Tiền Giang, Bến Tre:

Trao hơn 1.000 phần quà cho bà con nghèo đón Tết

(Dân trí) - Ngày 26/1, bà Lê Thị Mỹ Lệ (Việt kiều Vương quốc Anh) cùng Đại đức Thích Trí Huệ, Trụ trì chùa Tân Khánh (Châu Thành, Bến Tre) và phật tử đã trao 1.050 phần quà cho người nghèo, người khuyết tật ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vui xuân, đón Tết.

Theo đó, tại tỉnh Tiền Giang, đoàn đã trao 180 phần quà cho hội người mù tại huyện gò Công Tây và người nghèo tại xã Nhị Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhằm giúp bà con khó khăn đón Tết.

Đại đức Thích Trí Huệ trao quà cho người nghèo đón Tết
Đại đức Thích Trí Huệ trao quà cho người nghèo đón Tết

Tại tỉnh Bến Tre, đoàn đã trao gần 900 phần quà gồm: gạo, bột ngọt, dầu ăn, nước tương… với trị giá mỗi phần khoảng 250 ngàn đồng và 50 ngàn đồng tiền mặt. Các địa phương được đoàn trao qua từ thiện gồm: Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Bình Đại, Hội người mù tỉnh Bến Tre… để người nghèo, người khuyết tật được vui xuân, đón tết.

Trao hơn 1.000 phần quà cho bà con nghèo đón Tết - 2
Bà Lệ trao quà cho người nghèo, người khuyết tật ở tỉnh Bến Tre
Bà Lệ trao quà cho người nghèo, người khuyết tật ở tỉnh Bến Tre

Sau buổi trao quà, chiều tối cùng ngày, đoàn tổ chức trao nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng cho một hộ dân ở xã Phú Vang (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Tổng số tiền được đoàn trao quà, nhà tình thương trong dịp Tết này khoảng 300 triệu đồng.

Đoàn trao quà cho người nghèo ở xã Bình Thới (Bình Đại, Bến Tre)
Đoàn trao quà cho người nghèo ở xã Bình Thới (Bình Đại, Bến Tre)

Theo bà Lệ, đây là hoạt động thường xuyên của gia đình mỗi khi về thăm quê ở Việt Nam. Trong đó, gia đình đã hỗ trợ xây dựng cầu ở nông thôn, nhà tình thương và quà cho hộ nghèo…

Nhiều hộ nghèo, hộ khuyết cảm thấy ấm lòng khi nhận những phần quà để vui xuân, đón Tết.

Hoàng Trung