Phiếm đàm

Ai là người giấu tài sản giỏi nhất?

(Dân trí) - Trong xã hội ta hiện nay, một số không ít quan chức các địa phương cất giấu tài sản rất giỏi

>> “Không biết bao giờ mới kê khai được tài sản của người có chức quyền”

Không có cán bộ nào của Hà Nội phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập. (Ảnh minh họa: Người Lao Động)

Không có cán bộ nào của Hà Nội phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập. (Ảnh minh họa: Người Lao Động)

Tôi bảo vợ:

- Ở xã  Bok Tới, huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định có chuyện mấy con chuột tinh khôn, ở nhà một người dân, thấy chủ nhà có túi vải đựng 7 chỉ vàng 24K và 5,4 chỉ vàng 18K, bèn hè nhau lấy trộm, tha luôn vào giấu trong hang sâu. Bị mất vàng, ông này tá hỏa, vội đi trình báo cơ quan công an. Xem xét hiện trường không có dấu hiệu kẻ lạ đột nhập, công an bèn nghi là ai đó trong nhà này lấy,  tìm toát mồ hôi mới phát hiện ra “thủ phạm” là chuột đã lấy túi vải vàng của ông ta. Lũ chuột này giỏi, giỏi thật.

Vợ tôi bĩu môi:

- Giỏi gì mà giỏi. Thiên hạ còn nhiều kẻ giỏi hơn nhiều. Này nhé, tại Đà Nẵng, có ông giám đốc doanh nghiệp xây dựng không có giấy phép kéo dài nhiều năm một khu biệt phủ lớn nằm trên khu đất rộng lớn, gồm nhiều ngôi nhà ở phía trong, có khuôn viên, rồng đá, nhà rường, hồ nước… trị giá 100 tỷ đồng tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân mà lực lượng kiểm lâm, UBND quận sở tại và Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chẳng hề hay biết. Chuyện gói vàng kể trên cất giấu thì dễ chứ 1,5 héc ta đất nằm chình ình giữa thanh thiên bạch nhật mà giấu được chính quyền sở tại nhiều năm mới là giỏi.

Tôi choáng:

- Tài, tài thật.

Vợ tôi cười:

- He he...Chưa là cái gì so với vụ tôi sắp kể với ông đây, nhưng chỉ sợ ông thấy họ giấu giỏi quá, liền khen đến gẫy lưỡi thì tôi lại phải đưa đi bệnh viện cấp cứu mất thôi. Đó là cuối năm vừa rồi, khi TP Đà Nẵng rà soát lại các dự án đất tái định cư của 17 Ban quản lý dự án do TP quản lý, phát hiện có 14.500 lô đất bị các Ban quản lý dự án giấu  đi, không báo cáo. Tuy nhiên, đến tháng 4/2015, sau khi rà soát lại lần nữa thì mới tá hỏa là có đến 17.000 lô đất bị giấu đi chứ không phải là 14.500 lô. Thế là tuy đất dư nhưng mỗi năm ngân sách Đà Nẵng phải bỏ ra gần 20 tỉ đồng trả tiền thuê nhà cho người dân ở trong khi chờ đất tái định cư. Cất giấu được từng ấy đất, thế mới là tài chứ.

Rồi, vợ tôi bảo:

- Nói cho ông biết, chuyện cất giấu nhà đất ở Đà nẵng không phải là chuyện cá biệt. Trong xã hội ta hiện nay, một số không ít quan chức các địa phương cất giấu tài sản rất giỏi, chẳng kém gì Đà Nẵng.

Tôi mắng:

- Chỉ nói bậy nói bạ.

Vợ tôi lườm:

- Bậy bạ là thế nào? Làm phép tính đơn giản nhé: Lương một quan chức chức cứ cho hẳn là 10 - 15 triệu/1 tháng, trừ đi mọi khoản chi cho ăn uống, con cái học hành, tiền điện nước, xăng xe, tiền chữa bệnh ngày một đắt đỏ v.v... có dành dụm nhiều năm cũng chả mua đất xây nổi nhà.  Ấy thế mà đa phần quan chức đều có nhà hoành tráng, thậm chí một số không chỉ có một mà có nhiều nhà, có nhà như biệt điện tòa ngang dãy dọc. Nhưng họ đều cất giấu những tài sản đó giỏi lắm, đố tìm ra. Thanh tra Chính phủ cho biết đến ngày 31/5/2015 có 93 cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả minh bạch tài sản thu nhập, trong tổng số 1.225 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập thì các cơ quan chức năng chỉ phát hiện, kết luận 4 người kê khai không trung thực. Nhưng nếu được xếp hạng, chủ quan tôi cho rằng cán bộ Hà Nội đứng hàng đầu về giấu tài sản vào loại siêu nhất trong cả nước. Bằng chứng là Thanh tra Chính phủ công bố năm 2011 số cán bộ Hà Nội phải kê khai tài sản và thu nhập lần đầu là 3.124 người; số người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 23.767 người, số người có biến động về tài sản thu nhập theo quy định đã kê khai là 17.112 người, tất tần tật “Không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập” Tiếp theo năm 2012, số cán bộ Hà Nội phải kê khai tài sản thu nhập lần đầu là 2.748 người; số người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 26.028 người, số người có biến động về tài sản, thu nhập theo quy định đã kê khai là 2.294 người. Tổng số người đã công khai bản kê khai tài sản thu nhập là 20.305 người, cũng tất tần tật “Không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập”. Khiếp chưa!

Vậy nếu theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ thì rõ ràng một số cản bộ Hà Nội đã soán ngôi vị hàng đầu  trong những người cất giấu tài sản tài giỏi hiện nay đó, khâm phục, quả là đáng khâm phục ......

Nguyễn Đoàn