Khán giả kiệm cả lời khen lẫn tiếng chê với Giọng hát Việt

(Dân trí) - Không còn quá xôn xao với nhiều luồng ý kiến trái ngược mà chủ yếu chê nhiều hơn khen, khán giả kiệm lời hơn với đêm live show thứ 3 của Giọng hát Việt (Theo Voice), nhưng tỉ lệ khen đã nhiều hơn chê và xem ra niềm tin đã bắt đầu quay trở lại…

Đinh Hương trình diễn ca khuc Forever and one (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Đinh Hương trình diễn ca khuc Forever and one (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

Điểm nhấn Đinh Hương

 

Lời chê vẫn còn đó, nhưng độ gay gắt và cách “vạch lá tìm sâu” (như lời nói đùa của HLV Thu Minh ) đã bớt đi rất nhiều so với trước đây. Thay vào đó là những góp ý ngắn gọn và nhẹ nhàng hơn khá nhiều mà nguyên do có lẽ cũng nhờ sự nghi ngờ về “bàn tay dàn dựng” đã giảm.

 

 “Có gì hay đâu mà nghe?” - Lesiviet:  vietsake@gmail.com

 

 “Thật sự thì mình không còn thích chương trình này nữa rồi” - Đỗ Văn Hà:  dovanhaqp@gmail.com

 

 “Tôi thích xem Vietnam Idol hon The Voice, vì theo tôi nhận thấy thì chất giọng của các thí sinh của Vietnam Idol rất mộc mạc, hát truyền cảm, tạo ấn tượng cho người nghe mà không cần phải quá cường điệu, phô diễn như The Voice. Hơn nữa khi xem The Voice, tôi ít khi hiểu các thí sinh hát cái gì…” - HanhTran:  Hanhtranvn@yahoo.com...

 

“Mình thấy TBT, TT, TCNQ, NHG ăn mặc và hát giống HNH quá, mỗi Đinh Hương là hát có cá tính âm nhạc. Không muốn xem GHV đâu, nhưng vì tối CN chẳng có gì xem nên đành phải xem vậy. Hic” - Bùi Thanh: Thanhbui_hd@gmail.com

 

Đinh Hương được nhiều ý kiến đánh giá như điểm nhấn trọng tâm của live show đêm 14/10, tiếp đó là Thanh Hằng. Điều này cũng trùng hợp với sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả tới xem trình diễn trực tiếp dành cho các thí sinh “làm nóng cả sàn diễn”.

 

“Giọng hát Việt đã đem lại những ca khúc sâu lắng, dễ đi vào lòng người hơn. Đặc biệt trong đêm diễn nổi lên những ca khúc vừa trữ tình, vừa lãng mạn và những ca khúc làm nóng cả sàn diễn” - Tran Hoang Su:  tranhoangsu.nl@gmail.com

 

“Giọng hát Việt mình thấy đêm nay chất lượng hơn kỳ vừa rồi. Nhất là Đinh Hương hát khá tốt, lên được những nốt cao...” - Anh Tùng:  nguyenanhtung0608@yahoo.com

 

“Mình thấy thích bài của Hằng Bing boong và  Đinh Hương nhất, vì 2 bài cover lại 1 cách sáng tạo” - Trọng Nhân:  trongnhan2304@hotmail.com

 

“Đinh Hương hát mê quá! Hay lắm ấy! Ủng hộ giọng ca này!” - Nguyen Nga:  myzin0811@gmail.com

 

“Đinh Hương hát cực tốt! Like cho Đinh Hương” - Anh Thư: anhthu2710@yahoo.com
 

“Chị Hương ơi, em thích chị nhất trong đội chị Hà đó. Chị cố gắng nhé. Chúc chị đạt được thành công. Em sẽ luôn ủng hộ chị” - Yến Linh:  bupbeinGoong@yahoo.com

 

“Có cố gắng mọi người mới khen chứ,  không cố gắng chắc mọi người nói không ra gì quá. Đinh Hương đã khẳng định được tài năng âm nhạc của mình. Good!” - Thuong:  hoaithuong@gmail.com

 

“Đinh Hương thật là tuyệt vời” – Hai Yen:  haiyendqb@gmail.com

 

“Mình thấy Thanh Hằng hát rất hay” - AB:  hanghungtv@gmail.com

 

“Đêm live show 3 tôi thấy Đinh Hương là hát nổi bật nhất, hơn tất cả. Nhưng  Forever and One thì phù hợp với giọng nam hơn. Dù sao bạn ấy cũng có một phong cách riêng, tôi sẽ ủng hộ ĐH” - Phan An:  phanan.admin@gmail.com

 

“Hôm qua các tiết mục hấp dẫn hơn hôm trước. Tôi đặc biệt thích các tiết mục của đội Hồ Ngọc Hà (ngoại trừ Thiều Bảo Trang). Thích nhất Đinh Hương, Bùi Anh Tuấn, Bá Lộc. Đội Đàm Vĩnh Hưng thì thích Thanh Hằng” - Hải Đường: yenht@moj.gov.vn

 

“Mình rất thích phần biểu diễn của Đinh Hương, cô ấy hát nghe rất đã. Chị hãy cố lên, em nghĩ rằng chị sẽ thành công” - Hoang:  trunghoang.nl21@gmail.com
 
Thanh Hằng - Hằng BingBoong làm nóng sân khấu với Thu cuối đã được phối lại
Thanh Hằng - Hằng BingBoong làm nóng sân khấu với Thu cuối đã được phối lại
 

Người khen hay hơn, người vẫn chê "nhạt"

 

Ngược lại, vẫn có những nhận xét chê Đinh Hương. Và song song với những lời khen tuy đã gia tăng về những cái Được của chương trình, khán giả cũng tiếp tục chỉ ra những điểm còn Chưa Được trong phong độ của từng thí sinh, trong cách chọn bài và cả ưu/ nhược điểm của mỗi đội…
 
Cũng vẫn như mọi khi, 9 người thì 10 ý nhưng cũng có tín hiệu đáng mừng là tuy kiệm lời hơn, song những góp ý của đa số khán giả có phần chất lượng hơn khi chú trọng vào những điểm cốt lõi cần lưu ý để tăng sức thu hút cho chương trình.

 

“Bùi Anh Tuấn có giọng hát cao, trong, quãng dài mà lại chọn bài Hoang mang thì quả là phí, vì bài này không khoe được giọng. Tôi thấy có Đinh Hương + Vũ Ngọc Luân hát là ok” - A4F:  hoanhao89@gmail.com

 

“Tôi thấy Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn là hai ứng viên sáng giá nhất. Tôi nghĩ họ sẽ thành công. Hai bạn cố lên!” - Dinh Thanh Trieu:  trieutien.nl@gmail.com

 

“Mình thấy tiếc cho Bùi Anh Tuấn và Thiều Bảo Trang. Trang hát hay nhưng ca khúc mang phong cách của Hà Hồ chưa phô diễn được giọng hát của Trang. Còn Tuấn ở phần tập luyện, lúc bạn tự hát phần đầu bài hát rất hay, nhưng sau khi bạn hát lại theo hướng dẫn của HLV thì mình thấy cách xử lý phần đầu không còn tinh tế gì nữa cả” - Yeu The Voice:  duph93@yahoo.com.vn

 

“Mình thích đội của Đàm Vĩnh Hưng” - Đinh Kha:  khakha1508@yahoo.com

 

“Cơ bản mình thấy đêm thi thứ ba hấp dẫn người nghe, là những bài hát cũ nhưng các bạn thể hiện mới và lạ” - Thu Thuy:  thuthuy@lilama69-1.com.vn

 

“Sáng tạo trong cách hát để làm mới một bài hát đã cũ, đã quá quen thuộc với khán giả là cực khó. Lời khuyên dành cho thí sinh: Nếu không có bản lĩnh thì đừng làm hỏng những bài hát đó nữa. Nhưng người nghe cần sự sáng tạo, dẫu không thành công thì cũng là một bài học quí cho thí sinh. Còn bắt chước thì chẳng bao giờ "lớn" được” - Tiêu Kiếm:  myworldhalf@gmail.com

 

“Chắc là do mấy bạn thường nghe những bản cover theo kiểu khác nên thấy vậy thôi, chứ mình thấy cũng khá hay mà” - Hung:  hungg@gmail.com

 

“Mình thấy đúng là như Dân trí nói, cứ như thể là những bản sao về phong cách của HLV. Riêng Thiều Bảo Trang thì đúng là vậy nhất… Mình mong các HLV hãy tìm cho họ một cách riêng, để không bị cho là copy lại khiến người xem có thể thấy nhàm chán. Hồi trước cả nhà mình ai cũng trông chờ xem Giọng hát Việt,  nhưng giờ thì cả nhà xem phim hết… Tuy vậy mình vẫn hi vọng sẽ tìm thấy Hương Tràm thứ 2, thứ 3..... ở 2 đội của anh Đàm và chị Hà. Hương Tràm hát đúng phong cách của bản thân, giọng khỏe và đủ để khán giả phải lắng nghe...” - Ngọc Nguyen:  nguyenngoc.diep515@gmail.com

 

“Là những giọng hát mới xuất hiện, nên việc còn vấp phải những lỗi thông thường trong cách biểu diễn hay về trang phục không phù hợp có lẽ cũng là bình thường. Tôi tin mỗi thí sinh cùng với các huấn luyện viên của đội mình sẽ khắc phục và làm tốt hơn” - Hoang Thi Mai:  hoangmai.nl21@gmail.com

 

“Mỗi người mỗi giọng hát, mỗi phong cách. Tôi thấy tất cả các thí sinh đã trình diễn rất tốt và cũng đã rất cố gắng trong phần thi của mình. Mong các bạn thí sinh sẽ cố gắng hơn nữa và chương trình ngày một thành công...” - Quoc:  vanquoc1010@gmail.com

 

Rất ít bình luận “dài hơi” với phần nhận xét và phân tích kỹ và “khắt khe” hơn, dù chắc chắn nó lại tiếp tục gây ra những tranh cãi mới:

 

“Xem The Voice Australia và The Voice UK, nghe 2 thí sinh Karise Eden hát bài "Hallelujah " và Leanne Mitchel hát bài " It's Man's Man's Man's world " thiệt là đã. Mong chờ ở The Voice VN có những tiết mục hát nghe “phê” như dzậy. Tối qua xem tất cả các tiết mục, nhưng không thấy để lại ấn tượng nào, chỉ tiết mục của Đồng Lan là còn có chút gì đó lắng đọng lại. Còn lại các bài khác nó cứ sao sao ấy, ít thấy có những đoạn lên xuống và luyến láy, không thấy kĩ thuật của các thí sinh. Có lẽ là do các bài hát cứ ngang bằng, không có nhiều đoạn để phô diễn kĩ thuật. Trong trình diễn âm nhạc thì hay nhất ở chất giọng, những nốt lên xuống và luyến láy...chứ không phải cứ làm mới rùi la hét ồ ố, ye ye...nhiều khi chỉ càng làm cho khó nghe thêm. Các HLV và thí sinh nên chọn những bài hát có kĩ thuật hơn 1 chút. Mình bình chọn cho Đồng Lan. Lần sau nhớ hát bài "Hallelujah " nghen! Mình nghĩ bạn hát bài này hay đó” – NĐT: chieu_matx_co_va@yahoo.com xem ra

 

 “Tất cả những ca khúc tối qua của 2 đội ĐVH và HNH, theo tôi, đều còn nhạt và chưa để lại được nhiều ấn nhiều với khán giả. Trọng Khương mở đầu tốt, hát chắc chắn và tự tin… Còn có lẽ tệ nhất là Yesterday, tôi không hiếu sao bạn Dũng Hà lại có thể tự tin để làm mới ca khúc kinh điển ấy khi làm nó gần như thay đổi thành 1 bài hát khác...tệ như vậy. Thứ 2 là bài hát Forever and One, bạn Đinh Hương hét nhiều hơn là hát, thực sự nghe bạn này hát mình luôn có cảm giác khó chịu ở kiểu gằn giọng thái quá. Nhiều khi nội lực thể hiện ngay trong giọng hát mà không cần phô diễn nhiều. Không hiểu Halloween sẽ thế nào nếu khi nghe bạn này hát. Còn Thiều Bảo Trang, Xuân Nghi, Tiêu Châu Như Quỳnh, Hằng bingboong... thì hát live mới biết là lộ ra những nhược điểm như hát phô, chênh và không để lại được ấn tượng….Nói gì thì nói, đã là The Voice thì Giọng hát quan trọng hơn những chiêu trò khác, nhưng mình chưa nhìn thấy ai thực sự xứng đáng trong đêm diễn vừa qua” - Tống Thanh Tú:  aki_vn1@yahoo.com.vn
 
Có điều xem ra cũng có thể gọi là đáng mừng khi đã vắng bóng những lời hoặc bóng gió, hoặc nói thẳng thừng về "bàn tay dàn xếp kết quả". Như vậy liệu đã có thể cho rằng "và niềm tin đã quay trở lại"...

 

Kiều Anh