Bạn đọc viết:

Đưa người đi XKLĐ: Đừng chỉ vì chỉ tiêu!

(Dân trí) - Mong các cơ quan hữu quan tìm hiểu kỹ hơn thực tế về tình hình lao động tại các nước và vùng lãnh thổ, nhất là ở Đài Loan. Tôi cũng đang làm tại Đài Loan, thấy thực tế đưa nhiều người đi XKLĐ đâu có phải là để họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Đưa người đi XKLĐ: Đừng chỉ vì chỉ tiêu!
Lao động muốn thoát nghèo lại phải oằn vai gánh khoản phí môi giới bị đội lên quá cao (Ảnh minh họa)

 

Từ chính những gì bản thân đang trải qua và lời bạn bè bên này kể lại, thì mức lương trung bình cao của lao động nước ngoài tại Đài Loan bao gồm cả VN chỉ khoảng 12.000 Đài tệ (hơn 7 triệu đồng tiền Việt). Đó là chưa trừ ăn tiêu, tiền ký túc xá, tiền môi giới, tiền tiêu pha thêm nếu là thanh niên chưa có vợ chồng.

 

Như vậy, thử tính xem ngần ấy tiền thì mỗi tháng tiết kiệm lắm cũng chỉ để ra được khoảng 3 triệu đồng,  phải mấy tháng mới góp lại gửi được về VN khoảng 1000 USD. Vậy phải bao nhiêu lâu mới kiếm đủ số vốn bỏ ra trước khi đi (trung bình khoảng 6000 USD/người), và phải mất bao nhiêu thời gian làm thêm để kiếm được tiền dư ra cho bản thân và đóng góp cho đất nước?

 

Điều quan trọng nhất là kiếm được tiền cũng chẳng dễ dàng gì rồi, lại còn nhiều vấn đề khác nảy sinh  như: môi giới không tốt, chủ không tốt, hoặc bị phân biệt đối xử nhiều khi rất ấm ức, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt cũng vì nghĩ đến số vốn bỏ ra chưa kiếm đủ bù lại….

 

Trên đây  là những chuyện tuy chưa thật sự đầy đủ nhưng rất thật về đời sống và công việc của người Việt ở Đài Loan. Cũng mong rằng những ai đang có ý định sang Đài Loan làm việc nên suy nghĩ lại cho thật cẩn thận, lường hết mọi nhẽ trước khi đi…

 

Thật ra chúng tôi cũng rất mong được Nhà nước ta tạo điều kiện tốt hơn cho người Việt có thể làm giàu trên đất Việt, điều đó sẽ tốt hơn cho những người lao động Việt Nam như chúng tôi… Xin cảm ơn!

 

Trần Văn Tiến 

email:  huyenthoai_loveandar_274@yahoo.com