Bạn đọc viết:

EVN phải xét lương, thưởng trên cơ sở lợi nhuận

(Dân trí) - Theo tôi, quỹ tiền lương phải có trên cơ sở lợi nhuận thu được để chi trả. Nếu không có lợi nhuận thì dù quỹ tiền lương có lớn đến đâu cũng không thể trả lương cho người lao động cũng như lãnh đạo của EVN được.

EVN phải xét lương, thưởng trên cơ sở lợi nhuận - 1

(ảnh minh họa - nguồn ảnh: internet)
 
Hầu hết các DNNN đều được Bộ LĐ- TB&XH duyệt đơn giá tiền lương. Với sản lượng điện bán ra của EVN thì EVN sẽ có quỹ tiền lương tương ứng trên cơ sở sản lượng tiêu thụ nhân với đơn giá tiền lương.

 

Vấn đề ở đây là nguồn chi trả cho quỹ tiền lương phải có trên cơ sở lợi nhuận thu được để chi trả. Nếu không có lợi nhuận thì dù quỹ tiền lương có lớn đến đâu cũng không thể trả lương cho người lao động cũng như lãnh đạo của EVN được.

 

Theo kiểm toán EVN lại đang lỗ rất lớn, vậy thì không hiểu Lãnh đạo EVN lấy nguồn ở đâu để chi cho quỹ tiền lương của EVN để trả lương cao đến như vậy ? Nếu EVN mà lỗ đề nghị cơ quan Nhà nước truy thu lại lương thưởng của EVN những năm qua, để đảm bảo công bằng xã hội. 

 

Nguyễn Tần Bình
 tranbinh@gmail.com