Bạn đọc viết:

Cách tính giá điện, nước cần phải xem xét lại

(Dân trí) - Ngoài việc không ủng hộ tăng giá điện lần này, tôi còn thấy cần phải xem lại cách tính giá điện. Cách tính giá điện, nước tăng lũy tiến như hiện nay chưa công bằng và chính xác...

Cách tính giá điện, nước cần phải xem xét lại - 1

(ảnh minh họa - nguồn ảnh: internet)
 
1/ Việc tính giá điện lũy tiến, nhưng việc ghi chỉ số công tơ rất tùy tiện, không có ngày cố định và cũng không cam kết ngày cố định, cộng với đó, công tơ điện ở cách xa nhà dân, nên người dân không có quyền kiểm tra công tơ điện của nhà mình có xác thực với gì ghi trên số điện hay không. Việc ghi chỉ số công tơ lệnh ngày tháng này so với tháng trước, sẽ tạo ra một khoản phí tương đối cho mỗi hộ gia đình, nhưng là nguồn thu khổng lồ cho ngành điện, nước. Do đó, việc tính giá điện lũy tiến, đã tạo cho ngành điện cơ hội thu gian phí tiêu thụ điện một cách hợp pháp.

 

2/ Về nguyên tắc, tiêu dùng là quyền của con người, nên không có lý nào nói là dùng cơ chế giá điện, nước lũy tiến để hạn chế, điều chỉnh hành vi của mỗi con người. Xã hội phải công bằng, hội người tiêu dùng cần phải lên tiếng bảo vệ người dân về việc này. Để xảy ra tình trạng thiếu là do năng lực của người đứng đầu ngành yếu kém, không thể vì thế mà đổ cho người tiêu dùng vạ lây...

 

3/ Nếu nói rằng, trong xã hội hiện nay, việc áp dụng tạm thời cơ chế này là cần thiết để đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước cho nhu cầu tối thiểu của toàn xã hội, thì tôi chỉ chấp nhận phương án tính giá, điện nước nếu dùng bằng công tơ điện tử, và chúng tôi có thể kiểm tra lưu lượng sử dụng của chúng tôi thông qua mạng internet. Ngày mặc định sử dụng là từ 1 đến 30/31 hàng tháng. Dù có giải pháp này nhưng tôi cũng không muốn cơ chế tính giá điện này là vô tận, là bất biến.

 

4/ Chúng tôi đi thuê nhà, chủ nhà không ở cùng và bị ngành điện/nước thu phí gấp 4 lần giá bình thường vì giải thích rằng đây là áp giá điện/nước kinh doanh. Chúng tôi ở và có kinh doanh gì đâu, bác chủ nhà không ở thì chúng tôi ở, tại sao lại nói là kinh doanh. Không thể lẫn lộn giữa khái niệm điện kinh doanh và sinh hoạt.

 

Nguyễn Minh Ngọc 

ngocnm77@yahoo.com