3 luồng ý kiến khác nhau về tăng giá cước 3G

(Dân trí) - Việc 3 nhà mạng lớn đồng loạt tăng cước 3G từ ngày 16/10 với lý do là lỗ do giá cước thấp hơn các nước, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc với chủ yếu 3 luồng ý kiến phản hồi khác nhau:

3 luồng ý kiến khác nhau về tăng giá cước 3G

 
Luồng ý kiến chiếm số đông là không tin vào lý do là lỗ nên phải tăng  giá cước của nhà mạng đưa ra:

 

“Chúng ta đều biết trong kinh doanh nếu thua lỗ thì không ai dám kinh doanh nữa, nhưng mình thấy ở VN thì hình như lại đang đi ngược lại với cái quy luật đó, càng thua lỗ thì các doanh nghiệp VN lại càng phát triển mạnh hơn.Thật sự là không hiểu được.”- NXT neutaconyeunhau_nt83@yahoo.com

 

Bạn đọc phân tích:

 

“3 nhà mạng này thông đồng nhau để móc tút khách hàng. 3 nhà mạng hiện có 20.000.000 thuê bao 3G, nếu tăng 20.000 đ/ thuê bao, 3 nhà mạng sẻ chia nhau 400.000.000.000đ/ tháng. Nếu 50% số thuê bao tiếp tục sử dụng 3 nhà mạng cũng bỏ túi 200.000.000.000đ/ tháng. Món lợi quá lớn để 3 nhà mạng bắt tay nhau.” - Lê Thành Viên thanhvienlvrg@gmail.com

 

“Mình thấy tăng giá 3G là không hợp lý. Nếu nói giá 3G tại Việt Nam là thấp nhất hiện nay. Vậy các nhà mạng có để ý đến sự chênh lệch về tiền tệ không. Hơn nữa chất lượng 3G cuả các nhà mạng Việt Nam có bằng nổi một số nước trong khu vực như Singapo. Hay Thailan không...” - Manh.nobita manh.nobita@yahoo.com

 

“Cơ quan tôi ở ngay bên cạnh Vinaphone (khu C30, cư xá Bắc Hải), nhưng mỗi lần muốn dùng 3G thì phải ra ngoài trời, ngồi trong phòng chả có tí sóng nào. Dịch vụ quá tệ.”- Vũ Long longvn2778@gmail.com

  

“Cước thì nói tăng theo lộ trình theo Bộ. còn chất lượng dịch vụ thì sao không thấy theo lộ trình.” – quang quangthuong175@gmail.com

 

Để phản ứng lại việc tăng giá cước 3G, các bạn đọc trong luồng ý kiến thứ nhất này rủ nhau đồng loạt không dùng dịch vụ 3G nữa:

 

“Cả gia đình nhà tôi 4 người, đã hủy thành công mạng 3G. Cứ đà nhà nhà...người người Hủy 3G.”- Lý Hùng nttrithong@yahoo.com

 

“Nhà tôi cả hai vợ chồng đã cắt tư đầu tháng rồi, chất lượng quá kém không xứng với đồng tiền mình bỏ ra." - Giang giangyenhg@gmail.com

 

“Em đã chuẩn bị sẵn cho mình cái Wifi rồi các bác nhé. Hết tháng là em hủy luôn 3G của Viettel luôn. Wifi muôn năm.” Đặng Hồng Trường huyentruongcamera@gmail.com

 

“Chất lượng kém, tiền thì đòi tăng, nói chung là Chắc đợt tăng 40% này thì có lẽ các nhà mạng cũng nhân được tin nhắn hủy dịch vụ 3G lên tới 40% nốt!” Nguyễn Phúc nxphucitvn@gmail.com
 

Còn luồng ý kiến thứ 2 của bạn đọc chiếm số ít hơn,  mang nội dung trung dung:

 

 “Tôi thấy mạng viettel tăng cước thì được, còn mạng vina và mobi tăng giá cước 3G thì theo tôi không được vì. mạng viettel đã phủ sóng 3G với tất cả các trạm BTS thu phát viễn thông, còn hai nhà mạng vinaphone và mobiphone thì chỉ có ở thành phố và huyện mới có sóng 3G. nhiều lúc tôi phát bực vì phải chịu cảnh truy cập mạng bằng sóng 2G của vinaphone. từ giờ tôi cạch mạng vinaphone.” -vietlocao2@gmail.com vietlocao2@gmail.com

 

Và luồng ý kiến thứ 3 của bạn đọc có số lượng ít nhất, là bênh  vực cho viêc tăng giá cước 3G:

 

“Tăng giá trong bối cảnh kinh tế khó khăn đương nhiên làm người tiêu dùng rất khó chịu. Nhưng hiện nay giá cả sinh hoạt đều tăng, giá điện tăng, giá xăng tăng hàng chục lần, duy chỉ có giá cước viễn thông tăng chậm mà để có được trạm phát sóng hoạt động được cũng cần vốn đầu tư, tiền điện, tiền thuê nhân công bão dưỡng. Năm 2000, một suất cơm có 3 ngàn đồng thì nay suất cơm 30 ngàn, bó rau có 500 đồng nay bó rau 10 ngàn, giá điện năm 2000 có mấy trăm đồng. Nhìn chung giá cả tăng theo thời gian, vì thế chúng ta nên có chút chia sẻ  khó khăn của doanh nghiệp. Giá cước viễn thông ở Malasia, Indonesia hay Trung Quốc cao hơn Việt Nam 2 đến 3 lần, không tin thì các bạn cứ hỏi các cầu thủ bóng đá VN. Tuy nhiên, điều các mạng di động nên làm là nâng cao chất lượng dịch vụ để khách hàng  bỏ tiền ra đáng đồng tiền bát gạo” Ngô Hoàng hoangngo@yahoo.com
 

“Mình thấy thật buồn cười khi bất cứ cái gì ở ta tăng giá cũng đều gây ra lùm xùm, ý kiến nọ kia. Tỷ dụ như giá xăng, rõ ràng trong 3 nước Đông dương, nước ta xăng đang rẻ nhất, tại Lào là khoảng 28-30k, tại Campuchia đang là ~26k. Hoặc ngay cả cước viễn thông, tại Lào không có gói "không giới hạn" còn dùng theo kb thì 1000 kip được 20mb (khoảng 3000) nhưng có ai kêu ca gì đâu? Có lẽ chúng ta nên có thái độ tích cực hơn mỗi khi có biến động giá về một thứ gì đó. Nếu nó ngoài khả năng chi trả thì ta dùng ít hơn thay vì kêu.” Tony dovhung@gmail.com

 

Tuy nhiên, trước dấu hiệu bất thường là 3 nhà mạng lớn dường cùng đồng loạt báo lỗ với dịch vụ 3G sau 4 năm triển khai và cùng gửi kiến nghị đề xuất lên Bộ TT&TT, Cục Viễn thông để xin được tăng giá cước dịch vụ dữ liệu và rồi đều tuyên bố sẽ tăng cước dịch vụ 3G gói không giới hạn lên 70.000 đồng bắt đầu từ ngày 16/10, các bạn đọc đã đặt câu hỏi liệu có hay không việc 3 nhà mạng lớn cùng bắt tay tăng cước 3G để khống chế thị trường, đó là vi phạm Luật cạnh tranh, ông Trần Anh Sơn, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công thương, cho biết: nếu có dấu hiệu các nhà mạng bắt tay nhau để đồng loạt tăng giá gây khó cho người dùng thì mức phạt cho hành vi này là 10% tổng doanh số của năm tài chính trước năm vi phạm. Đây là mức phạt lớn khi dựa vào doanh thu năm 2012 của nhà mạng Viettel là 24 nghìn tỷ đồng, và VNPT (VinaPhone và MobiFone) là 8.500 tỷ đồng. Bình luận về ý kiến ông Trần Anh Sơn của các  bạn đọc như sau:

 

“Nhìn vào là đủ biết 3 ông này thông đồng với nhau 100% rồi, trên đời luôn có sự trùng hợp "ngẫu nhiên" nhưng không có chuyện trùng hợp đến 3 lần. Lần 1: Các ông cùng nhau báo lỗ và gửi kiến nghị đề xuất lên Bộ TT&TT, Cục Viễn thông để xin được tăng giá cước dịch vụ dữ liệu (Tại sao ko phải đầu năm? Tại sao lại 3 ông cùng xin và báo lỗ giữa năm?). Lần 2: Cả ba ông đều tăng gói cước unlimited lên 70K (Tại sao Vina, Mobi ko phải 60K, Viettel 70K?). Lần 3: Cùng chọn thời điểm 16/10 để tăng giá (Tại sao cả 3 ông đều chọn ngày này? Trong thông tư có chỉ định ngày này?).” Tuấn Anh letuananh1873@gmail.com

 

“Tăng 40% để phạt 10%. Vẫn lời 30%, tội gì không thông đồng với nhau dù có phải chịu phạt nhỉ.” – NPD mysun_hn83@yahoo.comm
 
“Có tìm thấy sự thông đồng giữa các nhà mạng bằng mắt, còn lâu nhá, trả lời cho xong việc. Giống như chạy công chức trên 200 triệu ấy, có tìm được ra ai đâu ..." - Quốc Việt viettamtamdiep@yahoo.com
 

Và cảnh báo với cơ quan quản lý nhà nước việc tăng giá cước 3G vừa qua của nước ta là đã lội ngược dòng với xu thế trên thế giới đang sử dụng 3G để nâng cao dân trí:

 

“Với lý do cước 3G Việt Nam thấp hơn các nước trên thế giới các nhà mạng 3G Việt Nam đang đồng loạt tăng giá cước 3G nhưng quyết không tăng chất lượng dịch vụ. Trong khi đó, ông lớn Google đang triển khai phủ sóng wifi miễn phí trên toàn cầu với hy vọng mang internet và kiến thức tới nhưng nơi khó khăn về lắp đặt đường truyền mặt đất, họ đang đầu tư rất nhiều tiền của để hoàn thành kế hoạch đó mà không mưu lợi bản thân, ý tưởng và mục đích của Google thật cao đẹp”- Đức kiên mrxiu9x@gmail.com

 

 “Tôi hiện đang ở Hàn quốc, ở đây mạng 3G họ cho không à.”- nguoi xa que tinhyêu_nguoilinhtr2002@yahoo.com,vn

 

Đồng thời khuyến cáo: nếu thực sự các doanh nghiệp đang chịu lỗ vì cước 3G thì họ có thể kêu gọi nhà nước để cắt giảm thuế cho lĩnh vực của mình vì đây không phải là mặt hàng tiêu dùng, mà là hạ tầng, hiệu ích xã hội mang lại rất nhiều.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)