Bạn đọc viết:

Giải pháp giao thông: Chấp nhận khó khăn vì lợi ích chung!

(Dân trí) - Bất kỳ giải pháp nào của Bộ trưởng nào, theo tôi, cũng phải có cả mặt tốt và mặt xấu. Chúng ta hãy nên chấp nhận cả mặt xấu dù có ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, để nghĩ đến chuyện lâu dài cho chính bản thân, gia đình và cả xã hội.

Giải pháp giao thông: Chấp nhận khó khăn vì lợi ích chung! - 1
(Hình minh họa: housv.vicongdong.vn)

 

Kính gửi các bạn! Là một nhân viên lâu năm của  Sở GTVT của một trong những thành phố sầm uất nhất của Mỹ, tôi xin có vài điều muốn chia sẻ với các bạn.

 

Dù với cơ sở hạ tầng vào loại bậc nhất thế giới, và dù với những hoạch định cơ sở hạ tầng rất khoa học, nhưng muốn giải quyết được nạn kẹt xe thì trên lý thuyết thành phố phải xây những đường cao tốc với 26 làn xe. Điều này hiện là không tưởng. Vì vậy, chuyện giải quyết được nạn kẹt xe ở VN thì đúng là không thể làm được trong một sớm một chiều.

 

Bất kỳ giải pháp nào của bất kỳ vị  Bộ trưởng nào, theo tôi, cũng phải có cả mặt tốt và mặt xấu. Chúng ta hãy nên chấp nhận cả mặt xấu dù có ảnh hưởng đến bản thân và gia đình, để nghĩ đến chuyện lâu dài cho chính bản thân, gia đình và cả xã hội.

 

Có thế ý kiến của ông Đinh La Thăng còn có những điểm bất cập, nhưng nhìn chung cũng sẽ giải quyết được một phần nạn kẹt xe, bên cạnh những giải pháp khác. Mỗi người dân chúng ta có thể phải chịu khổ một chút  nữa, nhưng đó cũng là vì tương lai con cháu chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn.

 

Các công ty, cơ sở…  cũng hãy vì lợi ích chung của toàn xã hội mà thông cảm với những phụ huynh vì phải đưa đón con nhỏ mà trễ giờ làm... Hãy vì một xã hội chung tốt đẹp, chúng ta hãy cố gắng khắc phục khó khăn, hy sinh quyền lợi riêng để cùng góp phần đẩy lui được các tệ nạn trong giao thông hiện nay.

 

Xin cảm ơn bạn đọc. Xin cảm ơn ông Đinh La Thăng – một vị Bộ trưởng dám nghĩ, dám làm vì quyền lợi nước nhà.

 

Ki Pham 

email:  ki_pham117@yahoo.com