Lời mời thanh tra lật “phần chìm những tảng băng” khác

(Dân trí) - Vụ sai phạm tại trường đại học LĐXH đã âm ỉ từ khá lâu, nay lại được dịp cho các sinh viên của trường “lên cơn sốc”. Đồng thời cũng khiến nhiều sinh viên trường khác mời thanh tra tới lật “phần chìm của những tảng băng” đang… đe dọa làm đắm “tàu Titanic”.

Buồn, sốc, thất vọng...
 

Đó là tâm trạng chung của hầu hết các ý kiến bạn đọc là sinh viên gửi phản hồi thông tin về sai phạm tại ĐH LĐXH Hà Nội.

 

“Tôi là một cựu sinh viên của trường, đọc bài này thật sự gây "sốc" cho bản thân và các bạn học cùng khóa 2003-2006. Thời đó bọn tôi học cày cả ngày lẫn đêm mỗi khi có kỳ thi hết môn, tranh nhau từng suất học bổng, nhiều đêm về trong ký túc xá có bạn vẫn nằm mơ, nói sảng ôn bài..... vất vả là vậy. Giờ đây ra trường, đi làm thấy cảm ơn các thầy cô đã truyền cho mình nhiều kiến thức, thích thú với những khám phá mới để rồi nhiều khi nhìn lại thấy cảm ơn các thầy cô nhiều lắm. Mong rằng sau đợt thanh tra này, BGH sẽ có biện pháp để lấy lại uy tín cho trường” - Nguyễn Thị Hồng Hạnh  hanh.tcn.ht2009@gmail.com  nuối tiếc về một thời để nhớ.
 
Lời mời thanh tra lật “phần chìm những tảng băng” khác - 1
Đón tân sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội (ảnh: ĐHLĐXH)

 

Ngược lại, mở đầu có vẻ xuôi chiều nhưng Tống Văn Hải vanhai_tong@yahoo.com lại tạo được cái kết khá bất ngờ:

 

“Chào các bạn, tôi hiện là sinh viên của trường này (ĐH LĐXH). Trước tiên xin được có ý kiến bảo vệ "màu cờ sắc áo". Mong bà con thông cảm, những sai phạm trong bản kết luận tất nhiên là đúng, nhưng...không nhiều. Có anh chị em nào rảnh rỗi, thử vi hành một chuyến lên cơ sở Sơn Tây của trường xem thực trạng dạy và học có đúng là đào tạo bậc đại học hay không??? Nói ra thì bảo vạch áo cho bà con xem lưng...!!! Thôi”

 

“Không chỉ có những tiêu cực trên đâu, mà trường ĐH LĐXH còn rất nhiều sinh viên liên thông lúc học thì kém, nhưng do mối quan hệ xin điểm rồi lại được giữ lại trường làm giảng viên cơ. Hiện nay trường có cả những giảng viên vốn là sinh viên liên thông. Mà sinh viên liên thông học thế nào thì tôi tin ai cũng biết rồi đấy. Học buổi tối, học cho vui để lấy bằng. Thế mà lại cho lên lớp giảng dạy luôn sau khi có quyết định. Có cả phó khoa vốn tốt nghiệp tại chức của môn đó, sau đó thì lại học ngành khác, thế mà vẫn là phó khoa đấy thôi. Những người được đào tạo nghiêm chỉnh thì chỉ biết nhìn đó mà buồn” - Nguyen Anh Thai anhthai_hn@yahoo.com góp thêm về chuyện học liên thông.

 

“Úi, trường này mà điều tra có mà bung bét. Một số bạn học dốt mấy năm liền nhưng khi ra trường chỉ cần chạy tiền là có thể lấy bằng Giỏi ngay... Thật bất công khi vừa rồi mình thi bị rớt, trong khi những người học dốt hơn mình thì đỗ vì họ chạy tiền hết cả rùi...hic hic.. Đề nghị Bộ LĐTBXH  điều tra lại ngôi trường này. Cần cử người đóng giả SV trà trộn vào các lớp học là sẽ biết tệ nạn trường này đến đâu...Kính mong bác Bùi Hồng Lĩnh xóa sạch hết tệ nạn ngôi trường này, để những người không có tiền nhưng có chí sẽ được đi học... “ – Vu Anh means_girl09@yahoo.com nêu tệ chạy tiền, chạy điểm…

 

 “Tuy là Thanh tra Bộ LĐTBXH đã phơi bày ra được sai phạm của trường LĐXH, nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Là cựu sinh viên của trường, tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc mạnh mẽ. Bên trong trường còn nhiều điều kinh khủng hơn nữa…. Xin hãy đưa những mảng tối đó ra ngoài ánh sáng” -  Hải Yến yen_hahai2006@yahoo.com nói về những “mảng tối” có lẽ còn chìm khuất.

 

“Chuyện ở huyện cả đời! Hầu hết các trường ngoài công lập đều vi phạm quy chế tuyển sinh và quy chế đào tạo. Tôi thấy Bộ GD & ĐT với Bộ LĐTB & XH đưa ra hết quy chế nọ đến tiêu chuẩn kiểm định kia, mà thực tế thì có thấy kiểm soát được đâu?!!! Pó tay .com”- Nguyen Linh sonlan43@yahoo.com cũng có “bảng tổng kết xanh rờn” tương tự như nhận xét của nhiều bạn đọc là sinh viên khác.

 

“Thật buồn vì có những sai phạm này. Các khóa học trước đây sinh viên nhà trường luôn tự hào về kết quả học thật, thi thật mà” – Toan qtoan_1979@yahoo.com.vn ngẫm lại.

 

“Mình cũng từng là sinh viên trường ĐH LĐXH Hà Nội. Mình thấy thật buồn khi biết những sai phạm mà trường đã mắc phải trong thời gian qua. Hi vọng trường mình làm việc đúng nguyên tắc để giữ gìn uy tín cho nhà trường, cho giáo viên và cho cả các thế hệ sinh viên đã, đang và sẽ theo học tại trường” - Nguyễn Thị Thành: thanh_malem@yahoo.com trăn trở với mái trường xưa yêu dấu.

 

Thực ra cũng chỉ là hình thức thôi mà. Toàn là lấp miệng dư luận thôi mọi người à. Tôi cũng học trường ĐH LĐXH nên tôi biết. Việc chạy thầy cô là vấn đề cơm bữa của các trường nên không nói làm gì. Trường này mỗi lớp có trung bình từ 5-10 người “chạy” được vào trường. Nói chung tôi thấy nhiều vị làm giáo dục nhưng không có tính giáo dục, tham lam cả với nhau vậy thì sao có thể làm nghề giáo được. Rồi sau này SV ra trường biết làm thế nào. Mong rằng sẽ có cuộc cách mạng trong cải cách lần này để SV được trả về đúng vị trí của họ” – ABC: ABC@gmail.com nhấn mạnh sự cần thiết phải có “cuộc cách mạng” thực sự trong ngành giáo dục.

 

“Chưa phát hiện thì thôi, chứ khi đã phát hiện rồi thì phải xử lý nghiêm. Hy vọng đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những trường đại học khác. Tôi biết rằng nếu điều tra tất cả thì không hiểu còn được bao nhiêu trường trong sạch” -   james.sv21@gmail.com cũng chia sẻ quan điểm rằng đây chỉ mới là phần nổi của một trong nhiều tảng băng chìm, mà nhiều người cho rằng đang đe dọa đánh đắm con tàu Tinanic mang tên Giáo dục VN.

 

Con thuyền lênh đênh

 

Tán đồng ý kiến đó, nhiều trường khác được bạn đọc điểm danh với mong mỏi những tiêu cực trong bậc giáo dục đại học sớm có được sự lưu tâm cần thiết từ các bộ ngành liên quan, để phải có bằng được những bài thuốc đặc trị nhằm đem lại môi trường sống và học tập đúng nghĩa cho các thế hệ sinh viên, giảng viên…

 

Từ nêu chung chung như Tâm violet_daisy19982005@yahoo.com: “Thực ra thì có rất nhiều trường đại học, cao đẳng có tình trạng chạy điểm, chạy trường. Chẳng qua là mọi việc không bị phanh phui ra mà thôi. Nản quá!”; hoặc Phan Anh Đào anhdaophan21@yahoo.com.vn: “Đây mới chỉ là một vụ điển hình thôi. Trong ngành GD-ĐT VN còn quá nhiều lỗ hổng to hơn, rộng hơn”…. tới rất cụ thể địa chỉ như sau: 

 

“Chuyện sinh viên dạy sinh viên, sinh viên tại chức dạy sinh viên chính quy, chuyện 1 giáo viên dạy gần chục môn thì ở trường đại học Trà Vinh của tôi không thiếu. Nên  điều mà báo chí phản ánh trường đại học LĐXH chỉ là chuyện cỏn con thôi mà... Hãy đi thanh tra một cách vô tư đi thì sẽ thấy” - Thanh Hải hai@yahoo.com;
 
“Trường LĐ-XH á? Sai phạm lâu lắm rồi mà giờ mới đưa lên báo? Chất lượng đầu vào lẫn đầu ra nói chung đều kém, không biết sinh viên trường này học xong ra trường thì bao nhiêu % có việc làm. Cả trường ĐH Công nghiệp cũng thế, chạy điểm, chạy bằng, đi thầy cô nhiều… Ôi, khổ thân những sinh viên muốn học thật, thi thật cũng không xong!!!”-   Thuhanghn hangthu88@yahoo.com nhắc lại “bài ca muôn thủa” của bao cậu cử, cô cử tương lai thời nay.

 

“Đúng là nền giáo dục của ta còn nhiều bất cập, tình trạng chạy chọt diễn ra như cơm bữa.  Mà không chỉ riêng gì đại học LĐXH đâu, còn nhiều trường kể cả các trường ở Top trên. Mà điều mình thấy buồn cười nhất là hồi nọ đọc thấy một bài báo về tỉnh Nam Định không nhận SV dân lập, vậy thử hỏi sinh viên công lập như thế này sẽ tốt hơn hay sao? Trong khi đó vẫn có 1 số trường DL phải nói là rất khá, chưa bao giờ có tình trạng chạy điểm, ví dụ như Thăng Long , VL , HS ... Thật đáng buồn cho thực trạng của nền giáo dục!” - Giang Gia Huy beo_deptrai_hiphop_9x@yahoo.com nhắc lại cuộc tranh luận về công lập và dân lập vừa gây xôn xao dư luận.
 
Lời mời thanh tra lật “phần chìm những tảng băng” khác - 2
Để có được niềm vui trong ngày tốt nghiệp, nhiều sinh viên Việt Nam tại Mỹ đã phải nỗ lực rất nhiều (ảnh:Vương Vi từ Cali, Mỹ - nguồn: Đất Việt)

 

“Chúng ta nên xem một số trường ĐH khác nữa nhé. Thậm chí kể cả những trường CA như HVAN chẳng hạn. Tôi thấy có cậu em ở quê tôi học dốt như “bò đội nón” mà thi vào trường HVAN được tận trên 20 điểm trong kỳ tuyển sinh năm 2011. Vì vậy mong các cơ quan liên quan xem xét” – Nick Lang tu:  hanoi@gmail.com liên hệ từ kinh nghiệm "trong nhà".

 

“Đúng là không thể tin tưởng được giáo dục Việt Nam nữa. Mình biết một số bạn chưa tốt nghiệp đại học vẫn đi dạy hộ thầy ầm ầm. Như ở trường ĐH Điện lực ấy” - Hoai Nam  helpmelearnenglish93@yahoo.com; “Đúng như bạn nói, tôi biết trường ĐH Điện lực và nhiều trường khác cũng tương tự như trường ĐH LĐXH đó! Thanh tra Bộ hãy khẩn trương thanh kiểm tra xem, để làm cho nền giáo dục Việt Nam phát triển” -  Giang giang8279@gmail.com; “Nhất trí! Bộ thử thanh tra ĐH Điện lực xem,còn kinh khủng hơn nhiều. Thế ăn thua gì!” - Phuong Linh muaphudung2211@yahoo.com...

 

“Đúng vậy! Cứ thanh tra mấy trường thuộc lĩnh vực CA hay QĐ xem, còn sai phạm nhiều hơn gấp 100 lần. Bỏ ra 100 triệu đồng là vào phòng thi, sau đó được chép (khối C) thoải mái.  Không đỗ thì trả lại tiền (đó là có cầu chạy). Vào phòng thi thì giám thị hỏi ngay là: Có người nhà làm trong ngành không? Nếu mà trả lời không có thi coi nhu tèo rồi. Toàn “con ông cháu cha”… Dinh Bay Long codon47visao@gmail.com

 

“Trường Quân y tuyển vô số kể sinh viên không đủ điểm vào trường. Không tin cứ hỏi ai học ở trường Quân y thì biết” - Nick abcd  phuong@yahoo.com

 

“Có rất nhiều thông tin về cách thức tuyển học sinh, sinh viên của ngành Công an từ trung cấp đến học viện, rất nhiều tiêu cực. Đề nghị mời thanh tra ngoài ngành vào thanh tra thực tế xem… "Đầu tư" khi vào thì chắc chắn ra trường sẽ  phải có biện pháp"thu hồi vốn" chứ biết làm sao… “ - Dư Đình Quảng quangloi59@gmail.com

 

“Chuyện thường ấy mà. Thử thanh tra thêm các trường dân lập xem, tôi nghĩ phải tới 99,99% các trường dân lập đều như vậy cả” – Binh ngocbinh@gmail.com

 

Đây rõ ràng là biểu hiện của tiêu cực, của hối lộ, của đút lót thì mới có những sai phạm này chứ sao. Không phải tôi suy luận vô căn cứ, nhưng có lẽ toàn xã hội sẽ nghĩ thế, chỉ có điều nhà báo và các cơ quan chức năng có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không thôi. Việc này (của trường ĐH LĐXH) quá nghiêm trọng mà lại giao cho trường và cho bộ chủ quản xử lý, tôi thấy không đồng tình. Theo tôi, nếu như ở nước ngoài thì xin mời các vị đứng đầu trong trường về nghỉ hưu sớm hết!”  - Vũ Nhất vunhathd@gmail.com tóm lại.
 
Còn Trọng Nghĩa tinhemthapmuoi658@gmail.com nêu kết luận về tình cảnh con thuyền giáo dục đại học VN: “Tình trạng giáo dục đại học Việt Nam thật éo le. Đôi khi học cho thật giỏi nhưng vì không có gốc, quen biết thì chắc cũng… lênh đênh…”
 
Lại nói về những chuyện lình xình của ngành giáo dục nước nhà, nhiều bạn đọc chỉ còn biết kêu: nản, chán, bó tay... Lẽ nào lại thế??? - Nhiều người đặt câu hỏi. Rất nhiều người khác khẳng định: Không thể để như thế mãi được!!!

 

Khánh Tùng