Cơ hội du học Đài Loan cho sinh viên Cao Đẳng

Hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động tại Việt Nam, gần 70.000 vị trí đang khát nhân tài, nguồn nhân lực cho các công ty này thiếu trầm trọng.

Chính vì vậy với mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP HCM (KTCN) vừa chính thức ký kết hợp tác đào tạo với trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan).

Cơ hội du học Đài Loan cho sinh viên Cao Đẳng - 1

“Với việc hợp tác đào tạo này, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Cụ thể, sinh viên Việt Nam có thể du học theo các phương thức: học ở trường Cao Đẳng (KTCN) – sau đó liên thông HỌC ĐẠI HỌC ở trường Minh Tân, hoặc sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam có thể học nghề - chuyên ngành tại trường chúng tôi”, ông YUAN PAO HSIN - Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân cho biết trong Lễ ký kết hợp tác sáng nay tại TP HCM.

Theo ông… Minh Tân là một trong những trường Đại học hàng đầu của Đài Loan, nằm gần Khu công nghệ cao, tài chính, ngân hàng … nên hoàn toàn có thể hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm ngay sau khi ra trường. Ngoài ra bằng cấp của Minh Tân được công nhận quốc tế và học phí chỉ bằng 1/3 hoặc 2/3 so với các trường tiêu chuẩn khác trên thế giới.

Đặc biệt, Minh Tân dành cho du học sinh Việt Nam nhiều ưu đãi và hỗ trợ, cụ thể là khoản học bổng trị giá khoảng 350 USD/học kỳ, bên cạnh các phần học bổng khác dành cho sinh viên ưu tú, xuất sắc… cơ hội vừa học vừa làm – dạng thực tập cho những sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập.

“Với những sinh viên có nhu cầu thực tập, vừa học vừa làm thì hiện nay một công ty dệt may đang có nhu cầu tuyển, các sinh viên này có thể VỪA HỌC VỪA LÀM kiếm được 800-900 USD/tháng, cộng với học bổng, các sinh viên hoàn toàn đủ trang trải chi phí khi du học Đài Loan”, bà Ngô Phẩm Trân, cố vấn- xúc tiến giáo dục của Đại học Minh Tân tại Việt Nam nói.

Cơ hội du học Đài Loan cho sinh viên Cao Đẳng - 2

Bà Trân cho biết Đại học Minh Tân với thế mạnh là các ngành nghề quản lý công nghiệp, điện tử, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, đặc biệt trường đại học này nằm ngay khu công nghệ cao chiến lược ở thành phố Tân Trúc, cái nôi IT của Đài Loan.

Nói về lý do chọn trường Cao đẳng KTCN TP HCM hợp tác, bà Trân giải thích, hiện có hơn 5.000 sinh viên học tại Đài Loan và 2/3 trong số này đến từ miền Bắc Việt Nam, ngược lại, 2/3 trong số 6.000 doanh nghiệp Đài Loan hoạt động tại Việt Nam lại tập trung ở phía Nam. “Cung và cầu nhân lực đang không khớp nhau và là rào cản với các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam, nên tôi mong muốn đem đến nhiều cơ hội hơn cho sinh viên ở miền Nam và các vùng sâu vùngxa”, bà Trân tiếp tục phân tích.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Hiệu trưởng trường Cao đẳng KTCN TP HCM – ông Nguyễn Cảnh Cam khẳng định trường Minh Tân là một địa chỉ tốt, đáng tin cậy. “Trong thời đại bùng nổ công nghệ, hợp tác quốc tế đã trở thành xu hướng, mặt khác, Đài Loan hiện đang có nhiều dự án đầu tư tại TP HCM, DỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG …Đài Loan cũng là quốc gia xếp thứ 4 về đầu tư ở Việt Nam, do đó, chúng tôi mong muốn hợp tác đào tạo ngày càng phát triển giữa 2 trường”, hiệu trưởng Cảnh Cam đánh giá.

Ngay sau Lễ ký kết, sinh viên Cao đẳng KTCN có thể đăng ký chương trình hợp tác du học này với nhà trường.Trước khi đi, các bạn được đào tạo từ 4-6 tháng để lấy chứng chỉ tiếng Hoa. Dựa vào nhu cầu đăng ký, trường sẽ sắp xếp để các sinh viên có thể tham dự khóa học tại trường Minh Tân bắt đầu khai giảng vào tháng 2-tháng 9 hằng năm.

Sinh viên du học được hỗ trợ làm visa theo thư giới thiệu từ trường Cao đẳng KTCN TP HCM, sinh viên cần có tài khoản tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng trước khi đăng ký du học theo chương trình này. Thời tiết tại Đài Loan có 4 mùa: xuân hạ thu đông, văn hóa VÀ GIÁ CẢ SINH HOẠT (ĂN Ở) cũng không quá khác biệt so với Việt Nam, nên sinh viên dễ dàng hòa nhập hơn. Và đặc biệt là trường Minh Tân có thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt Nam, các bạn sinh viên ĐƯỢC GIÚP ĐỠ Và sẽ có được một không gian rất là Việt Nam trong những năm tháng du học tại Đài Loan.

P.V