Thứ Sáu, 02/12/2011 - 15:39

Bạn đọc viết:

Bán vé tàu Tết: Đừng tạo kẽ hở cho “cò” vào “xin”!

(Dân trí) - Tôi đã phải đi tàu trong gần 15 năm, nhưng chưa bao giờ tự mua được vé vào những đợt cao điểm. Thường phải chi thêm từ 50 đến 300 nghìn tùy dịp (vé đắt nhất chặng tôi hay đi chỉ 150 nghìn) - các cò sẽ "xin" (đúng từ họ dùng) - được ngay.
 >> Thanh tra việc bán vé tàu Tết Nhâm Thìn

Khách hàng có thể mua vé tàu tết từ nhóm phe vé tại cổng ga Sài Gòn (ảnh minh họa: tuoitre.vn)

 

Chắc chắn có hành vi tiêu cực. Đề nghị bộ trưởng Thăng yêu cầu ngành đường sắt cung cấp kế hoạch chạy tàu, chi tiết số vé còn lại tại thời điểm hiện tại của các đoàn tàu, đăng lên một chỗ nào đó cho dân biết rõ.

 

Chúng ta đừng chấp nhận các kiểu giải thích như: không cung cấp được do kế hoạch chạy, số vé cho mỗi chặng... phải điều chỉnh linh hoạt... Hãy theo kế hoạch đi! Dùng từ "linh hoạt" thì nó cũng rất có thể có nghĩa là: họ thích làm thế nào thì làm.

 

Đơn giản thế này: tôi mua vé đi Nghệ An, họ bảo hết vé (ví dụ tất cả vé đều được đặt cho địa điểm nào đấy mà không ai đi, hoặc là chỉ đưa vào hệ thống 100 vé thay vì 1.000 vé theo sức chứa của tàu).

 

Khi cò vào "xin", họ đưa thêm 1 vé vào hệ thống, hoặc chuyển 1 vé dành cho địa điểm không ai đi sang địa điểm tôi muốn mua. Linh hoạt, xung kích, sáng tạo… như vậy đó (!?)

 

Nick Bất Văn Bình 

email:  bvb@yahoo.com

Bán vé tàu Tết: Đừng tạo kẽ hở cho “cò” vào “xin”! (Dân trí) - Tôi đã phải đi tàu trong gần 15 năm, nhưng chưa bao giờ tự mua được vé vào những đợt cao điểm. Thường phải chi thêm từ 50 đến 300 nghìn tùy dịp (vé đắt nhất chặng tôi hay đi chỉ 150 nghìn) - các cò sẽ "xin" (đúng từ họ dùng) - được ngay.
 >> Thanh tra việc bán vé tàu Tết Nhâm Thìn
Bán vé tàu Tết: Đừng tạo kẽ hở cho “cò” vào “xin”!
9 10 782
Bán vé tàu Tết: Đừng tạo kẽ hở cho “cò” vào “xin”! Bán vé tàu Tết: Đừng tạo kẽ hở cho “cò” vào “xin”! 10 9 782