Bạn đọc viết:

Khả năng tàu Vinalines Queen chìm ngay trong giây lát

(Dân trí) - Theo tôi, khả năng đó là nhiều nhất vì tàu chở hàng rời mà lại là hàng nguy hiểm. Khả năng chìm tàu là rất lớn cho nên việc tìm kiếm cần khoanh vùng, đừng nên dàn trải mà kéo dài ra quá lâu.

Khả năng tàu Vinalines Queen chìm ngay trong giây lát - 1
Vệt dầu tại khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc được cho là giả thiết rất quan trọng

 

Tàu Vinalines Queen là một tàu chở hàng hiện đại, trọng tải lớn. Chìm một tàu như thế là rất khó trong điều kiện xếp hàng đúng tiêu chuẩn và tuân thủ mọi hướng dẫn của từng loại hàng. Nhưng đây tàu xếp hàng rời (quặng nikel). Tàu chở hàng rời mà lại là hàng nguy hiểm, xếp hàng  từ Indonesia đi Trung Quốc mà hiện tại ở Indoneisa vẫn đang có nhiều mưa. Nên theo tôi, có thể là khi xếp hàng xuống tàu  trong quặng độ ẩm rất lớn. Khi hàng xuống tàu rồi thì nhiệt độ ở hầm tàu nóng hơn nên nước trong quặng tan ra. Cộng với trong quá trình tàu chạy gặp sóng gió, nước đọng lại dưới đáy tàu, khi găp sóng gió lớn tàu nghiêng làm hàng bị xô đẩy theo. Mà hàng rời thì không thể trả lại vị trí cũ khi tàu nghiêng 18 độ lần 1 và tiếp tục lắc thêm lần thứ 2, thứ 3… liên tiếp như vậy. Theo tôi, khả năng nhiều nhất là tàu đã chìm chỉ trong giây lát.

 

Con tàu trang bị hiện đại đầy đủ trang thiết bị, nhưng người vận hành,quản lí có sử dụng nó hay không mới quan trọng. Vì khi tàu đến Indonesia, nói chung tại các nước Đông Nam Á vẫn hay xảy ra chuyện bị mất cắp, nên sỹ quan trên tàu thường đem hết tất cả trang thiết bị như dụng cụ cứu hỏa, cứu sinh, trang thiết bị an toàn hàng hải khác cất vào kho khóa chắc chắn.

 

Mà do tàu chạy gần, nên có thể do họ ngại lắp vào đúng  vị trí để sử dụng khi cần hoặc quên mang ra. Điều này cũng rất có thể, nên hệ thống phát tín hiệu tự động khi tàu chìm sẽ không hoạt động, thì các đài duyên hải không nhận được tín hiệu vị trí tàu và các thông tin liên quan.

 

Chuyện không có phao cứu sinh nổi lên có thể vì không mang ra. Điều này cũng có thể xảy ra với các thủy thủ Việt Nam nếu không có sự nhắc nhở của sỹ quan quản lí. Vậy theo tôi tàu chìm là khả năng rất lớn, dù tôi cũng mong rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chỉ mong tàu Vinalines Queen và 23 thủy thủ an toàn trở về sau ít ngày nữa. Nhưng thực sự tôi cũng rất buồn, chỉ biết cầu chúc cho các anh may mắn.

 

Pham Ngoc Hien 

email:  rubi128@yahoo.com