Nhận diện thương hiệu Kem 35 ốc quế được người tiêu dùng ưa chuộng

Nhắc đến kem Tràng Tiền, nhiều người mà nhất là những người dân Hà Nội không còn lạ lẫm với món đặc sản thơm ngon này. Ngoài kem ốc quế Tràng Tiền trên phố Tràng Tiền còn có Kem 35 ốc quế của Công ty Cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 (gọi tắt là Kem 35) - loại kem được dân nghiền ăn vặt rất ưa chuộng.

Kem 35 có hai loại là kem que và kem ốc quế. Về sự yêu thích thì kem ốc quế được ưa chuộng hơn hết. Khác hẳn với những loại kem bình thường, Kem 35 ốc quế ẩn chứa trong đó là cả một thế giới hương vị cuốn hút.

kem

Kem 35 thật mang trong mình hương vị thanh tao, ngọt nhẹ với vị thơm của những hương liệu tự nhiên
Logo của Kem 35 thật có hình elip màu xám bên ngoài, bên trong có hình elip nhỏ màu trắng kèm số 35 màu đỏ ở giữa
Logo của Kem 35 thật có hình elip màu xám bên ngoài, bên trong có hình elip nhỏ màu trắng kèm số 35 màu đỏ ở giữa

Chị Thắm – Đại diện Nhà phân phối Thảo Anh, đơn vị độc quyền phân phối Kem 35 ốc quế cho biết, Kem 35 chính hãng do nhà sản xuất có hai đặc điểm nhận diện là hình thức và hương vị. Về Hình thức: Logo của Kem 35 thật có hình elip màu xám bên ngoài, bên trong có hình elip nhỏ màu trắng kèm số 35 màu đỏ ở giữa. Hình elip nhỏ và số 35 hơi lệch lên trên mang nét đặc trưng của thương hiệu Kem 35.

Kem 35 nhái không có dòng chữ Nhà phân phối độc quyền Thảo Anh
Kem 35 nhái không có dòng chữ "Nhà phân phối độc quyền Thảo Anh"

Logo Kem 35 được đăng ký chứng nhận bảo hộ độc quyền nên không một doanh nghiệp nào có thể làm nhái logo này. Kem 35 thật: Nhãn hiệu “KEM 35” được thiết kế uốn lượn đặc trưng với màu đỏ nổi bật kèm viền trắng tao nhã đã được doanh nghiệp đăng ký chứng nhận bảo hộ độc quyền, chứng nhận thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt và đạt tiêu chuẩn hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm iso 2200. Ở trên vỏ hộp ghi rõ dòng chữ “Nhà phân phối độc quyền Thảo Anh”.

Kem 35 thật, trên vỏ hộp ghi rõ dòng chữ “Nhà phân phối độc quyền Thảo Anh”.
Kem 35 thật, trên vỏ hộp ghi rõ dòng chữ “Nhà phân phối độc quyền Thảo Anh”.
Cận cảnh một hộp kem 35 thật
Cận cảnh một hộp kem 35 thật

Về hương vị: Kem 35 thật mang trong mình hương vị thanh tao, ngọt nhẹ với vị thơm của những hương liệu tự nhiên. Kem giòn tan ngay trong miệng khi thưởng thức để lại dấu ấn khó có thể quên đối với thực khách. Kem 35 giả có vị nồng mùi hương liệu hóa chất và chất phụ gia. Khi ăn sẽ mang lại cảm giác hơi bã như đang ăn cháo. Độ ngọt như kem thật nhưng không đạt được sự tinh tế trong hương vị như Kem 35 thật”.

Đại diện Nhà phân phối Thảo Anh, đơn vị độc quyền phân phối Kem 35 ốc quế cũng cho biết thêm: “Khách hàng cũng lưu ý rằng, hiện tại Công ty chỉ sản xuất 6 vị chính đó là: Vani, Cốm, Socola, Sầu Riêng, Dâu và Chanh Leo, ngoài ra không có vị nào khác.

Và các đại lý chính thức của Công ty Cổ Phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 đều có giấy chứng nhận của công ty, có logo Kem 35 ở biển hiệu và dán trên tủ kem nên khi mua hàng, khách hàng cũng nên chú ý những dấu hiệu này để vừa mua được Kem 35 chính hiệu ngon và an toàn”.

P.V