Bạn đọc viết:

Không để các trường tự ý thu chi theo quy định riêng!

(Dân trí) - Sau cuộc họp phụ huynh là những bàn luận xôn xao, thắc mắc với nhau… Những người có hoàn cảnh éo le đều rất buồn, những nhà có điều kiện thì cũng không vui vẻ gì bởi có cả lệ phí không minh bạch mà vẫn phải đóng góp… cho vừa lòng giáo viên.

Không để các trường tự ý thu chi theo quy định riêng!  - 1
Đầu năm học, các bậc phụ huynh thường đau đầu vì đủ loại tiền đóng góp (ảnh minh họa: vtv6.com.vn)
 

Đi họp cho con em không phải là toàn những người có trình độ, am hiểu về pháp luật và các quy định của nhà nước. Do vậy về mặt nhận thức nói chung là còn rất hạn chế. Đứng trước đám đông nhiều người trong số phụ huynh không thể diễn tả rõ được ý kiến của mình…
 

Thứ nữa là họ rất sợ con em mình bị trù dập, nhất là về kết qủa học tập. Do vậy mà không ai dám có ý kiến phản đối. Giáo viên họ biết rõ điểm yếu này của phụ huynh, nên cuộc họp thường diễn ra rất nhanh. Mà dù thời gian có dài cũng chẳng ai phản ứng được gì, gần như mọi cuộc họp chỉ xoay quanh chuyện đóng tiền mà thôi.

 

Theo tôi, nếu Bộ GDĐT làm nghiêm minh chuyện đóng góp của phụ huynh học sinh, với mục tiêu đúng là vì dân thì phải có văn bản pháp luật quy định rõ ràng các điều  khoản, công bố công khai mỗi khi HS bước vào năm học mới.

 

Tất cả các trường đều công bố quy định rõ ràng các khoản phải đóng góp của HS, bên cạnh nguồn ngân sách do Nhà nước cấp. Những tờ quy định đó cần được dán tại mỗi lớp học. Làm được như vậy thì mới không còn trường lớp nào dám thực hiện việc thu chi như hiện nay.

 

Nhưng thực tế, theo tôi thấy, thường Bộ cũng chỉ nói bâng quơ, còn thì để cho các trường tự ý thu chi theo quy định riêng với mức đóng góp thường là quá cao. Ví dụ HS học cấp 1 cũng bị thu chẳng kém gì bậc đại học và có những loại phí rất vô lý.
 
Nhưng vì thật ra số tiền cũng không quá lớn, phụ huynh đành cố gắng bỏ qua để đóng góp cho… vừa lòng giáo viên (?!)

 

Y Thi Bi 

email:  maiyeuanh@yahoo.com