Con đường đại học từ lớp 11 – Nhẹ gánh cho con, tại sao không?

(Dân trí) - Trong hành trình du học, cho con du học từ độ tuổi nào luôn là nỗi băn khoăn lớn của các bậc phụ huynh. Đi quá sớm, sợ con chưa đủ tự lập để thích nghi với một môi trường xa lạ và hoàn toàn mới mẻ. Đợi con trưởng thành từ tuổi trên 18, con chậm thích nghi hơn, có thể gặp khó khăn về yêu cầu điểm số khi nộp hồ sơ xét duyệt vào trường, … hay muôn vàn lí do.


Ngày càng nhiều phụ huynh gửi con du học ngay từ lớp 11

Ngày càng nhiều phụ huynh gửi con du học ngay từ lớp 11

Ngày nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến vấn đề giáo dục cho con, không ngại đầu tư và chuẩn bị cho con một hành trang tốt nhất để tiến ra cùng với năm châu. Du học dần trở thành xu hướng.

Đảo quốc sư tử Singapore nổi tiếng với nền giáo dục top đầu thế giới với mục tiêu đào tạo phát triển con người là ưu tiên số 1. Cùng với môi trường sống ổn định, chất lượng cuộc sống cao, Singapore trở thành điểm đến ngày càng thu hút các du học sinh.

Chọn Singapore và độ tuổi 17 sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho con.

Ở độ tuổi 17, con đã “không còn quá bé” và có khả năng tự lập, thích nghi cao với môi trường. Hệ thống giáo dục tại Singapore được thiết kế khá lý tưởng với lộ trình du học từ lớp 11 cho con.

Con đường đại học từ lớp 11 – Nhẹ gánh cho con, tại sao không? - 2

Như vậy, cho con du học từ lớp 11 sẽ giảm bớt áp lực học tập và điểm số cho con: Con không phải vật lộn với kỳ thi THPT, không yêu cầu điểm số quá cao để có thể xét tuyển vào trường. Ngoài ra, con sẽ có giai đoạn thích nghi khi chuyển sang học tại một hệ thống giáo dục và phương pháp giáo dục hoàn toàn khác, giúp con làm quen và đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Chỉ với 2 năm 8 tháng con đã nắm trong tay tấm bằng Cử nhân và có thể đi làm, bỏ xa “một đoạn dài” trong khi các bạn đồng trang lứa vẫn đang miệt mài với năm 2 trên giảng đường đại học.

Du Học Hợp Điểm phối hợp cùng Trường ĐH Curtin Singapore tổ chức Tuần lễ tư vấn Du học Singapore tại ĐH Curtin với nhiều thông tin mới cập nhật về tuyển sinh và học bổng 2018. Tuần lễ tư vấn kéo dài từ ngày 18 đến hết ngày 25/07 tại các VP của Hợp Điểm tại Sài Gòn và Hà Nội.

Đặc biệt, Đại diện nhà trường cũng sẽ có buổi ghé thăm và gặp gỡ trực tiếp PH và các bạn HS-SV vào 17g30 chiều thứ Tư ngày 25/07 tại:

1. Hà Nội: 98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm.

2. Sài Gòn: 27 Lê Quý Đôn, P.7, Q.3.

- Đăng ký online tại: https://goo.gl/ez33PU

- Đăng ký hotline tại: 0901337726

Đặc biệt, khi nộp hồ sơ đăng ký nhập học tại Curtin vào Tuần lễ diễn ra chương trình HS sẽ nhận được nhiều ưu đãi giá trị như:

1. Miễn phí nộp đơn.

2. Miễn phí bài test tiếng Anh đầu vào (trị giá 50 SGD).

3. Tặng vé máy bay SG-SIN.

4. Cùng nhiều hỗ trợ khác từ Du Học Hợp Điểm.

Vài nét về Curtin Singapore

Được thành lập vào năm 1986, Đại học (ĐH) Curtin lấy tên từ cựu thủ tướng Úc, John Curtin và áp dụng triết lý của ông với khẩu hiệu “nhìn về phía trước” thấm nhuần văn hóa đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu.

Danh tiếng ĐH Curtin tiếp tục phát triển và tăng lên thông qua bảng xếp hạng các trường ĐH quốc tế trong những năm gần đây: Top 1% các trường ĐH trên toàn thế giới (Academic Ranking of World Universities 2017), xếp hạng 22 toàn cầu các trường ĐH dưới 50 tuổi (bảng xếp hạng các trường ĐH trên thế giới của QS 2018) và nhận được giải thưởng 5 sao cho chất lượng (QS Stars).


Khu học xá của Curtin tại Singapore được đầu tư hơn 20 triệu đô la

Khu học xá của Curtin tại Singapore được đầu tư hơn 20 triệu đô la

Curtin chuyển giao các chương trình học đến Singapore từ 1986 và khai trương khu học xá tại Singapore vào 2008. Sinh viên học tại Curtin Singapore sẽ được học tập với chương trình đồng nhất và nhận bằng như khi học tại Úc, các ngành học mang tính thực tiễn, với sự cập nhật thường xuyên từ các ngành nghề liên quan, giúp sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường kinh doanh năng động.

Theo một khảo sát của Hội đồng Giáo dục Tư thục Singapore (The Committee for Private Education), Curtin đứng trong Top đầu về “Mức lương” và "Tỷ lệ kiếm được việc làm sau tốt nghiệp", xếp hạng số một trong tỷ lệ sinh viên có được "Việc làm cố định toàn thời gian".

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

• Cử nhân Truyền thông

• Cử nhân Thương mại

Ngành đơn:

- Kế toán

- Tài chính

- Quản trị

- Quản trị kinh doanh quốc tế

- Logistics và Quản lý dây chuyền cung ứng

- Marketing.

Ngành kép:

- Kế toán & Tài chính

- Kế toán & Ngân hàng

- Tài chính & Quản trị

- Tài chính & Ngân hàng

- Tài chính & Marketing

- Logistics và Quản lý dây chuyền cung ứng & Marketing

- Quản lý & Quản trị nguồn nhân lực

- Quản trị & Marketing

- Marketing & Quảng cáo.

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm theo số Hotline: 0901337726 (Zalo)

Công ty Hợp Điểm và Trường ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

Văn phòng chính:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TPHCM | Tel: +848 38337747

http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn

Văn phòng chi nhánh:

27 Lê Quý Đôn, Q.3, TPHCM | Tel: +848 39304930

duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +844 36231665 | duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn