Ảnh chụp bên trong cơ sở hạt nhân ngầm Fordo ở thành phố Qom.
Tờ New York Times tối 7/4 đưa tin Mỹ và các đồng minh châu Âu đã lên kế hoạch yêu cầu Iran đóng cửa ngay lập tức và cuối cùng là dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân ngầm mới hoàn thành mang tên Fordo ở gần thành phố Qum.
Dẫn lời các nhà ngoại giao giấu tên của Mỹ và châu Âu, báo New York Times cho biết tại các cuộc đàm phán sắp tới, phương Tây cũng sẽ yêu cầu Iran ngừng các hoạt động làm giàu urani ở cấp độ cao và vận chuyển tất cả các thanh nhiên liệu đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran.
Cũng theo các nhà ngoại giao trên, bất luận thế nào, phương Tây cũng sẽ không cho phép Iran giữ lại các thanh nhiên liệu đã được làm giàu tới 20%, vì số urani này hoàn toàn có thể được làm giàu tiếp lên tới cấp độ 90% và được sử dụng vào việc sản xuất vũ khí nguyên tử , trong đó có bom hạt nhân.
"Chúng tôi chưa biết Iran sẽ phản ứng như thế nào và có lẽ chúng tôi cũng vẫn sẽ không biết được điều này ngay cả khi kết thúc cuộc đàm phán sắp tới”, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết.
Trước đó, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran sau hơn 1 năm đình trệ.
Dự kiến, cuộc đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra ngày 13/4 tại thủ đô Baghdad của Iraq.
Vòng đàm phán trước đó giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra tháng 1/2011 song không đạt kết quả do Tehran từ chối ngừng các hoạt động hạt nhân để đổi lấy trợ giúp công nghệ và kinh tế của phương Tây.
Các cuộc đàm phán được nối lại trong bối cảnh phương Tây tỏ ra đặc biệt quan ngại về các hoạt động hạt nhân của Iran trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc nước này cho tiến hành làm giàu urani ở cấp độ 20%, đe dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz và di chuyển các hoạt động hạt nhân đến cơ sở ngầm Fordo trong lòng núi ở thành phố Qom linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite.
Phản ứng trước những hành động trên của Iran, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành ngân hàng, các thể chế tài chính và cả hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Vũ Anh
Theo Reuters, AFP