Hà Nội sẽ đình chỉ những hãng taxi bắt chẹt khách

(Dân trí) - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội Hoàng Văn Mạnh cho biết, sau những vụ việc hành khách bị bắt chẹt, sở này sẽ thanh tra hoàng loạt hãng taxi hay mắc lỗi. Đối với hãng taxi tái phạm nhiều lần mà không chấn chỉnh lái xe sẽ bị thu hồi giấy phép.

Đủ chiêu ăn cắp tiền hành khách

Liên quan đến vụ việc ngày 28/4, tài xế taxi chạy 7 km mà thu của hành khách gần 1 triệu đồng, ông Mạnh cho biết, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã làm việc với Ban giám đốc Công ty CPTM và DL Trung Việt (hãng taxi Trung Việt) về việc lái xe Đào Văn Cương gian lận tiền cước của khách du lịch Australia. Hiện công an quận Cầu Giấy đang thụ lý hồ sơ, tạm giữ phương tiện và quản thúc lái xe.

Xe của hãng taxi Trung Việt liên tiếp bị thanh tra giao thông xử lý
Xe của hãng taxi Trung Việt liên tiếp bị thanh tra giao thông xử lý

Phó Chánh thanh tra Sở GTVT cho biết, công ty này đã xin lỗi, trả lại tiền và tặng quà cho hành khách bị bắt chẹt là vợ chồng ông David Patrick, quốc tịch Australia, tạm trú tại khách sạn Metropole, đang du lịch tại Việt Nam. “Đây là vụ việc nghiêm trọng trong công tác quản lý phương tiện và người lái còn lỏng lẻo, có nhiều thiếu sót”, ông Mạnh cho hay.

Từ đầu tháng 4 đến nay, đây là trường hợp thứ 2 lái xe của hãng taxi Trung Việt gian lận cước. Trước đó, ngày 12/4, lái xe Phạm Thị Hường điều khiển xe mang BKS 30U-3430 đã bị đội thanh tra cơ động lập biên bản lỗi sử dụng đồng hồ tính cước không đúng quy định, lắp thiết bị điện tử làm sai lệch chỉ số tính tiền cước trên đồng hồ. Công ty này đã ra quyết định phạt tiền và cắt hợp đồng lao động trước thời hạn với lái xe Hường.

Ngày 22/4, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cũng đã xử lý Phạm Văn Hải, lái chiếc xe mang BKS 30k-0559 của Công ty taxi Hà Nội Mới do sử dụng xe chở hành khách lắp đồng hồ tính cước không đúng quy định. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe taxi được lắp thêm chíp điện tử để làm sai lệch chỉ số tính cước trên đồng hồ, gian lận tiền cước của khách hàng. Hơn nữa, khi kiểm tra, lái xe này còn không có giấy phép lái xe do đang bị công an huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) tạm giữ.

Thu hồi giấy phép hãng taxi nhiều lần tái phạm

Trước tình trạng vi phạm trên, ông Mạnh cho biết, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu hãng taxi Trung Việt xử lý nghiêm lái xe vi phạm và khắc phục sự cố. Thanh tra cũng đã yêu cầu công ty này đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với đội ngũ lái xe để không để xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật, đặc biệt là không để tái phạm việc gian lận tiền cước của khách hàng dưới mọi hình thức. Sở GTVT cũng yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của hãng taxi Trung Việt.

Du khách nước ngoài bị bắt chẹt cước taxi được hoàn trả lại tiền và được tặng tranh
Du khách nước ngoài bị bắt chẹt cước taxi được hoàn trả lại tiền và được tặng tranh

Trường hợp của hãng taxi Hà Nội Mới cũng đã bị yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh, đưa xe về nới tạm giữ để xác minh. Đại diện của Công ty Cổ phần vận tải taxi Hà Nội Mới cũng đã trược triệu tập đến trục sở Thanh tra Sở GTVT làm việc.

Để chấn chỉnh tình hình lái xe taxi gian lận cước, ông Mạnh cho biết, Thanh tra sở cũng đã lên kế hoạch thanh tra từ 15 đến 20 hãng taxi thường xuyên mắc lỗi. Ông Mạnh cho biết, 3 hãng taxi bị “sờ gáy” đầu tiên trong đợt thanh tra này sẽ là hãng taxi Sông Hồng, Trung Việt và Hà Nội Mới.

“Với những hàng taxi đã lờn thuốc - nhắc nhở, xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm - chúng tôi sẽ có kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Qua các đợt thanh tra, Phó Chanh thanh tra Sở GTVT Hoàng Văn Mạnh cho biết, thực tế gây bức xúc dư luận hiện nay là doanh nghiệp thường sử dụng lái xe chưa qua tập huấn, quản lý lái xe còn lỏng lẻo. Nhiều trường hợp lái xe taxi còn “bán cái” cho người không có đủ chứng chỉ tập huấn lái. Chính vì những lý do đó dẫn đến tình trạng lái xe làm sai lệch đồng hồ để bắt chẹt hành khách.
 
Quang Phong