nhân dân khắc phục hậu quả, quét dọn đường. Dự kiến khoảng 15 giờ chiều nay, công tác khắc phục sẽ hoàn tất.

Quốc Cường - Xuân Thái