Bộ trưởng Quốc phòng Italia Giampaolo Di Paola.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nhà nước Rai ngày 4/9, Bộ trưởng Paola khẳng định Italia có đủ khả năng điều quân tới Syria và cộng đồng quốc tế sẽ góp sức cùng Italia thực hiện sứ mệnh bình ổn quốc gia Trung Đông này sau khi chế độ cầm quyền hiện nay ở Syria sụp đổ.
Ông Paola đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Ngoại trưởng Italia Giulio Terzi và các quan chức trong chính phủ Italia họp bàn về kế hoạch ứng phó trong giai đoạn hậu Assad.
Sau cuộc họp này, Bộ Ngoại giao Italia ra tuyên bố nêu rõ sẽ viện trợ nhân đạo cho Syria để hỗ trợ 1,5 triệu người dân Syria đang chạy loạn trong nước và khoảng 200.000 người khác đang lánh nạn tại các nước láng giềng Lebanon, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều nguồn tin nhận đình tình hình chiến sự tại Syria sắp bước sang một ngả rẽ mới sau 18 tháng bạo loạn, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 21.000 người và làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Theo các nguồn tin trên, hiện cả Nga và Trung Quốc đều đang gấp rút chuẩn bị cho phương án chính quyền Syria có thể sụp đổ trong nay mai, dù rằng về mặt tuyên bố chính thức, cả hai nước này đều phủ nhận thông tin trên.
Trong diễn biến mới nhất liên quan tình hình chiến sự tại Syria, lực lượng chống đối tại nước này tuyên bố đã bắn rơi một máy bay tiêm kích ở miền Bắc trong chiến dịch làm suy yếu không lực hùng mạnh của quân đội chính phủ.
Các tay súng đối lập ở tỉnh Idlib cho biết chiếc máy bay bị bắn hạ hôm 4/9 bằng súng máy hạng nặng có khẩu độ 14, 5 mm.
“Họ đã dùng súng máy phòng không bắn hạ chiếc máy bay ngay khi vừa cất cánh từ căn cứ không quân Abu Thuhur”, người phát ngôn Lữ đoàn Ahrar al-Sham cho hay.
Ông này cũng cho biết hiện sân bay Abu Thuhur đang nằm dưới sự kiểm soát của Lữ đoàn Ahrar al-Sham và Lữ đoàn Martyrs.
Đây là vụ tấn công mới nhất của phe đối lập nhằm vào các căn cứ không quân của chính phủ trong thời gian gần đây và lần thứ hai phe chống đối tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của quân chính phủ, khi chính quyền của Tổng thống Assad đang phải dựa gần như hoàn toàn vào lực lượng không quân trong cuộc chiến chống lại lực lượng đối lập ngày càng mạnh do nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài.
Đức Vũ
Theo AFP