Bạn đọc viết:

Cần điều trị bệnh “ý thức tham gia giao thông”

(Dân trí) - Đồng ý quan điểm của Bộ trưởng Đinh La Thăng về chống ùn tắc giao thông tại thủ đô. Tôi cũng rất ngưỡng mộ cách làm mạnh mẽ của Bộ trưởng cùng tinh thần dám chịu trách nhiệm trước nhân dân và Nhà nước (điều hạn chế nhất của không ít giới chức hiện nay).

Cần điều trị bệnh “ý thức tham gia giao thông” - 1
(ảnh minh họa: biemhoa.info)

 

Tuy nhiên cũng mong được Bộ trưởng lưu ý hai vấn đề:

 

Một là mong Bộ trưởng giữ quan điểm lâu dài, không phải nhất thời.

 

Hai là vấn đề giao thông Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH. Hệ thống giao thông chỉ bị QUÁ TẢI mà thôi. Sự gia tăng phát triển không có lỗi, mà nhu cầu giao thông như đứa trẻ đang lớn, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông như cái áo đã mặc. Ta không thể trách hay nói đứa trẻ bị bệnh vì nó lớn lên, ta lại càng không thể đổ trách nhiệm cho cái áo vì nó mặc không vừa cho đứa trẻ đã lớn được.

 

Muốn giải quyết được vấn đề này cần đứng trên quan điểm của các ông Bố, bà Mẹ. Nói cách khác, nếu có bệnh thì hãy điều trị bệnh ở Ý THỨC KHI THAM GIA GIAO THÔNG của người dân.

 

Hy vọng những người xung quanh có thể chuyển ý kiến tham khảo này đến Bộ trưởng Đinh La Thăng. Trân trọng cảm ơn.

 

Lê Trung Úy 

email:  dltrunghieu@gmail.com