Vào Đại học top 200 tại Mỹ - Chuyện tưởng khó nhưng hóa ra lại dễ

Để vào được các trường ĐH Top tại Mỹ chắc chắn sẽ là một bài toán vô cùng khó khăn nhưng trên thực tế thì “chuyện tưởng khó nhưng hóa ra lại dễ” nếu các bạn biết đến chương trình “American Honors”

“American Honors” là chương trình Đại Học Cộng đồng (ĐHCĐ) danh dự 2 + 2 (2 năm học CĐCĐ + 2 năm học Đại học). Đây là chương trình được công nhận tại Mỹ nhằm chọn ra các SV ưu tú từ các trường ĐHCĐ và chuyển tiếp lên các trường ĐH danh tiếng với tổng chi phí 2 năm đầu chỉ từ $20,000 đến $25,000/năm.

Hội thảo với chủ đề “American Honors – Mở rộng cánh cửa vào các trường Đại học Top 200 tại Mỹ” do Du Học Hợp Điểm tổ chức vào lúc 09g00 sáng Chủ Nhật 26/11/2017 tại 27 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM. Đăng ký tham dự qua Hotline 090 133 7726 hoặc Online tại đây.

Vào Đại học top 200 tại Mỹ - Chuyện tưởng khó nhưng hóa ra lại dễ - 1

Với con đường này bạn có thể tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và địa điểm học. Quan trọng nhất tất nhiên là tấm vé vào học tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ luôn nằm trong tay bạn. Chính chất lượng đã làm nên danh tiếng cho “American Honors”, các con số thống kê liên tục tăng qua các năm là minh chứng xác thực nhất cho chất lượng đào tạo uy tín của chương trình này.

• 96% học sinh quốc tế được chấp nhận vào top 200 trường ĐH ở Mỹ

• 72% thành công vào top 50 trường ĐH hàng đầu tại đây bao gồm ĐH Stanford, Yale, Chicago, Vanderbilt, UCLA, Washington, Cornell, New York.... Đại học Arizona thậm chí còn đặc cách tuyển sinh và có nhiều học bổng cho sinh viên tốt nghiệp từ chương trình American Honors.

• 70% sinh viên tốt nghiệp chương trình American Honors với điểm GPA từ 3.25 – 4.0 ( điểm GPA tốt nghiệp trung bình là 3.52 )

Sứ mệnh của chương trình “American Honors” là mở ra cánh cửa học tập và tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng hàng đầu nước Mỹ cho HS-SV. Để chuyển tiếp lên học tại một trường ĐH danh tiếng ở Mỹ, trong quá trình học 2 năm đầu tiên của chương trình “American Honors”, sinh viên phải thực sự nỗ lực để đạt được những yêu cầu học tập cần thiết khi chuyển tiếp lên năm thứ ba. Chuyên viên của chương trình sẽ theo sát học sinh trong toàn bộ quá trình học, hỗ trợ học sinh về học tập, sinh hoạt, định hướng... giúp học sinh đạt được kết quả học tập tốt nhất với khả năng của mình.

Môi trường học tập 90% học sinh bản xứ, 10% du học sinh giúp tối đa hóa cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, giao tiếp xã hội và hòa nhập văn hóa.Cộng đồng học tập lành mạnh, mang tính hỗ trợ cao. Đội ngũ giảng viên nhiệt huyết và chất lượngTiết kiệm chi phí đáng kể. Tham gia học tập tại một trường ĐHCĐ còn có thể giảm thiểu chi phí đáng kể với học phí và các chi phí khác thấp hơn khoảng 64% so với học tại một trường ĐH 4 năm.

Hiện tại có 4 trường ĐHCĐ là đối tác của “American Honors”: Community College of Spokane (Washington), Union County College (New York), Community College of Philadelphia (Philadelphia), Kilgore College (Texas). Với chương trình American Honors, học sinh Việt Nam từ 16 tuổi (tương đương hết lớp 10) có thể đăng kí vào năm 1 tại các trường ĐHCĐ Mỹ.

American Honors chắc chắn sẽ là bệ phóng hoàn hảo để các bạn HS-SV có thể biến giấc mơ du học tại các trường ĐH danh tiếng thành sự thật.

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm - Hotline: 0901337726 (Zalo)

Công ty Hợp Điểm và Trường ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM

Tel: +84 28 3833 7747

+84 28 3833 7748

Văn phòng chi nhánh:

27 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM

Tel: +84 28 39304930

Liên hệ nhanh:

Email du học: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Email Trường tiếng Anh: hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin

http://duhochopdiem.edu.vn

http://www.studyenglish.edu.vn