Bạn đọc viết

Không nên bắt học sinh tập luyện quá nhiều cho ngày khai giảng.

(Dân trí) - Theo tôi, cần chuẩn bị cho buổi khai giảng sao cho tiết kiệm, vui vẻ mà ý nghĩa, ấn tượng. Điều này phụ thuộc vào sự nhạy bén và cách làm việc khoa học của BGH các nhà trường

 

Năm học mới đang đến gần. Những ngày này, các trường học trên cả nước đều tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng. Từ phần lễ khai giảng trang trọng đến phần hội vui vẻ ấn tượng.

Phần lễ (phần chính của buổi khai giảng) bao gồm chào cờ, đón học sinh đầu cấp, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường… đều là những phần lễ nghi do thầy cô giáo đảm nhận. Các văn bản đã có hướng dẫn rõ ràng chi tiết, chỉ việc “lắp” vào để thực hiện nên phần chuẩn bị không cần nhiều thời gian.

Phần trang trí cũng theo mẫu hướng dẫn, cắt dán sẵn, chỉ cần hôm đó trang trí trước khoảng 1 tiếng là ổn.

Riêng phần hội - mà chủ yếu là màn diễu hành - (có thể có, có thể không, tuỳ theo đặc điểm địa hình từng trường ) thường cần nhiều thời gian chuẩn bị nhất. Đây là phần việc do tập thể học sinh toàn trường cùng thực hiện nên cần thời gian luyện tập mới có thể thành công.

Điều cần nói ở đây là nhiều trường đã ép học sinh tập luyện quá nhiều ngày trước khai giảng để khi vào buổi lễ sẽ tạo được khí thế hơn. Ở các trường THCS và THPT đã chính thức vào học tuần thứ 2, nhưng học sinh vẫn phải vừa học vừa tập luyện cho ngày khai giảng trong mọi lúc tranh thủ (kể cả giờ chào cờ, tiết thể dục đến những giờ trống giáo viên hoặc sau tiết học cuối cùng). Có nơi còn lấn từ tiết chào cờ sang một số tiết học tiếp sau đó để học sinh luyện tập. Việc tập luyện này đã làm ảnh hưởng đến học tập, sức khoẻ của các em. Có em vì tập luyện nhiều chưa quen đã say nắng, rồi ốm và những buổi học sau không đi học được. Chưa kể đến luyện tập quá nhiều trước khai giảng sẽ giảm đi sự hức chờ đón ngày khai trường trong học sinh, gây tâm lý mệt mỏi, nhàm chán.

Tập luyện chuẩn bị cho ngày khai giảng là việc cần làm, nhưng vì tập luyện mà ảnh hưởng đến học sinh là điều không nên. Theo tôi, cần chuẩn bị cho buổi khai giảng sao cho tiết kiệm, vui vẻ mà ý nghĩa, ấn tượng. Điều này phụ thuộc vào sự nhạy bén và cách làm việc khoa học của BGH các nhà trường, sao cho khai giảng vừa vui vừa ý nghĩa, tạo tâm thế phấn khởi để thầy và trò bước vào năm học mới tốt đẹp, đạt kết quả cao.

Diễm Nguyệt