Thứ Ba, 06/12/2011 - 10:03
Không thế tăng giá khi sản phẩm du lịch chưa tương xứng
Khách du lịch lên bờ sau khi tham quan Vịnh Hạ Long (nguồn ảnh: internet)
Cần có kế hoạch bài bản, nhiều khu giải trí, mua sắm “buộc” khách du lịch phải bỏ tiền ra mà tiêu xài, lúc đó sẽ mang lại nguồn ngoại tệ cực lớn. Tất cả phải vì đại cục, đặt lợi ích của quốc gia, của người dân lên hàng đầu.
Nguyen Chung:
nguyenchung.eco@gmail.com
“Chưa tăng chất lượng dịch vụ đã vội tăng giá vé? Và yêu cầu một giá vé “xứng tầm” kỳ quan? Nói thật để được trở thành một trong 7 kỳ quan là một phần cũng nhờ vào những tin nhắn bầu chọn của người dân đấy chứ.
Tôi cũng là người dân của thành phố Hạ Long, nhưng tôi chỉ thăm Vịnh một lần duy nhất cho đến nay. Chất lượng dịch vụ chán vô cùng, giá cả đắt đỏ, các tuyến đường tham quan hạn chế, thử hỏi có bao nhiêu người đến Hạ Long và quay lại lần thứ 2, thứ 3? Mong Ban quản lý Vịnh và UBND tỉnh xem xét quyết định tăng giá vé lúc này. Nếu chất lượng dịch vụ tăng, giá vé tăng cũng đáng. Đằng này thì...”.
Vũ Hà
leevuha@yahoo.com