Bạn đọc viết:

Cần đẩy nhanh tiến độ xử lý sai phạm trong vụ cưỡng chế ở Hải Phòng

(Dân trí) - Vụ việc này, tôi thấy chúng ta quan tâm rất nhiều, bàn luận cũng rất nhiều rồi. Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo, nhưng dường như các cơ quan chức năng vẫn chưa quy được rõ trách nhiệm, chỉ được đích danh những ai sai phạm và sai phạm cụ thể ra sao…

Cần đẩy nhanh tiến độ xử lý sai phạm trong vụ cưỡng chế ở Hải Phòng  - 1
Xe ủi được huy động trong vụ phá căn nhà của gia đình ông Vươn

 

Vấn đề hôm nay chúng ta cần tiếp tục trao đổi trên trên diễn đàn về vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng là: đề nghị các cấp có thẩm quyền xác định và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng mức độ sai phạm của gia đình ông Vươn đến đâu, của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng sai đến đâu và sẽ xử lý như thế nào cho công bằng và hợp lý.

 

Có vậy mới giải tỏa được bức xúc của người dân Tiên Lãng nói riêng cũng như những người dân cả nước đang quan tâm đến vụ việc này nói chung.

 

Trong thời điểm khó khăn chung về phát triển kinh tế đối với cả thế giới, khu vực và đất nước ta như hiện nay, thì những vụ việc gây xôn xao dư luận như vậy và đã được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, các cấp chức năng từ Trung ương đến TP Hải Phòng nên đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý, để người dân được yên lòng. Để mọi người cùng dồn sức lo toan cho phát triển kinh tế…

 

Còn những vị giới chức ở cả Tiên Lãng và Hải Phòng đã gây ra oan sai, mong các vị hãy dũng cảm nhận trách nhiệm khi thấy mình sai. Thế là hơn, các vị ạ.

 

Lê Thanh Hải