Cần Thơ: Khởi động dự án hỗ trợ phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc

(Dân trí) - Ngày 27/10, tại Cần Thơ, Hội liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ và Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên Hiệp Quốc của Hàn Quốc (KOCUN) đã công bố khởi động dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc”.

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi động dự án
Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi động dự án

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Mục đích của dự án nhằm giải quyết một cách có hiệu quả những khó khăn về kinh tế, pháp lý, tâm lý mà phụ nữ Việt Nam kết hôn và sinh sống trong gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em Việt - Hàn cư trú tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

“Đây là dự án mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em Việt – Hàn. Tôi nghĩ rằng trung tâm đa văn hóa Việt Hàn không những hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Hàn – Việt mà nó còn là cầu nối, biểu tượng là quan hệ hữu nghị của hai nước Hàn - Việt”- Ông Nam nói.

Tập đoàn Hyundai đã trao số tiền hơn 11,4 tỷ đồng tài trợ cho Dự án và thành lập Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc.
Tập đoàn Hyundai đã trao số tiền hơn 11,4 tỷ đồng tài trợ cho Dự án và thành lập Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ trong 10 năm từ 2005 đến 2015 có 72.830 trường hợp người Việt kết hôn với người Hàn, đã ly hôn 14.871 trường hợp dẫn tới rất nhiều trẻ em lai dòng máu Việt - Hàn theo mẹ về sống ở Việt Nam hoặc được “gửi” nhờ gia đình bên ngoại chăm sóc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc học hành và hòa nhập cộng đồng.

Dự án ra đời sẽ giúp cộng đồng phụ nữ hồi hương gặp gỡ định kỳ hàng tháng; mở lớp Hàn ngữ miễn phí cho gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; tổ chức dạy nghề miễn phí và hỗ trợ khởi nghiệp nhằm giúp phụ nữ hồi hương tự chủ trong cuộc sống; mở văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí gia đình Việt - Hàn, thư viện đa văn hoá thiếu nhi Việt – Hàn…

Tại lễ công bố, Tập đoàn Hyundai đã trao số tiền hơn 11,4 tỷ đồng tài trợ cho Dự án và thành lập Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc.

Phạm Tâm