Quảng Trị:

Tết Trung thu ấm áp với trẻ em vùng biển sau sự cố môi trường

(Dân trí) - Những hoạt động vui chơi được tổ chức, cùng nhiều phần quà đã đến tận tay các cháu thiếu nhi vùng biển, con em người lao động nghèo tại Quảng Trị nhân dịp Tết Trung thu là những phần quà ấm áp, giàu ý nghĩa nhân văn.

Tặng 130 suất học bổng và quà Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng

Nhằm giúp các cháu thiếu niên, nhi đồng đón Tết Trung thu, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2017” và tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các cháu thiếu nhi
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các cháu thiếu nhi

Tết trung thu được tổ chức tại thị xã Quảng Trị. Nơi đây, nhiều cháu thiếu nhi, trong đó có con của các công nhân nhà máy may chưa từng được phá cỗ, đón tết Trung thu đúng nghĩa.

Các cháu nhỏ háo hức xem múa lân
Các cháu nhỏ háo hức xem múa lân

Màn biểu diễn múa lân đặc sắc
Màn biểu diễn múa lân đặc sắc

Trong đêm hội Trung thu, các cháu được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được rước đèn trung thu, xem múa lân sôi động… Ngoài ra, mỗi cháu nhỏ còn nhận được một phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn (trị giá 50.000 đồng/suất).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và LĐLĐ tặng quà và học bổng cho các cháu
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và LĐLĐ tặng quà và học bổng cho các cháu

Qua sự vận động, kêu gọi của LĐLĐ tỉnh và Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí. Từ số tiền quyên góp được, Ban tổ chức đã dành tặng 130 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 130 cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Đây là những món quà có ý nghĩa thiết thực giúp các em học sinh có thêm điều kiện để vui Tết Trung thu và vươn lên trong học tập.

Tết Trung thu ấm áp với trẻ em vùng biển

Từ sau sự cố môi trường biển xảy ra, cuộc sống của những người dân vùng ven biển gặp nhiều khó khăn. Người lớn mải mê làm ăn, mưu sinh nên những cái Tết Trung thu của trẻ em ít khi được quan tâm. Năm nay, chính quyền xã Triệu An, huyện Triệu Phong, đã kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp từ nhiều nguồn nhằm tổ chức cho các cháu một sân chơi trung thu ấm áp.

Các cháu thiếu nhi vùng biển được xem múa lân
Các cháu thiếu nhi vùng biển được xem múa lân

Ngoài việc được xem múa lân, địa phương đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu vui Tết Trung thu, các đoàn viên thanh niên chuẩn bị từng phần bánh kẹo để phát cho các cháu thiếu nhi.

... và vui hội Trung thu
... và vui hội Trung thu

Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, động viên tinh thần cho con em vùng biển. Đêm hội Trăng rằm với các tiết mục trò chơi tập thể, ca múa hát văn nghệ tạo một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi ở đây.

Chị Nguyễn Thị Thanh Sang, Bí thư chi đoàn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho biết, để tổ chức được “Đêm hội trăng rằm” cho các em nhỏ, Đoàn viên và phụ nữ kết hợp với nhau xin một khoản hỗ trợ để tổ chức trung thu cho mấy cháu, để giữ vững truyền thống Tết trung thu, cho các cháu có một đêm thật đầy đủ và ấm áp.

Đ. Đức