Gần 3 nghìn trẻ em đã được phẫu thuật tim

(Dân trí) - Sau 7 năm triển khai chương trình “Trái tim cho em” đã quyên góp được 90 tỉ đồng và hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 2700 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 

Gần 3 nghìn trẻ em đã được phẫu thuật tim - 1

Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết, từ ngày 10/8/2015 đến 9/10/2015 triển khai chương trình “Trái tim cho em” với hoạt động nhắn tin ủng hộ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh Tim bẩm sinh trên đầu số 1408 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia. Theo đó, toàn bộ số tiền đóng góp từ các nhà hảo tâm sẽ được chuyển trực tiếp cho Quỹ Tấm Lòng Việt để hỗ trợ kinh phí mổ hoặc can thiệp cho các trẻ em nghèo dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc.

Trước đó, chương trình đã phối hợp với Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện 3 chiến dịch nhắn tin năm 2012 và 2013 kêu gọi cộng đồng ủng hộ số tiền gần 7 tỷ đồng giúp phẫu thuật cứu sống gần 200 em nhỏ bị mắc bệnh tim bấm sinh.

Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tấm lòng Việt bày tỏ mong muốn thông qua chiến dịch nhắn tin sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm của đồng bào cả nước chung tay giúp các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh chữa bện.

Chương trình “Trái tim cho em” do Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức. Sau 7 năm triển khai chương trình quyên góp được 90 tỉ đồng và hỗ trợ phẫu thuật thành công cho 2700 em nhỏ dưới 16 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Thanh