Huế:

Giảm 1/3 trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 14/12 tại TP Huế, Tổ chức Plan International Vietnam cùng Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes), Trung tâm Phát triển Năng lực Cộng đồng (Cycad) và Trung tâm REACH (REACH) đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đây là giai đoạn 2 của dự án do Tổ chức Plan International Vietnam hỗ trợ với mục đích mang lại sự thay đổi bền vững cho trẻ em đường phố, các thanh thiếu niên khó khăn cùng các gia đình trẻ em nghèo tại các khu tái định cư của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, giai đoạn 2 của Dự án tiếp tục hỗ trợ cơ hội học tập cho 226 trẻ em lao động đường phố, mở rộng can thiệp hỗ trợ cho 350 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là phụ nữ trẻ độ tuổi từ 18 đến 30 đang sinh sống trên địa bàn 8 phường, xã nghèo thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại diện các bên ký kết cho dự án giúp cho trẻ em đường phố, thanh thiếu niên khó khăn ở Thừa Thiên Huế
Đại diện các bên ký kết cho dự án giúp cho trẻ em đường phố, thanh thiếu niên khó khăn ở Thừa Thiên Huế

Đặc biệt, dự án sẽ tập trung hỗ trợ cho 170 hộ gia đình có trẻ em lao động đường phố, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các nguồn vốn, kiến thức về sinh kế hộ gia đình để cải thiện, tăng thu nhập bền vững nhằm tăng cơ hội tiếp tục được học tập và giảm việc phải tham gia lao động trên đường phố.

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết toàn tỉnh có hơn 4.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự giúp đỡ đáng hoan nghênh từ Dự án này sẽ giúp các em được sống trong môi trường an toàn, hòa nhập với cộng đồng. Qua những năm thực hiện, Dự án đã góp phần làm giảm 1/3 số trẻ em lao động trên đường phố tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Được biết giai đoạn 2 là tiếp nối của dự án giai đoạn 1 “Vì tương lai tươi sáng hơn của Trẻ em lao động đường phố tại Thừa Thiên Huế”. Ở giai đoạn 1 từ 2014 đến 2017, Tổ chức Plan International cùng Codes đã giúp cho 300 trẻ em đường phố có cơ hội học tập, học nghề và kiếm sống an toàn hơn trên đường phố; 216 em có hội tiếp tục học tập/học chính quy hay học lớp tình thương, 40 thanh niên được hỗ trợ học nghề, phương tiện kiếm sống và 90 hộ gia đình được mượn vốn để làm ăn, sinh sống, cải thiện cuộc sống hộ gia đình.

Đại Dương