Bạn đọc viết:

Chưa nên và chưa thể cấm bán hàng rong ở đô thị…

(Dân trí) - Tôi có nghiên cứu về đề tài người bán hàng rong ở Hà Nội, nhưng trên một bình diện khác. Tuy nhiên cũng có đề cập đến yếu tố văn hoá của hàng rong, vì vậy tôi rất đồng ý với quan điểm của tác giả...

Chưa  nên và chưa thể cấm bán hàng rong ở đô thị…
(minh họa, nguồn: GDVN.net)

 

Bằng các phương pháp như anket bảng hỏi, phỏng vấn sâu, quan sát và phân tích tài liệu, tôi cũng đã đi đến kết luận là: không nên và không thể cấm bán hàng rong ở đô thị trong giai đoạn hiện nay.

 

Đây là hoạt động tự phát nhưng lại là sinh kế của không nhỏ đội ngũ lao động nghèo ở nông thôn (và một bộ phận ở đô thị nữa). Trong khi thất nghiệp còn gia tăng ở nông thôn, trong khi thói quen tiêu dùng của người dân chưa thay đổi thì hàng rong, chợ cóc, chợ tạm và những yếu tố kéo theo nó (như mất vệ sinh ATTP, ùn tắc giao thông, thất thu thuế...) theo tôi, vẫn phải tồn tại như một yếu tố tất yếu. Nhà nước chỉ có thể can thiệp để điều chỉnh, không nên và không thể cấm đoán.

 

Đề tài của tôi được triển khai vào tháng 4/2008, được hội đồng đánh giá là: vẫn hơi mang tính chủ quan, thiên vị. Không biết các bạn nghĩ thế nào, nhưng tôi cho rằng những nghiên cứu của tôi đảm bảo tính khoa học và ít nhất là phù hợp với thời điểm năm 2008 - khi mà UBND TP Hà Nội ra quyết định cấm bán hàng rong trên 60 tuyến phố nội thành Hà Nội.

 

Đã qua thời gian 4 năm, đủ để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của một quyết sách.

 

Thuan Phong 

email:  tenkhonglo@yahoo.com