Bạn đọc viết:

Bộ GDĐT cần nghiêm cấm dạy trước dưới mọi hình thức

(Dân trí) - Nhiều trường vẫn để cho các cô giáo tổ chức dạy chữ trước khi vào lớp 1, tạo ra tâm lý chung với phụ huynh là sợ không cho con đi học sẽ đuối hơn các bạn, sẽ tạo áp lực cho các bé phải bám đuổi theo…rồi có thể sinh ra chán học.

Bộ GDĐT cần nghiêm cấm dạy trước dưới mọi hình thức
Trẻ cần được tập phát triển cơ tay trước khi thực hành viết chữ (ảnh minh họa)

 

Theo tôi, không thể đổ lỗi cho phụ huynh, mà có chăng là do ngành giáo dục Việt Nam vẫn coi trọng hình thức hơn là chất lượng.  Nhiều phụ huynh không cho con học chữ trước, đến khi chính thức vào lớp 1 các cháu bị chậm hơn hẳn so với các bạn.

 

Trong khi nhiều trường vẫn để cho các cô giáo tổ chức dạy chữ trước khi vào lớp 1, tạo ra tâm lý chung cho phụ huynh. Đó là gia đình các bé sợ không cho con đi học sẽ đuối hơn các bạn, sẽ tạo áp lực cho các bé phải bám đuổi cho kịp các bạn khác và có thể sinh ra chán học.

 

Việc này theo tôi nghĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiêm cấm việc dạy chữ trước khi vào lớp 1 dưới mọi hình thức. Trẻ em như búp trên cành, các bé cần được nâng niu và hướng dẫn khi bước vào tuổi cắp sách đến trường.

 

Tuổi nhỏ cần dạy các cháu kỹ năng nhiều hơn là bắt học nhiều, vì học nhiều mà không có tính thực tế thì chỉ đào tạo ra 1 loạt thế hệ kiểu... gà công nghiệp, mọt sách. Thế hệ tương lai mà toàn "chân không chạm đất, đầu không chạm trời" thì tôi nghĩ là sẽ rất đáng ngại cho đất nước đấy.

 

Minsonku 

email:  minsonku@gmail.com