Phiếm đàm

Ai đúng ai sai - Khó phân xử nhỉ?

(Dân trí) - nhiều bạn đọc vẫn đang tiếp tục gửi comment tranh luận ai đúng ai sai trong vụ tai nạn giao thông này

Khởi tố tài xế xe Audi Q7 gây tai nạn chết người trên cao tốc

Ai đúng ai sai - Khó phân xử nhỉ? - 1

Minh họa: Ngọc Diệp

Vụ tai nạn giao thông chiếc Audi tông vào xe ô tô phía trước, gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc Lào Cai - Hà Nội khiến đã khiến cho chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi, trú tại Diễn Đoài - Diễn Châu - Nghệ An) tử vong, cháu Trần Thị Thương (17 tuổi, con chị Thanh) bị thương nặng.

Trước việc Công an TX Phú Thọ tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với lái xe Audi Q7, có 2 ý kiến trái chiều nhau

Bạn đọc Cao Minh ( minhcao1960@gmail.com ) cho rằng: “Tội phạm gây ra chết người chính là lái xe Audi Q7 mang BKS 29A-65788. Nếu không có Camera ghi hình thì làm tội xe Daewoo 4 chỗ, công an khó mà tìm ra. Cho dù xe Audi Q7 mang BKS 29A-65788 giàu có bao nhiêu cũng phải xử nặng để những kẻ nhiều tiền không coi thường mạng sống con người.”

Nhưng bạn đọc Nguyễn Hiền ( nguyenkhuong1950@yahoo.com.vn ) lại có ý kiến phân tích ngược lại, cho rằng tài xế xe Audi hoàn toàn vô can trong tai nạn này:  “Trên tuyến đường cao tốc , việc một ô tô phía trước chuyển làn ( do chướng ngại vật ) và chiếc ô tô phía sau tông vào đuôi xe là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn chủ quan của tài xế . Việc hai mẹ con ra đón xe dọc đường trên đường cao tốc là hành vi vi phạm luật ATGT . Tài xế xe Audi hoàn toàn vô can trong tai nạn này ! Hãy rạch ròi trong việc xác định lỗi của các phương tiện trên đường cao tốc . Ai vi phạm luật ATGT nếu bị tai nạn thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính lỗi của mình gây ra

Đồng quan điểm với bạn đọc Nguyễn Hiền, bạn đọc Thân Lê Thắng cho rằng: “cái kiểu ở đâu cứ tai nạn là đổ lỗi ở xe ô tô thế? tâm lý ghét người giàu ăn vào não rồi, vụ này người có lỗi là người bị đâm chết, đường cao tốc có rào chắn còn trèo vào, coi thường tính mạng của chính mình. hãy công bằng hơn đi.”

Cũng vậy,  bạn đọc Chi chi (Mingxin80@yahoo.com) phân tích và so sánh với luật pháp nước ngoài: “Tai nạn là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên ở VN mình, ý thức chấp hành luật giao thông quá kém. Đường cao tốc này vốn dĩ chỉ xe oto mới đc đi, vậy mà người đi bộ coi thường sinh mạng của mình, ngang nhiên đi qua như đi trên đường làng. Ở một số nước trong khối Asian như Malaysia chứ ko đâu xa, lỗi do ai làm người đấy phải chịu trách nhiệm, không thể đè đầu xe lớn ra để bắt phạt được. Qua đây cũng đề nghị nhà trường kết hợp với địa phương cần giáo dục ý thức chấp hành luật lệ cho người dân”

Bạn đọc Kiên Trần  (nguyet.evd@gmail.com) cũng cho rằng: “Đi bộ vào đường cấm là sai rồi. Nước ngoài người chết vẫn bị tội nếu sai.”

Và nhiều bạn đọc vẫn đang  tiếp tục gửi comment tranh luận ai đúng ai sai trong vụ tai nạn giao thông này.

Nguyễn Đoàn