Sức hot của du học Canada dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn

Tính đến cuối năm 2016, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có lượng du học sinh đông nhất tại Canada với 7.500 người (gấp gần 3 lần so với năm 2010). Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Chị Trần Thu từng nhận được chứng chỉ quốc tế về Giáo dục Canada
Chị Trần Thu từng nhận được chứng chỉ quốc tế về Giáo dục Canada

Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao du học Canada ngày càng hấp dẫn du học sinh Việt Nam qua chia sẻ từ chị Trần Thu - Phó giám đốc Công ty Tư vấn Giáo dục ASCI. Chị nhận được chứng chỉ quốc tế về Giáo dục Canada năm 2016, đồng thời là chuyên gia tư vấn giáo dục với gần 15 năm kinh nghiệm hỗ trợ thành công cho hàng ngàn du học sinh theo học tại nhiều quốc gia khác..

Chính sách visa CES tiếp tục được gia hạn

Đây là một tin vui được Lãnh sự quán Canada chính thức công bố tại Triển lãm Giáo dục Canada thường niên được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2017 tại 3 thành phố là Hà Nội, Đã Nẵng và TP. HCM. Theo đó, sau thời gian thử nghiệm từ tháng 3/2016 – 9/2017, Lãnh sự quán Canada đã thông báo chính sách visa CES (không yêu cầu chứng minh tài chính) được triển khai chính thức và có thể được điều chỉnh trong tương lai khi có thông báo.

Với chương trình visa CES, lộ trình du học Canada của bạn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần đáp ứng một số yêu cầu căn bản như đạt IELTS 5.0 (không kỹ năng nào dưới 4.5); đóng trước toàn bộ học phí của 01 năm học; nộp hồ sơ xin visa 60 ngày trước khi nhập học ...

Nhờ chính sách visa CES, cơ hội học tập tại Canada ngày càng rộng mở với sinh viên Việt Nam
Nhờ chính sách visa CES, cơ hội học tập tại Canada ngày càng rộng mở với sinh viên Việt Nam

Tỷ lệ đậu visa du học Canada rất cao

Chỉ tính riêng tại Lãnh sự quán Canada tại TP. HCM, tỷ lệ đậu visa du học Canada theo hiện visa thường (yêu cầu chứng minh tài chính) là 67%. Còn với những học sinh lựa chọn chương trình visa CES, con số này lên tới 91%. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng trong bối cảnh nhiều quốc gia khác đang siết chặt visa như Mỹ, Anh …

Thêm nhiều lựa chọn về trường học theo diện visa CES

Trong giai đoạn thử nghiệm của chương trình visa CES, bạn chỉ có thể lựa chọn 45 trường cao đẳng, đại học để theo học tại Canada. Giờ đây, con số này đã là 55. Điều này đồng nghĩa với việc: Bạn có thêm 10 trường mới để lựa chọn với sự đa dạng về chuyên ngành, khu vực địa lý, chi phí học tập ...

Học cao đẳng: Con đường dễ dàng để tìm việc & định cư

Có tới 48% du học sinh Việt Nam chọn học Cao đẳng (College) tại Canada, trong khi đó con số này của các bậc học khác như Tiểu học & Trung học (Primary & Secondary) và Đại học (University) lần lượt là 32% và 17%.

Vậy vì sao bậc Cao đẳng tại Canada lại hấp dẫn đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản: Hệ thống các trường cao đẳng là cái nôi của đào tạo nghề của Canada, và học nghề là con đường ngắn – đơn giản – dễ dàng nhất để tìm kiếm cơ hội việc làm và định cư tại xứ sở lá phong.

Chất lượng cuộc sống cao, chi phí hợp lý

Theo khảo sát thường niên của Economist Intelligence Unit, Canada là quốc gia sở hữu nhiều thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2017 với 3 thành phố nằm trong top 10. Đó là Vancouver (hạng 3), Toronto (hạng 4) và Calgary (hạng 5). Đây cũng là đất nước nổi tiếng toàn thế giới về môi trường đa văn hóa, đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, chính trị ổn định, người dân thân thiện …

Chi phí du học Canada cũng rất cạnh tranh so với các nền giáo dục tiên tiến khác. Ví dụ như học phí dành cho sinh viên quốc tế các chương trình nghề tại Canada hiện ở mức khá hợp lý, chỉ dao động khoảng 8.000 – 15.000 CAD/năm học (khoảng 136 – 255 triệu VNĐ). Nếu như lựa chọn các trường tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, con số này sẽ cao hơn từ 10 – 20%.

Các chương trình co-op (làm việc hưởng lương) và internship (thực tập) tại Canada rất đa dạng, giúp sinh viên tích lũy thêm tài chính và kinh nghiệm làm việc trong quá trình học tập.

Nhân dịp chào đón Giáng sinh và Năm mới 2018, Công ty Tư vấn Giáo dục ASCI dành tặng các du học sinh Canada tương lai nhiều ưu đãi lớn như tặng phí dịch vụ (5 – 10 triệu VNĐ), phí ghi danh (1,2 – 2,7 triệu VNĐ), phí visa Canada (4,3 triệu VNĐ). Tham khảo thêm thông tin tại đây

Địa chỉ liên hệ: Công ty Tư vấn Giáo dục ASCI

- Hà Nội: 12 Hoàng Cầu, Đống Đa

- TP HCM: 77 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q.1

- Hải Phòng: 41 Trần Phú, Ngô Quyền

- Đắk Nông: Tổ 1, thị trấn Đức An, Đắk Song

Hotline: 0986.572.579

Website: asci.vn

Facebook: facebook.com/tuvangiaoducASCI