Ninh Bình:

Tuyên dương 23 người “nhặt được của rơi trả người đánh mất”

(Dân trí) - Các chiến sĩ Công an trong lúc làm nhiệm vụ, những người dân làm nghề buôn bán hay chèo đò… tại các khu du lịch ở Ninh Bình, mỗi khi nhặt được của rơi đều tìm người đánh mất trao trả, hay lúc gặp người bị nạn đã không ngại thân mình lao đến cứu giúp.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tuyên dương gương người tốt việc tốt góp phần đảm bảo văn hóa, văn minh, an toàn lễ hội tỉnh Ninh Bình từ đầu năm 2018 đến nay. Có 23 tấm gương là những người dân, các chiến sĩ Công an có việc làm tốt được biểu dương, tặng thưởng và được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Những người dân làm nghề chèo đò, lái xe điện, bán hàng... không tham của rơi, nhặt được tài sản đã tìm khổ chủ để trả lại được tuyên dương, tặng thưởng.
Những người dân làm nghề chèo đò, lái xe điện, bán hàng... không tham của rơi, nhặt được tài sản đã tìm khổ chủ để trả lại được tuyên dương, tặng thưởng.

Theo báo cáo của Công an Ninh Bình, sau một tháng thực hiện 5 phương án đảm bảo ANTT khu du lịch và mùa lễ hội năm 2018, mặc dù lượng khách đổ về Ninh Bình tham quan đông (khoảng 3,5 triệu người) nhưng văn hóa, văn minh, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được đảm bảo tốt.

Các khu, điểm du lịch không có tình trạng trộm cắp, móc túi, tranh giành, chèn ép khách du lịch, đánh nhau gây rối mất trật tự công cộng; trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; không còn tình trạng bán hàng rong, ăn xin; không có hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan, lừa đảo du khách… đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp.

Đặc biệt, từ đầu mùa du lịch đến nay ở Ninh Bình đã xuất hiện nhiều gương quần chúng nhân dân, cán bộ chiến sĩ Công an có việc làm tốt tại các khu, điểm du lịch, gây dựng được thiện cảm đối với du khách. Công an tỉnh Ninh Bình đã chọn 23 tấm gương tiêu biểu với những việc làm thiết thực để tuyên dương, nhằm động viên khuyến khích người dân, du khách, cán bộ chiến sĩ tích cực hơn nữa trong công việc, nhất là gây dựng văn hóa con người Ninh Bình mến khách, đem lại lòng tin cho du khách mỗi khi đến với vùng đất cố đô nghìn năm văn hiến.

Các chiến sĩ Công an được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen vì có nghĩa cử cao đẹp.
Các chiến sĩ Công an được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen vì có nghĩa cử cao đẹp.

Trong các tấm gương sáng về việc làm tốt phải kể đến anh Nguyễn Tòng Nam, tổ trưởng ANTT bến xe chùa Bái Đính – người đã nhặt được chiếc điện thoại Iphone trị giá 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân khác. Anh đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an trả lại cho người đánh mất là chị Lê Thị Thúy Hằng ở Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hòa (xóm 10 xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), ngày 22/2/2018 trong lúc đang bán hàng đã nhặt được 01 túi xách của khách du lịch đánh rơi, bên trong có 5 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân. Mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng mắc bệnh hiểm nghèo… Với số tiền nhặt được, nếu giữ lại gia đình chị sẽ giải quyết được phần nào khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, chị đã không tham của rơi, nhanh chóng đem số tài sản nói trên đến đồn Công an để tìm khổ chủ là anh Đặng Ngọc Dần (Quảng Ninh) để trả lại.

Hay như Trung úy Nguyễn Văn Hưởng, cán bộ Công an huyện Hoa Lư, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT tại khu du lịch Tràng An, ngày 11/3 anh phát hiện một chiếc đò chở 8 khách bị chao đảo rồi lật, không quản ngại khó khăn, thân mình, Trung úy Hưởng đã lao xuống nước lạnh, nhanh chóng cứu 2 người không biết bơi vào bờ, số còn lại được các lực lượng khác đưa vào bờ an toàn nên vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Đại tá Đinh Hoàng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen cho một cán bộ Công an là tấm gương người tốt việc tốt trong lúc làm nhiệm vụ.
Đại tá Đinh Hoàng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen cho một cán bộ Công an là tấm gương người tốt việc tốt trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 16/3, Trung úy Hoàng Cao Linh, cán bộ Công an thành phố Ninh Bình trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên địa bàn đã phát hiện 10 em học sinh phổ thông ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi xe đạp sang thăm quan du lịch Tràng An – Bái Đính, nhưng khi đến thành phố Ninh Bình trời tối, lạc đường, không người thân thích. Trong lúc các em hoang mang lo sợ, Trung úy Linh đã đến hỏi thăm, động viên và tận tình hướng dẫn, thuê nhà cho các em nghỉ lại qua đêm, sau đó tặng cho các em một khoản kinh phí để sáng hôm sau tiếp tục chuyến tham quan trọn vẹn như đã định.

Còn rất nhiều tấm gương tốt “nhặt được của rơi tìm người trả lại” khác là những người dân Ninh Bình chất phác, hiền hòa, hay những chiến sĩ Công an tận tụy trong công việc, quên đi ham muốn vật chất để đem lại niềm vui cho những khổ chủ khi chẳng may đánh rơi đi những đồ vật giá trị, vô cùng ý nghĩa với mình.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc làm trên của những người dân, cán bộ chiến sĩ Công an ngày càng làm cho du khách yên tâm, tin tưởng hơn mỗi khi đến với Ninh Bình. Những người có nghĩa cử cao đẹp là điều đáng mừng, đó chính là văn hóa của con người sinh ra trên vùng đất cố đô, di sản. “Mong mọi vượt qua mọi khó khăn, nâng cao tầm sống để xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp”, ông Phụng nói.

Tuyên dương 23 người “nhặt được của rơi trả người đánh mất” - 4
Đông đảo người dân và du khách dự lễ tuyên dương những tấm gương sáng nhặt được của rơi trả người đánh mất trong mùa du lịch lễ hội ở Ninh Bình.
Đông đảo người dân và du khách dự lễ tuyên dương những tấm gương sáng "nhặt được của rơi trả người đánh mất" trong mùa du lịch lễ hội ở Ninh Bình.

Thái Bá