Trao “tay sạch” cho 400 hộ nghèo

(Dân trí) - 400 hộ nghèo ở vùng nông thôn tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình vừa được tặng bồn rửa tay chất lượng cao nhằm cải thiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Tay sạch – Vệ sinh cá nhân tốt - Gia đình vui vẻ” với tổng số tiền tài trợ là $9.644 USD (210.000.000 VND) do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (ĐTHN) và đối tác vừa hoàn thành.

 Rửa tay góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (Ảnh minh họa)
 Rửa tay góp phần cải thiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (Ảnh minh họa)

Các hộ gia đình cũng được tập huấn và tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm khuyến khích người dân hướng tới việc xây dựng nhà vệ sinh và áp dụng thói quen giữ gìn vệ sinh.

Mục tiêu quan trọng của dự án là nhằm khuyến khích các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hiểu được tầm quan trọng của vệ sinh và thay đổi hành vi giữ gìn vệ sinh.

Đây là dự án quan trọng thứ hai mà ĐTHN đã hoàn thành trong năm nay. Vào tháng 03 năm 2015, dự án “Vệ sinh trong trường học” tại tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An và Đồng Tháp cũng được hoàn thành.

Dự án đã giúp xây dựng các nhà vệ sinh tại 4 trường tiểu học, lắp đặt 88 bồn rửa tay tại 22 trường học, tổ chức tập huấn và truyền thông về vệ sinh cho học sinh và giáo viên tại 90 trường học, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay bằng xà phòng.

Với tổng kinh phí tài trợ là khoảng 1,8 tỷ đồng, dự án đã giúp hơn 40.000 học sinh tại các trường tiểu học nâng cao kiến thức và cải thiện điều kiện vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng học tập.

Nguyên An