Lại nói về CẦN và ĐỦ trong dự án nhà vệ sinh

(Dân trí) - “Chuyện không có gì mà ầm ĩ” vẫn tiếp diễn quanh chủ đề khá “tế nhị” là cái… nhà vệ sinh (WC). Điều khiến dân tình cứ như luôn bị đẩy vào thế không thể “mũ ni che tai” là bởi vẫn thấy sự lãng phí quá lớn ngay từ những dự án nhỏ…

 
Hà Nội định hướng việc xây dựng nhà vệ sinh theo hướng tiết kiệm
Hà Nội định hướng việc xây dựng nhà vệ sinh theo hướng tiết kiệm
 

Đắt xắt ra miếng?

 

Phản ứng của dư luận Thủ đô lại rộ lên khi có tin “Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đề xuất lắp đặt nhà vệ sinh tiền tỷ”, để rồi ngay sau đó biết dự án đã bị UBND thành phố “tuýt còi”, những cái đầu nóng mới nguội bớt.  Dù cũng có “cảnh báo” bảo vệ cho ý tưởng WC tiền tỉ, nhưng nhìn chung đa số ý kiến vẫn cho rằng đó lại thêm 1 sự lãng phí nữa, ít nhất là chưa phù hợp trong thời điểm rất cần “liệu cơm gắp mắm” trong mọi dự án đầu tư này. Hơn nữa thực tế cũng đã chứng minh: đâu phải cái gì “đắt cũng xắt ra miếng”?

 

“Các bạn nên đọc kỹ vì sao WC này có chi phí hết 1 tỷ đồng rồi hãy nói nhé, đừng cái gì cũng hùa theo tâm lí số đông!” - Nguyen Manh Duy: tronvomesuachua87@gmail.com

 

“Phải nói rằng xây WC công cộng là cần thiết, song nên đầu tư hợp lý vì giá xây dựng cao. Thử so sánh 1 bồn nước Inox 1 mét khối đã khoảng 3 triệu đồng rồi, còn làm WC bằng Inox nặng gần 1 tấn, khung xương bao bọc, các thiết bị bên trong bơm hút bùn, bơm cao áp, từ điển điều  khiển… Riêng phần HTKT xây bể phốt, cáp điện, cáp nước cũng vài chục đến cả trăm triệu….” - Nguoi doc: pkt.nguyenvuong@gmail.com

 

“Chắc chắn các giới chức không cần đi WC công cộng, mà chỉ có dân đi.Tiền của dân… nhiều thế thì hàng tỷ đó thấm thía gì. Cứ xây với chi phí cao hơn nữa cũng được, để giải quyết một trong "tứ khoái" của con người. Khi đi dạo mà muốn "đầu ra” nhưng vẫn cảnh  không có WC thì tai hại hơn đối với bản thân và cảnh quan!” - Dũng: dung@gmail.com

 

“Thủ đô của đất nước phải xanh, sạch, đẹp và lịch sự. Xây hệ thống WC là đúng. Nhưng xây ở đâu, xây hình dáng gì và chi phí như thế nào thì phải tính để tiết kiệm ngân sách cũng là tiền của dân. Chi phí như báo phản ánh thì nên xem lại bởi…. Hỡi ôi “thời dự án”! Cứ có dự án nào thì làm dự án đó bất chấp lời chỉ trích, hậu quả, miễn là tiền thầy thì thầy bỏ túi, sống chết mặc bay và… hết nhiệm kỳ là ta về. Gần TW mà như vậy, còn ở xa thì sao? Đừng “ăn tất cả mọi thứ” thế chứ!” - Hậu:  hau@gmail.com

 

“WC này chắc phải rất tối tân, hiện đại, thiết kế theo hệ thống WC của… trạm không gian vũ trụ quốc tế? Mọi người vào đây giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân, sau đó chất thải sẽ đi qua các thiết bị sàng lọc, chế biến thành… gì đó phục vụ người tiêu dùng một cách hoàn toàn tự động ngay bên cạnh (???)Tôi xin lỗi, cũng vì quá bức xúc trước phản ánh của dư luận mới buộc lòng phải… tiết lộ bí mật này” – Tam Tang:  tamtang@hotmail.com

 

“Chắc phải dát  toàn bộ bằng… vàng thì mới có cái giá 15 tỷ cho 14 cái WC công cộng? Thật lãng phí! Nếu các ông không tính được thì để dân tính cho. Lãng phí và tham ô hết vụ nọ lại đến vụ kia. Buồn quá!” - HBTT:  vuhongthuy88tn@gmail.com

 

“Vậy là… rẻ lắm rồi đó các bạn à, vì chắc trong WC đó có cẩn vàng 24k nên lúc đi vệ sinh chắc sẽ… có cảm giác lạ lắm. Nhưng ở Hà Nội còn có WC công cộng thì không lo bị phạt, chứ ở TPHCM gần như không có WC công cộng, thế mà vẫn ra quy định: Tiểu bậy phạt từ 200 đến 300k. Không lẽ người dân đi đâu phải thủ sẵn cái… bô hay túi nilon? Nghĩ mà… rầu quá!” – Truong Phuc Sang:  ninanitruong@gmail.com

 

‘Hơn 1 tỷ đ/1 WC … chắc được mạ vàng rồi? không thấy cơ quan chức năng công khai cụ thể những thành phần gì để xây dựng nên cái WC hơn tỷ đó nhỉ? Mà nhìn cứ như… hài ý! Dân mà vi phạm cái gì dù bé hay nhỏ thì cũng phạt tiền rồi án nọ án kia, những cái vi phạm sờ sờ ra thì vẫn chẳng ai giải thích rõ được?” - Bình:  kh0ngxinh_kh0ng_yeu@yaho.com.vn
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 

Và để làm đối trọng cho cái dự án được gán cho cái biệt danh “WC mạ vàng” kia, bạn đọc đưa ra những con số khiêm tốn hơn rất nhiều kèm thêm cả những lời thách đố:

 

“Nếu tổ chức đấu thầu công khai mở rộng thì chắc giá thành cái WC cỡ như trên hình, theo tôi chỉ mất độ 200 triệu. Nhập nguyên cái WC công cộng Nhật Bản về đặt vào đó mà không chịu thuế chắc cũng chưa đến 1 tỷ. Sao lại lãng phí tiền thuế của dân quá trời vậy?” - Soi mói:  Khoadb@yahoo.com

 

“Đưa 15 tỉ đây, tôi làm cho 30 cái nhà vệ sinh VIP cho. Mấy ổng nghĩ sao mà 14 cái WC  làm hết 15 tỉ đồng? Mấy ổng xem như người dân không biết gì ư, nghe mà bực bội!” - Mr Tu: chieunamay@gmail.com

 

“01 WC công cộng chỉ cần tốn 150 triệu đồng là nhà thầu đã có lời rồi. Ở Vũng Tàu, WC do các doanh nghiệp làm và họ được quảng cáo. Như vậy nhà nước khỏi tốn tiền, chỉ tốn đất nền thôi” - Nan:  trinhhoainam07@yahoo.com

 

“Tôi mà làm 14 cái WC này chỉ tốn tầm 4 tỉ, rẻ hơn nhiều so với mấy ông sếp kia làm!” – Minh Đức:  haducminh@gmail.com

 

“WC này có ông nào khoán trắng 300 triệu/cái không? Tôi nghĩ rất nhiều người nhận làm. Nhưng đừng đến lúc khoán cho người khác làm thì lại nói là: dưới bể phốt phải đúc BẰNG VÀNG nhé!” - Nguyễn Văn Đại:  daivnhp@gmail.com

 

“1,5 tỷ thì… ăn hối lộ hay ăn gì mà nhiều thế? Cho tư nhân đấu thầu là ok nhất” - Trịnh:  van_trinh07@yahoo.com.vn

 

“Quanh vườn hoa Nguyễn Trãi, Hà Đông tôi thấy WC công cộng khoá cửa để đựng dụng cụ của các bác vệ sinh môi trường và công nhân cây cảnh, chứ có dùng đúng mục đích đâu, nên xây làm gì cho tốn tiền của nhà nước?” – Quyen Nguyen:  quyennt0677@gmail.com 

 

“Muốn xây WC công cộng cho hiệu quả và tiết kiệm, thì Hà Nội nên bỏ ít % dự án cho mấy ông thiết kế và xây dựng đi nước ngoài mà học kinh nghiệm. Người ta bố trí WC hợp lý, đơn giản và vệ sinh. Vấn đề ở đây là từ dự án này, các bên liên quan sẽ được bao nhiêu %? Và sau khi xây dựng thì người dân được hưởng dịch vụ này thế nào? Chứ không lại như mô hình một số WC rất đẹp, ngay trong trung tâm lại biến thành… nơi nghỉ mát và bán hàng cho nhân viên được giao trông coi WC. Thật nực cười!!!” - Nguyen Thang:  nc_thang_hr@yahoo.com

 

“Tiền có lẽ cũng không nói vì WC công cộng khác với WC gia đình. Nhưng chúng ta chỉ nói đến chất lượng thôi, các bạn à.  Tính năng của nó phải có, nhưng quan trọng vẫn là người sử dụng phải có ý thức. Mà nói chung người VN vẫn mình hơi thiếu một chút  ý thức ngay từ nhỏ nên ...” - Ha Ngan:  hthuha79@yahoo.com

 

Sang trọng và tiện lợi thì ai chẳng thích, song trong hoàn cảnh chung còn nhiều khó khăn, dư luận nghiêng về yêu cầu trước mắt là Cần và Đủ!

 

Kiều Anh