Bạn đọc viết:

Clip gian lận phòng thi: Cách làm có thể “tiêu cực” nhưng cần thiết!

(Dân trí) - Xin bác Thi suy nghĩ xem: nếu không có clip này thì Sở giáo dục cũng như Bộ có hành động gì không, cho dù tiêu cực xảy ra từ năm này qua năm khác? Ai cũng cho là Bộ biết, Sở biết nhưng không làm gì, cho qua hết để đảm bảo thành tích.

Kính gửi bác Đào Trọng Thi!

 

Tôi nghĩ, việc dùng camera ghi hình lại cũng là việc cực chẳng đã mà em học sinh đó phải làm. Vì nếu không làm thì mọi tiêu cực vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường. Nhiều thầy giáo, cô giáo, lãnh đạo ngành giáo dục vẫn tiếp tay, tạo điều kiện để tiêu cực diễn ra một cách công khai. Vậy thì nếu không có những clip như thế này được đưa lên báo chí, thì liệu Sở hay bộ GDĐT có hành động gì không?

 

Việc em học sinh phải tự mình quay lại tiêu cực trong phòng thi để tố cáo sai phạm, theo tôi, cũng có thể xem như có phần tương tự như việc công an cần đóng giả, cái trang khi đi điều tra vụ án. Có những công an phải đóng giả con nghiện để phá án ma túy, đóng giả làm khách làng chơi để triệt phá các đường dây mại dâm…

 

Cách làm đó phải chăng cũng là tiêu cực? Nhưng không phải làm thế thì có được những bằng chứng cần thiết không, thưa bác Thi? Mong bác có cách suy nghĩ thấu đáo hơn. Trân trọng!

 

Trần Thị Mai 

email:  maitran87@yahoo.com