Cháy xe liên tiếp: Người dân nêu các đầu mối nghi vấn

(Dân trí) - Thông tin liên tiếp về các vụ cháy xe máy, tiếp đó là cả ôtô, xe tải khiến người dân càng nóng lòng chờ phản hồi từ phía các cơ quan chức năng. Trong khi vẫn chưa có được câu trả lời xác đáng, đa số nghiêng về nghi vấn xăng dầu “có vấn đề”.

Tìm hiểu từ nơi bán xăng
 

Tất nhiên nghi vấn nào cũng là từ ý kiến đánh giá chủ quan của người sử dụng xe cộ mà thôi, bởi chưa thấy ai trong số các giới chức cơ quan hữu quan và cả các nhà chuyên môn lên tiếng dù hậu quả nhỡn tiền với người dân thì ai cũng đã thấy. Và lo lắng cứ nối tiếp lo lắng mỗi khi lại có tin về vụ “bỗng dưng” xe bốc cháy trên đường.

 

Một số đề xuất cũng được bạn đọc đưa ra với mong muốn cung cấp thêm manh mối cho cơ quan chức năng xác định nguyên nhân các vụ cháy xe. Kinh nghiệm cuộc sống đã cho thấy, nhiều bài thuốc hay trong dân gian có tác dụng tốt trong việc chữa trị được những căn bệnh “bí hiểm”.

 

“Ngay từ những ngày đầu mình đã nghĩ là do xăng, giờ thêm trường hợp này nữa thì giả thiết trên càng vững chắc. Tại sao các nhà chức trách không tổ chức điều tra để làm rõ vấn đề. - Đầu tiên cần truy tìm từ những chủ nhân có xe bị cháy xem họ mua xăng ở cây xăng nào, sau đó lần theo các cây xăng để biết nguồn cung cấp từ đâu. - Đồng thời thu thập các mẫu xăng để phân tích xem có pha gì thêm ngoài những phụ gia đã biết…” -   Hồ Vĩnh Thắng:  hovinhthang@gmail.com.

 

“Có lẽ nào do xăng pha tạp chất không các bác nhỉ? Chứ trên thế giới làm gì có chuyện Mercedes bị cháy. Xe máy mà cháy thì giá vài chục triệu còn nói là có khi do lỗi kỹ thuật, chứ đây hàng vài trăm triệu tới tiền tỉ mà bị cháy thì phải xem lại xem xăng thế nào. Chả phải chê đâu, nhưng không ít dân Việt Nam mình chỉ vì lợi nhuận mà mờ mắt. Tự mình làm hại dân mình... Quá sợ!” - Nhàn:  zincoi_2006@yahoo.com.vn.

 

“Chắc chắn phải xem lại chất lượng xăng, bởi xe máy của tôi chạy có tiếng ầm khác lạ khi đổ ở cây xăng Láng Hạ, song đổ ở cây xăng khác xe lại chạy ngon hơn.  Nhưng cũng chỉ dự đoán mà không biết làm thế nào cả! Đề nghị cơ quan chức năng thể hiện đúng chức trách của mình!” – Chich Choe:  chichchoe2020@yahoo.com.

 

“Xăng - Dạo này tôi thấy có nhiều mùi xăng khi bắt đầu khởi động. Nghe nói nhiều xe cũng có hiện tượng đó” - Manowar:  thatwhy_manowar@yahoo.com.

 

“Dạo này nhiều xe tự nhiên bốc cháy một cách bất thường, liệu có phải là do có vấn đề gì với chất lượng xăng trên thị trường không? Mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để người dân bớt hoang mang” - Đoàn Thanh Hải:  doanhaixd@gmail.com.

 

“Trong thời gian qua có nhiều trường hợp xe tự nhiên bốc cháy, kể cả xe máy lẫn xe ô tô, lý do là gì? Phải chăng là do chất lượng xăng trong đợt vừa qua có vấn đề. Dù đây là chuyện phức tạp để đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nhưng tôi nghĩ cần phải xem lại chất lượng xăng dầu trong đợt vừa qua. Rất mong các cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết để người dân được yên tâm khi tham gia giao thông và để khỏi xảy ra cảnh gia đình mất người thân, tài sản bị hủy hoại” – nick Độc giả: docgia@yahoo.com.

 

“Dạo này nhiều xe tự nhiên bốc cháy một cách bất thường, liệu có phải là do có vấn đề gì với chất lượng xăng trên thị trường không? Lưu ý là chủ yếu xe bị cháy ở địa bàn Hà Nội, các tỉnh khác hầu như không có hiện tượng này. Vậy liệu có phải do chất lượng xăng bán ở Hà Nội có vấn đề???? Mong các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để người dân bớt hoang mang” - Ngô Quang Hùng:  quanghung1324@yahoo.com.

 

“Tôi cùng nghĩ là có thể xăng gần đây không pha chì, chống độc hại nhưng lại dễ bốc cháy” - Lê Trung Hiếu:  letrungkien.letrung@gmail.com.

 

“Các cơ quan có thẩm quyền nên lấy mẫu xăng của tất cả các cây xăng trên địa bàn để kiểm tra. Cần làm rõ vụ việc, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khi còn chưa có hậu quả quá nghiêm trọng” – Minh Hoa:  minhhoa.lady@gmail.com.
 
Cháy xe liên tiếp: Người dân nêu các đầu mối nghi vấn - 1
Vụ cháy chiếc xe Mercedes trưa 18/12 gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, HN (ảnh: Tiến Nguyên)

 

Các đầu mối khác

 

Bạn đọc cũng nêu thêm cả những trường hợp bị cháy xe chưa rõ nguyên nhân khác như: 

 

“Tối 14/12 cũng trên đường Khuất Duy Tiến, HN, chiếc xe tải 800 kg của chúng tôi bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông về hướng BigC . Rất may có đơn vị thi công đường vành đai 3 kéo vòi nước trong công trường ra phun, kịp thời dập tắt được đám cháy. Xe bị cháy hết phần dây điện, nhưng máy còn sửa lại được. Qua báo xin cảm ơn anh em trong công trường đã giúp chúng tôi” - Nguyễn Hải Cang: cangnguyenhai@yahoo.com.

 

Ngược lại, không ít phản biện nghiêng về những nguyên do khác với các phân tích xem ra cũng rất logic khi liên hệ với một thực tế ở VN. Đó là không ít người sử dụng phương tiệng giao thông,  nhất là giới trẻ, còn chủ quan hoặc thích “chế”, “độ” thêm cho “con xe” của mình sao cho độc đáo, bắt mắt mà có khi sao nhãng điều quan trọng nhất là những tính năng bảo vệ an toàn:

 

“Xăng cũng là 1 nguyên nhân có thể khiến động cơ quá nóng gây cháy, nếu chỉ số octanol không đạt yêu cầu. Nhưng ngoài ra, còn có 1 vài nguyên nhân tiềm tàng khác nữa như: việc các xe máy, ô tô đang lưu hành tại Việt Nam hay bị các chủ xe cải hoán, lắp ráp thêm đèn nháy, còi, các thiết bị điện tử…  khiến dòng điện bị suy giảm, gây nên hiện tượng kích nổ cưỡng bức khi chạy. Hoặc do xe để ống dẫn xăng bị thợ sửa xe tháo lắp không đạt yêu cầu kỹ thuật của nhà SX” -  Nguyễn Xuân Phong: nxphong_hn@yahoo.com.

 

“Chúng ta đừng đổ cho xăng, những ý nghĩ đó là thiếu cơ sở. Nếu do xăng thì số xe cháy mỗi ngày chúng ta sẽ không đếm hết. Theo tôi, không loại trừ nguyên nhân do dây điện bị chạm chập gây cháy. Công tác vệ sinh xe thường xuyên thiếu cẩn thận như rửa xe phun nước cũng có thể làm mát điện, gây chạm chập... dẫn đến cháy” -   Ánh Sáng:  Buinhusim@yahoo.com.

 

“Theo tôi, xe đời mới mà không bảo dưỡng đúng chu kỳ thì cháy có lẽ là hợp lý thôi. Do chạy đua theo kiếu dáng và tăng độ hữu ích sử dụng, cho nên cấu trúc động cơ rất gọn. Tóm lại diện tích này sẽ bị thu hẹp, cho nên các chi tiết dễ cháy như dây điện, bình điện, dầu thắng  và các vật liệu dễ cháy khác nằm liền kế nhau. Nên khi nhiệt độ của động cơ lên cao kèm theo kém báo dưỡng xe xuống cấp mất công suất, thì hậu quả trên là hợp lý. Theo tôi, lỗi từ người vận hành nhiều hơn” - Lê Xuân Ái (tp 400 pbc TP BMT):  ailexuan@rocketmail.com.

 

“Không phải do xăng mà do chạm mạch điện trong xe rồi. Nói do xăng là các bạn đổ thừa cho những người buôn bán xăng rồi đó!!!!” - Nguyen Hieu Dong: nhochalison_votinh@yahoo.com.

 

“Các bạn có nhầm không, sao đổ lỗi cho xăng? Xăng kém chất lượng lại càng khó cháy mà!? nếu xăng không dễ cháy làm sao xe chạy tốt. Đây là lỗi do xe quá hạn sử dụng hoặc không kiểm tra định kỳ xe nên xe bị lỗi mà không phát hiện được, từ đó rò rỉ xăng nên cháy là chuyện đương nhiên.  Ở Việt Nam ta thường xem nhẹ việc kiểm tra định kỳ xe, xe quá hạn sử dụng nhưng vẫn cho chạy tới. Tuy nhiêu cũng có một số xe cháy do lỗi từ nhà sản xuất” - Cao Viet Quoc:  caovietquoc@yahoo.com.vn.

 

“Có thể mọi người đổ quá nhiều xăng gây tràn bình, thêm việc van khóa xăng không an toàn. Cần kiểm tra chất lượng xe. Tốt nhất đổ vừa xăng, không nên nhiều quá, hết lại đổ… “ -  Nguyễn Trung Đại:  nokia_mackeno@yahoo.com.

 

“Cũng là Mercedes, Honda, Tyota...nhưng lắp ráp ở VN thì ngoài việc giá cao 2-3 lần lại còn bị chất lượng kém hơn cùng loại ở nước ngoài. Biết thế nhưng đành vậy vì cần và không có nhiều lựa chọn. Tôi đã từng mua và lái xe ở nước ngoài nên biết rõ điều đó. Việc cháy xe máy & ô tô liên tục ở nước ta là do vấn đề chất lượng và việc bảo về quyền lợi khách hàng” - Anh:  trinhlananh1981@yahoo.com.
 
Cháy xe liên tiếp: Người dân nêu các đầu mối nghi vấn - 2
Vụ cháy xe tải sáng 18/12 trên Quốc lộ 91, đoạn qua xã Vĩnh Phú, huyện Châu Phú, An Giang (ảnh: Thốt Nốt, nguồn: Người Lao động)

 

Câu trả lời có quá khó?

 

Trên tất cả, người tiêu dùng lại một lần nữa đặt nhiều câu hỏi với các cơ quan chức năng, giới chuyên môn, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng. Họ muốn biết vì sao trước một vấn đề đã lặp đi lặp lại khiến dư luận rất lo ngại, mà câu trả lời mãi vẫn chưa thấy đâu. Liệu có phải việc điều tra xác minh quá khó khăn, hay là sự thờ ơ, chậm trễ khi  ai đó vẫn cho rằng“nước chưa đến chân…”?

 
“Thực sự là tất cả người dân đang sử dụng phương tiện giao thông rất cần câu trả lời thỏa đáng cho những vụ việc cháy nổ xảy ra liên tiếp gần đây. Chúng ta không biết các sự kiện trên có chung 1 nguyên nhân hay không (cháy xe ). Kính mong không chỉ cơ quan chức năng mà cả những người làm khoa học hãy chung sức để giải quyết vấn đề này, tránh gây hoang mang và lại thêm một vấn đề đau đầu nữa với dư luận quần chúng!!!” -  Mr Adam:  leduyphuong_qt@yahoo.com.

 

“Thật đáng lo ngại! Tôi mong rằng Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng của chúng ta sẽ nhanh chóng vào cuộc, lên tiếng bảo vệ dân thường chúng tôi. Cứ như thế này thì ai còn dám đi xe ra đường nữa chứ,  hết cháy xe máy giờ lại đến ô tô, mà những chiếc xe này có giá trị đâu có nhỏ. Ngoài việc xem xét về lỗi kĩ thuật của những loại xe này, cũng cần quan tâm đến vấn đề xăng dầu nữa. Đúng vậy, biết đâu giờ chỉ là với xe máy, ô tô, nhưng rất có thể về sau còn ....Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc để nhân dân chúng tôi được an tâm…” -  Phạm Thị Thúy Hằng:  phamhang.2610@yahoo.com.

 

“Thời gian gần đây nhiều xe bị cháy quá. Xe là phương tiện đi lại cũng là tài sản lớn của người dân mà cứ bị cháy bất thường thế này là thiệt hại lớn cho dân. Vì vậy các cơ quan chức năng hãy làm gì để bảo vệ quyền lợi của dân đi chứ!” - Nguyễn Văn Thư:  nacthngdanhvong86@yahoo.com.

 

“Tổng số vụ xe cháy nổ sắp đếm đủ 2 bàn tay rồi, mà vẫn chưa thấy có cuộc điều tra quy mô nào công khai cả. Liệu có phải các cơ quan chức trách chờ thêm vài vụ nữa cho "chắc" rồi mới tiến hành điều tra làm rõ?” -  Thanh Tùng: phamthanhtung1687@yahoo.com.vn.

 

“Theo tôi, chắc chắn là do xăng có vấn đề. Đề nghị báo Dân trí có ý kiến ngay tới các cơ quan có thẩm quyền để thúc đẩy điều tra tức khắc. Mà không hiểu sao các ban ngành chức năng vẫn cứ ngồi im như không có gì  xảy ra vậy? đã có cả người chết và một số xe tự dưng bốc cháy rồi, sao vẫn không thấy có phản ứng gì của các cơ quan có thẩm quyền? Lạ thật đấy!” - Duong Van Liem:  dliem83@yahoo.com.

 

“Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ cháy nổ xe máy. Bây giờ lại đến lượt ô tô. Những điều này khiến người dân luôn cảm thấy lo lắng, bất an. Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc. Nguồn nhiên liệu cũng là điều đáng lưu ý. Hi vọng sẽ sớm có kết quả để nhân dân yên tâm” - Phú Trần:  tuonglai_89@yahoo.com.

 

“Tôi đồng ý với một số ý kiến trên về nguyên nhân gây cháy xe rất có thể do chất lượng xăng. Thực tế gần đây xảy ra nhiều vụ xe tự cháy, không kể là thuộc hãng xe nào. Đã đến lúc các nhà khoa học, chính quyền phải vào cuộc điều tra, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân chính. Sớm khắc phục tình trạng trên để bảo vệ tính mạng người dân” - Kiet:  kiet567890@yahoo.com.vn.

 

Ai cũng phải đi lại bằng xe, nhất là xe máy. Những vụ cháy này thường xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, chắc không đến nỗi "bí hiểm" lắm. Nên chúng tôi cũng hy vọng rằng việc tìm hiểu xác định nguyên nhân chắc  không đến mức quá khó khăn, vì những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hơn vẫn xác định được kia mà. Vấn đề là các cơ quan chức năng cần thực sự vào cuộc gấp bởi quan tâm đến người dân cần thể hiện qua việc đáp ứng sớm nhất những mong mỏi dù có thể chưa phải là của đại đa số, nhưng lại liên quan mật thiết tới cuộc sống chung của nhiều người cũng như ảnh hưởng tới dư luận xã hội.

  

Khánh Tùng