Bạn đọc viết:

Đề thi dễ hay khó không quan trọng, vấn đề là hơn điểm!

(Dân trí) - Cần nhớ rằng kỳ thi vào đại học, cao đẳng khác với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Vì muốn thi đỗ được thì vấn đề không ở bài khó hay dễ (vì dễ người dễ ta, khó người khó ta !), mà phải HƠN ĐIỂM nhau.

Các thí sinh dự thi khối B tươi tắn vì đề thi môn Hóa vừa sức (Ảnh: Khánh Hiền)
Các thí sinh dự thi khối B tươi tắn vì đề thi môn Hóa vừa sức (Ảnh: Khánh Hiền)

 

Tôi có một lời khuyên như vậy với các cháu thí sinh. Và như mọi người đã thấy, thời gian trước đây từng có thí sinh đạt trung bình 8 điểm (trên 10) mà vẫn không vào được ĐHBK, vì thí sinh cuối cùng đỗ vào trường này vẫn hơn điểm bạn thí sinh trên, dù chỉ là hơn có 1/2 điểm!

 

Thế đấy! Và cũng còn có 1 hiện tượng khác nữa. Đó là ở nước ta hiện đang có suy nghĩ khá phổ biến là cứ phải "nháo" vào đại học, hay ít ra là cao đẳng, mà thiếu coi trọng các trường nghề. Có lẽ do chính sách tiền lương cho những người tốt nghiệp trường nghề chưa thỏa đáng chăng?

 

Nhưng thật ra ngay cả tốt nghiệp đại học bây giờ ra xin việc cũng không phải là dễ, vì vậy mà vẫn nhiều sinh viên ra trường rồi phải chịu cảnh thất nghiệp, hoặc làm những nghề không đúng với chuyên môn được đào tạo đấy thôi.

 

Nhưng cũng mong các cháu đừng thất vọng nếu như không đạt được điều mình mong muốn, vì tất cả đều cần do chính sức học của mình, chứ không phải do đã "xoa đầu rùa ở Văn Miếu, hay "tài" quay cóp...mà nên người được đâu nhé!

 

Đỗ Châu 

email:  domongchau@gmail.com