Giáo dục Hà Lan - nổi bật hơn bao giờ hết

Trong năm học 2016-2017 đã có hơn 112.000 sinh viên quốc tế theo học tại Hà Lan. Đó là con số cao nhất được ghi nhận, Nuffic kết luận trong báo cáo phân tích những con số mới nhất về sự di động của sinh viên. Hơn 81.000 sinh viên quốc tế đang theo đuổi các chương trình học toàn phần, số còn lại tham gia vào các khóa ngắn hạn như chương trình trao đổi trong Erasmus +.

Cộng đồng sinh viên ngày càng đa dạng

Có đến hơn 164 quốc tịch khác nhau hiện diện trong tổng số sinh viên ở các bậc đại học và sau tại Hà Lan. Điều này cho thấy cộng đồng du học sinh đang ngày càng trở nên đa dạng. Trong đó, nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất đến từ Đức với 22.000 sinh viên, theo sau là sinh viên từ Trung Quốc (4.300) và Ý (3.300).

Tính theo tỷ lệ, ngày càng có nhiều sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia bên ngoài Châu Âu. Trong những năm gần đây đã có sự gia tăng số lượng đăng ký mới từ các nước như Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc. Nhóm có sức tăng lớn nhất trong 10 năm qua là sinh viên quốc tế đến từ 11 quốc gia mà Nuffic có các Văn phòng đại diện về hỗ trợ phát triển giáo dục Hà Lan (tên gọi chính thức là: Văn phòng Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan, viết tắt: Neso); Với sự hoạt động hiệu quả của các văn phòng Neso, sự gia tăng của sinh viên quốc tế tại Hà Lan đạt mức trên 150% kể từ năm 2006-2007. Nhiệm vụ chính của Neso là hỗ trợ và quảng bá giáo dục đại học của Hà Lan tại quốc gia có văn phòng đại diện này.

Giáo dục Hà Lan - nổi bật hơn bao giờ hết - 1

Nhóm ngành Nghệ thuật, Công nghệ và các trường Đại học Hà Lan

Các trường đại học khoa học ứng dụng có tỷ lệ sinh viên quốc tế lớn nhất theo học các chương trình nghệ thuật và thiết kế (31,8%). Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nghệ thuật thiết kế của Hà Lan vốn dĩ đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong khi các trường đại học nghiên cứu được xem là có mối quốc tế nhất với 38,7% số lượng sinh viên đến từ nước ngoài.

Sự gia tăng sinh viên quốc tế dường như không ảnh hưởng đến cơ hội nhập học của sinh viên Hà Lan. Một cuộc họp gần đây tại Hà Lan tập trung vào sự gia tăng của sinh viên trong các chương trình cử nhân về kỹ thuật. Tuy nhiên, những con số cho thấy sinh viên từ bên ngoài châu Âu thường nộp hồ sơ các chương trình thạc sĩ. Trên thực tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân khá thấp vào khoảng 10%. Beatrice Boots, giám đốc của viện Nền tảng Quốc gia về Khoa học và Công nghệ, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của sinh viên quốc tế trong lĩnh vực thạc sĩ kỹ thuật vì tình trạng thiếu nhân lực ở nhóm ngành này tại Hà Lan".

1,57 tỷ Euro cho Ngân sách Hà Lan

Nhiều sinh viên quốc tế đã lựa chọn việc tiếp tục sống và làm việc tại Hà Lan sau khi tốt nghiệp và như vậy, họ đã đóng góp vào sự đổi mới cũng như nền kinh tế tri thức đất nước này. Năm 2012, Văn phòng Phân tích Chính sách Kinh tế của Hà Lan (CPB) đã tính toán rằng sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 740 triệu Euro vào Kho bạc Nhà nước mỗi năm. Dựa trên số liệu mới về tỷ lệ lưu trú của sinh viên quốc tế từ Cục Thống kê Hà Lan (CBS), Nuffic ước tính rằng khoảng 25% sinh viên quốc tế vẫn tiếp tục định cư lâu dài ở Hà Lan. Sự đóng góp của họ vào nền kinh tế tri thức Hà Lan lên đến 1,57 tỷ Euro mỗi năm.

Hà Lan cần những tài năng quốc tế

Thu hút tài năng từ nhiều quốc gia trên thế giới rất quan trọng đối với một quốc gia có định hướng quốc tế như Hà Lan. Freddy Weima, giám đốc của Nuffic cho biết: "Tất nhiên, điều tuyệt vời là các sinh viên quốc tế đóng góp vào ngân sách quốc gia, nhưng còn có một lý do quan trọng khác, sinh viên quốc tế là một phần không thể thiếu cho một lớp học quốc tế tại các trường đại học Hà Lan. Họ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Hà Lan bằng những kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới xã hội mà họ đã mang theo từ đất nước họ".

Với sự gia tăng không ngừng về số lượng sinh viên quốc tế, thị trường Hà Lan đã đạt mức tăng trưởng tốt hơn so với mức tăng trưởng trung bình của các quốc gia khác trên thế giới, tỷ lệ so sánh đạt 15% tính từ giai đoạn 2006 – 2007. Nền giáo dục chất lượng cao với chi phí hợp lý là lý do hàng đầu giúp Hà Lan trở thành điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế.

Ông Phạm Đình Bảng, trưởng đại diện văn phòng Nuffic Neso tại Việt Nam nhận định "Xu hướng gia tăng này được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới do sự phù hợp của Chương trình giảng dạy từ các trường đại học Hà Lan với nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam. Nhóm ngành dự kiến tăng mạnh sẽ là nhóm logistics, quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh nông nghiệp và nhóm khoa học cơ bản".

Tìm kiếm những tư vấn tận tình & thông tin chi tiết về mọi vấn đề du học Hà Lan, liên hệ ngay Nuffic Neso:

• Website: www.nesovietnam.org

• Fanpage: https://www.facebook.com/duhochalan.nesovn/timeline

• Địa chỉ văn phòng Nuffic Neso tại Việt Nam: phòng 901, lầu 9, Tòa nhà Saigon Tower, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

• Liên hệ: Email: info@nesovietnam.org | Điện thoại: +84 (8) 3823 7174 | Hotline: +84 91 4297132