Quảng Bình:

Gói trọn nghĩa tình từ 1.000 chiếc bánh chưng xanh

(Dân trí) - Các đoàn viên, thanh niên tại thị xã Ba Đồn cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Gianh đã tổ chức gói hơn 1.000 xanh để tặng cho các gia đình nghèo tại địa phương này. Những chiếc bánh chưng đã kết nối sự đoàn kết cộng đồng, tạo không khí đầm ấm cho người nghèo trong những ngày cuối năm.

Ngày 9/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Ba Đồn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Ba Đồn đã tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo năm 2018.

Được biết, nguồn kinh phí để tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh vì người nghèo năm 2018 ở thị xã Ba Đồn do hơn 30 nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn ủng hộ.

Sẵn sàng nguyên liệu để gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng cho người nghèo
Sẵn sàng nguyên liệu để gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng cho người nghèo

Tham gia ngày hội có gần 100 đoàn viên, thanh niên đến từ 6 phường và các xã ở trên địa bàn thị xã Ba Đồn, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Gianh. Trong 2 ngày 9 và 10/2, các đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sỹ biên phòng tham gia chương trình sẽ gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng xanh để giành tặng các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

“Với ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo, chúng tôi mong muốn các đoàn viên nâng cao tinh thần tương thân, tương ái. Cũng qua chương trình này sẽ hỗ trợ động viên người nghèo, các gia đình khó khăn có một cái Tết đầm ấm hơn”, Anh Nguyễn Vĩnh Quý, Bí thư thị đoàn Ba Đồn chia sẻ.

Chương trình đã góp phần kết nối cộng đồng, gói trọn nghĩa tình yêu thương
Chương trình đã góp phần kết nối cộng đồng, gói trọn nghĩa tình yêu thương

Những chiếc bánh chưng xanh đã góp phần kết nối cộng đồng, gói trọn nghĩa tình yêu thương, sẻ chia, động viên tinh thần những hộ gia đình nghèo trong những ngày Tết đang cận kề.

Tiến Thành