“Trái tim hận thù” - cú đột phá của điện ảnh Brazil

(Dân trí) - “Trái tim hận thù” là một cú đột phá của phim truyền hình Brazil bởi những thước phim cuối cùng đã được “ém lại” để phát sóng tại các cụm rạp lớn mà không chiếu trên truyền hình như các tập thông thường.

“Trái tim hận thù” kể về một câu chuyện hấp dẫn, đầy bi kịch của cuộc đời nhân vật Nina - cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bị dì ghẻ “bán cái” cho một tay chuyên bóc lột lao động trẻ em, Nina nuôi lòng căm hận chờ ngày trả thù.

Lớn lên, cô trở thành đầu bếp trong chính gia đình người dì ghẻ và không thôi tìm cơ hội để trả thù kẻ đã gây ra vô vàn đau khổ mình từng gánh chịu. Thế nhưng, khi gặp lại Jorginho (do Cauã Reymond đóng) - người từng là ân nhân khi cô còn bé, giờ đã là con nuôi của dì ghẻ - Nina dần nảy sinh tình cảm với anh. Khi tình yêu chớm nở, cô bắt đầu phân vân liệu trừng phạt có là cách duy nhất để bản thân thanh thản và bình yên?

 

Tình yêu với Jorginho đã cản trở những ý định của Nina.
Tình yêu với Jorginho đã cản trở những ý định của Nina.

 

Vai nữ chính Nina trong “Trái tim hận thù”, Débora Lima Falabella khiến người xem vừa thương cảm vừa tức giận khi cô luôn bị dằn xé, thôi thúc bởi ý định trả thù người dì ghẻ độc ác. Bởi trước đó, cô từng bị bà phủi bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng ngay sau khi cha đẻ của Nina vừa qua đời, và cô bé biết chắc rằng chính người mẹ kế độc ác này đã ra tay thực hiện dã tâm để được “sum vầy” cùng người tình. Sức lao động bị bóc lột, cuộc sống trăm ngàn khổ cực đã nuôi dưỡng lòng căm hận của Nina ngày một lớn dần. Dù sau này, cô may mắn được một gia đình tốt đón về chăm sóc nhưng ý định trả thù vẫn không thôi âm ỉ trong suy nghĩ Nina.

 

Tại đất nước của cô, Débora Lima được biết đến là con gái cưng của gia đình nghệ thuật nam diễn viên nam diễn viên Rogério Falabella & nhà soạn nhạc Maria Olympia.
Tại đất nước của cô, Débora Lima được biết đến là con gái cưng của gia đình nghệ thuật nam diễn viên nam diễn viên Rogério Falabella & nhà soạn nhạc Maria Olympia.

 

Trước đó, “Trái tim hận thù” còn được biết đến là bộ phim từng “gây bão” hai năm trở lại đây khi được hãng sản xuất nó - Rede Globo xuất khẩu tới hơn 130 quốc gia. Đặc biệt tại Bồ Đào Nha, với lượt xem trung bình vào khoảng 1,5 triệu người/tập phim đã giúp “Trái tim hận thù” in đậm dấu ấn trong lòng công chúng tại đất nước này.

Trước đó tại quê hương Brazil, bộ phim đã thực sự trở thành một cú đột phá của hãng sản xuất Rede Globo, bởi những thước phim cuối cùng đã được đơn vị chủ quán “ém lại” để “tung hàng” tại các cụm rạp lớn mà không chiếu trên sóng truyền hình như các tập thông thường. Và hơn 80 triệu lượt người - một con số không tưởng đã chấp nhận “móc hầu bao” để có thể biết được kết thúc của “Trái tim hận thù”.

 

Bên cạnh nghiệp diễn, Cauã Reymond còn là một người mẫu đắt show quảng cáo nhất nhì của giới showbiz Brazil.
Bên cạnh nghiệp diễn, Cauã Reymond còn là một người mẫu đắt show quảng cáo nhất nhì của giới showbiz Brazil.

 

Sự thành công vượt mong đợi này bên cạnh công lớn đến từ “cô đầu bếp” Débora Lima còn có những tên tuổi xuất sắc khác của ngành giải trí Brazil như Adriana Esteves, Marcello Novaes, Cauã Reymond Marques, Marcos Caruso, Murilo Benício… Tại Việt Nam, bộ phim được trình chiếu bắt đầu từ 18/9/2015.

Phương Nhung