Lắng nghe chia sẻ bổ ích về du học Mỹ từ nhà tư vấn du học có tâm

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu du học càng cao nên nhiều phụ huynh đã và đang bối rối trong “mê hồn trận” của những thông tin về công ty tư vấn du học tràn lan trên phương tiện truyền thông.

Được mệnh danh là NHÀ TƯ VẤN DU HỌC CÓ TÂM nên chị Hoài Tâm - Giám đốc Công ty tư vấn du học và đạo tạo Thanh Tâm gần đây đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng của Quý phụ huynh, học sinh xin tư vấn về du học, đặc biệt là du học Mỹ. Để đáp lại tấm lòng của phụ huynh, học sinh dành cho mình nên chị mong muốn chia sẻ đến quý phụ huynh, học sinh chưa được chị tư vấn những thông tin bổ ích về du học Mỹ nhằm giúp học sinh biến ước mơ du học Mỹ thành hiện thực một cách dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

1. Tôi cần chuẩn bị gì và thời điểm tốt cho con tôi đi du học?

Du học là một bước ngoặc lớn đối với du học sinh do đó quý phụ huynh nên tìm hiểu và chuẩn bị kỹ trước khi cho con lên đường du học, việc chuẩn bị ở đây chắc chắn bao gồm việc chuẩn bị về mặt tài chính, hình thành cho con một tâm lý, ý chí vững vàng, lối sống tự lập, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh để dễ dàng hòa nhập nơi xứ người. Khi đã chuẩn bị tốt những điều trên, chính là thời điểm tốt nhất cho con bạn du học.

2. Làm gì để đạt được học bổng của các trường ở Mỹ?

Để đạt được học bổng của các trường Cao Đẳng, Đại Học ở Mỹ, học sinh cần có những yếu tố như sau:

- Điểm trung bình học lực các năm học tại trường từ 8.0 trở lên

- Điểm thi chứng chỉ quốc tế chẳng hạn như IELTS từ 6.5 trở lên, TOEFL ibt từ 80 trở lên

- Điểm thi SAT từ 1300/1600 trở lên

Ngoài ra thì các trường luôn yêu cầu học sinh viết một bài personal statement (bài luận giới thiệu về bản thân) để hội đồng xét tuyển nhà trường đánh giá xem học sinh này có đóng góp, có hoạt động gì có ích cho cộng đồng, cá tính của học sinh này có gì nổi trội để nhà trường thấy rằng học sinh này xứng đáng được nhận học bổng.

3. Mất bao lâu để chuẩn bị một hồ sơ du học?

Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ du học có khi chỉ mất 6 tuần, cũng có khi mất cả 1 năm hoặc hơn. Điều đó phụ thuộc vào những giấy tờ mà phụ huynh học sinh có sẵn. Vì thế, ngay từ khi có ý định du học, quý phụ huynh, học sinh nên liên hệ với trung tâm tư vấn du học để được hướng dẫn chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho bộ hồ sơ hoàn chỉnh một cách nhanh nhất có thể. Quan trọng nhất trong việc chuẩn bị hồ sơ du học là việc chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn với Viên Chức Lãnh Sự là không đơn giản, nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng.

4. Hồ sơ du học gồm những gì?

Một bộ hồ sơ du học Mỹ bao gồm những giấy tờ về kết quả học tập của học sinh, chứng chỉ tiếng Anh, giấy tờ cá nhân (như hộ chiếu, khai sinh, CMND), giấy tờ chứng minh tài chính của người sẽ bảo trợ tài chính cho du học sinh.

5. Nên chọn địa điểm nào khi đi du học Mỹ?

Một số bang sinh viên Việt Nam hay chọn khi đi du học Mỹ bao gồm California, Washington, Texas, New York. Nhưng việc chọn bang nào là điểm đến không quan trọng bằng việc chọn trường nào phù hợp với sở thích, khả năng học tập cũng như tài chính của gia đình.

6. Nên học cao đẳng hay đại học tại Mỹ?

Hiện nay một số phụ huynh vẫn có quan niệm rằng học Cao Đẳng không tốt bằng học Đại Học, điều này có thể đúng với môi trường học trong nước, nhưng với hệ thống giáo dục Mỹ, chất lượng đào tạo bậc Cao Đẳng và Đại Học gần như nhau. Vì đích đến cuối cùng của du học sinh là văn bằng Đại Học (bằng Cử Nhân), nên học sinh có thể đăng ký vào một trường Đại Học yêu thích hoặc học 2 năm tại trường Cao Đẳng, sau đó chuyển tiếp vào Đại Học để hoàn tất bằng cử nhân. Tuy nhiên học Cao Đẳng sẽ có những lợi thế cho sinh viên quốc tế hơn như chi phí thấp, lớp học với sĩ số sinh viên ít nên có điều kiện cho học sinh dễ hòa nhập với phương pháp học tập mới hơn.

7. Con tôi đang học lớp 11, vậy tôi có nên đợi cháu tốt nghiệp xong lớp 12 mới đi du học?

Nếu học sinh chưa chuẩn bị tốt những điều kiện để đi du học thì nên hoàn tất hết năm lớp 12, đồng thời có thời gian chuẩn bị tốt cho kế hoạch du học. Nhưng nếu đã sẵn sàng, học sinh có thể tham gia chương trình trung học kép ở bang Washington để vừa hoàn thành bằng tốt nghiệp THPT của bang, vừa tích lũy tín chỉ chuyển tiếp lên đại học. Điều này giúp học sinh sớm tiếp xúc với môi trường du học Mỹ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc du học sau này.

8. Tôi có người thân ở Mỹ thì con tôi có được cấp visa đi du học không?

Việc được cấp visa du học không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố có người thân ở Mỹ, Viên Chức Lãnh Sự muốn thấy được rằng du học sinh không hoàn toàn phụ thuộc vào người thân khi theo học tại Mỹ, đồng thời muốn thấy thái độ nghiêm túc, đúng đắn cho việc du học, khả năng tài chính vững chắc và kế hoạch tương lai rõ ràng của đương đơn.

9. Chi phí du học ở Mỹ bao nhiêu một năm?

Để biết mức chi phí cho một năm du học tại Mỹ khoảng bao nhiêu thì phụ huynh cần xác định được cấp bậc học sinh sẽ theo học, trường học sinh muốn học. Tùy theo khu vực học sinh theo học, mức học phí trung bình tại Mỹ như sau:

STT

Hệ đào tạo

Học phí/ năm

1

CĐCĐ thông thường

7.000-10.000

2

CĐCĐ Cử nhân danh dự

11.000- 13.000

3

Năm 1 trường đại học công lập

15.000-20.000

4

Năm 1 trường đại học tư thục

25.000-35.000

10. Làm gì để phỏng vấn visa du học Mỹ thành công?

Phỏng vấn visa du học Mỹ có thể nói là nỗi lo sợ hàng đầu của các bậc phụ huynh và học sinh. Để tăng khả năng phỏng vấn visa thành công, học sinh cần chứng minh cho Viên Chức Lãnh Sự thấy thái độ, kế hoạch du học nghiêm túc, khả năng tài chính vững chắc và định hướng tương lai rõ ràng.

Lắng nghe chia sẻ bổ ích về du học Mỹ từ nhà tư vấn du học có tâm - 1

Tham khảo thêm: NHÀ TƯ VẤN DU HỌC CÓ TÂM

Để được chị Tâm tư vấn miễn phí, hỗ trợ làm hồ sơ đi nước ngoài, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THANH TÂM

Add: 57/7 A1 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM.

Tel: (08) 3728.1898 Hotline: 0976.848.898

Email: info@duhocthanhtam.com Website: http://duhocthanhtam.com